NTM Đắk Lắk nhìn từ phong trào "5 không, 3 sạch"

Duy Hậu Thứ sáu, ngày 16/10/2020 09:20 AM (GMT+7)
Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"ở Đắk Lắk đã giúp hàng ngàn gia đình thoát nghèo, phụ nữ có cuộc sống bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; góp phần không nhỏ trong việc thực Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương trình NTM).
Bình luận 0

Tiết kiệm để cùng nhau thoát nghèo

Từ một hộ nghèo, gia đình chị Trần Thị Thủy (thôn 2, xã Ea Tar, huyện Cư M'Gar, Đắk Lắk) đã thoát nghèo. Chị Thủy kể, năm 2017 gia đình chị được Hội LHPN xã hỗ trợ vay 8 triệu đồng từ Quỹ Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của Huyện Hội và 6 triệu đồng từ Tổ phụ nữ tiết kiệm của chi hội phụ nữ thôn. 

NTM Đắk Lắk nhìn từ phong trào "5 không, 3 sạch" - Ảnh 1.

Phụ nữ xã Krông Na, huyện Buôn Đôn cùng quét dọn đường thôn, buôn để giữ gìn vệ sinh môi trường.

Số tiền này, chị Thủy dùng để đầu tư xây dựng hệ thống tưới nước phun sương và chuyển đổi một sào đất trồng cà phê kém hiệu quả sang trồng rau. Nhờ hệ thống tưới nước, chị Thủy tiết kiệm được nguồn nước tưới, nhân công. Không chỉ thế cây rau không bị dập nát như tưới thủ công. Ngoài ra, nhờ được chăm sóc đúng kỹ thuật nên vườn rau nhà chị Thủy luôn phát triển xanh tốt, năng suất, sản lượng ngày càng cao. "Nhờ có vườn rau, mỗi ngày gia đình tôi có thu nhập ổn định  từ 200– 300 ngàn đồng. Cuộc sống từ đó cũng có chuyển biến tích cực"- chị Thủy nói.

Cũng như chị Thủy, nhiều hộ nghèo ở huyện Cư M'Gar cũng từng bước thoát nghèo nhờ các phong trào như: Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, Nhóm phụ nữ tiết kiệm - tín dụng, Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ. Các phong trào này xuất phát từ việc thực hiện tiêu chí "Gia đình không nghèo" của Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Đây cũng là tiêu chí gắn với các tiêu chí từ số 9 đến 12 về nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm của Chương trình NTM.

Theo Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk, trong những năm qua, việc thực hiện tiêu chí "Gia đình không nghèo" của Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với Chương trình NTM đã phát triển rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh. Gia đoạn 2010-2019, bên cạnh việc ký kết liên tịch với các ngân hàng, các chương trình, dự án (nhận ủy thác cho hàng chục ngàn hội viên, phụ nữ vay vốn), các cấp Hội đã vận động hội viên, phụ nữ thực hành tiết kiệm thông qua nhiều hình thức thiết thực; tiết kiệm được hơn 83 tỷ đồng, giúp cho hơn 136 ngàn lượt hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn, hoạn nạn, đơn thân vay phát triển kinh tế. Cùng với hàng loạt các hoạt động khác để thực hiện tiêu chí "Gia đình không nghèo", trong 10 năm qua, các cấp Hội trong tỉnh đã giúp cho hơn 7.500 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.

Chung tay xây dựng NTM

Giai đoạn 2010-2016, các cấp Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk bám sát  thực hiện đúng các tiêu chí của Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Tuy nhiên từ tình hình thực tế, từ năm 2017 đến nay, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh đã thống nhất lựa chọn và thay đổi một số tiêu chí để triển khai thực hiện.

 Cụ thể, 5 không gồm: không nghèo; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không hủ tục, tập tục lạc hậu; không có trẻ bỏ học; không vi phạm chính sách dân số và 3 sạch gồm: nhà sạch; đường sạch; sử dụng thực phẩm sạch. Các tiêu chí này đều bám sát, lồng ghép thực hiện các tiêu chí về nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa giao thông, môi trường và an toàn thực phẩm của Chương trình NTM. Qua cuộc vận động, các hộ gia đình đã đóng góp trên 117 tỷ đồng, hơn 152 ngàn ngày công; hiến hơn 127 ngàn m2 đất để xây dựng các công trình giao thông nông thôn, thắp sáng điện đường thôn buôn, xây dựng các công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng…

Bên cạnh đó, 100% cơ sở Hội cũng đã đăng ký với chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ, phần việc xây dựng NTM như: phụ trách thực hiện tiêu chí về môi trường, tiêu chí về an ninh trật tự xã hội…thông qua hàng loạt các hoạt động. Trong 10 năm, Hội đã vận động đào gần 23 ngàn hố xử lý rác thải, trồng 600 cây sao đen, xây dựng hơn 1.300 mô hình "con đường phụ nữ tự quản", "con đường hoa", "đường hoa phụ nữ", "Tổ Phụ nữ thực hiện 3 sạch", "Phụ nữ tự quản, bảo vệ môi trường" và gần 4 ngàn công trình nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh cho phụ nữ nghèo… Hội cũng phối hợp dạy nghề cho hơn 18.500 phụ nữ nông thôn; vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ ủng hộ xây dựng và sửa chữa 128 nhà, trị giá hàng tỷ đồng; sửa chữa 134 nhà bị cháy, nhà tranh tre dột nát, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng...

Với các cách làm cụ thể, thiết thực, trong 10 năm, các cấp Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ, giúp đỡ hơn 230 ngàn hội viên phụ nữ đạt 8 tiêu chí "5 không, 3 sạch"; giới thiệu, biểu dương, nhân rộng gần 2.400 gương cán bộ, hội viên điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực xây dựng NTM; góp phần đáng kể trong việc thực hiện 19 tiêu chí xây dựng NTM của tỉnh Đắk Lắk.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem