dd/mm/yyyy

Nóng trong tuần: Vắc xin thử nghiệm “made in Vietnam” được tiêm vào người

Vắc xin thử nghiệm "made in Việt Nam" được tiêm vào người; Bão số 14 tiến vào biển Đông; Ông Đinh La Thăng tiếp tục hầu toà... là những tin tức đáng chú ý nhất tuần vừa qua.

Vắc xin thử nghiệm "made in Việt Nam" được tiêm vào người

Người đầu tiên được tiêm vắc xin thử nghiệm “made in Vietnam” là nam giới.

Sáng 17/12, 3 tình nguyện viên đầu tiên đã được tiêm thử nghiệm vắc xin COVID-19 "made in Vietnam" - Nanocovax. Người tình nguyện đầu tiên tiêm thử nghiệm vắc xin là nam giới. Trường hợp này được tiêm liều vắc-xin 25 mcg/liều tiêm. Nam thanh niên này sẽ được theo dõi 72 tiếng sau khi tiêm. 

Suốt thời gian này, người tình nguyện sẽ được theo dõi sức khỏe hằng ngày bởi các bác sĩ của Viện nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Bệnh viện Quân Y 103.

Ngoài trường hợp này, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục tiêm cho 2 trường hợp khác với cùng liều tiêm.

Công ty cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen đề xuất việc thử nghiệm lâm sàng sẽ trải qua 3 giai đoạn.

Bão số 14 tiến vào biển Đông

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 14 Krovanh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 20/12, bão số 14 trong năm 2020 và có tên quốc tế là Krovanh.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 120km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 14 di chuyển theo hướng Tây sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, bão số 14 sẽ đổ bộ từ Bình Thuận tới Cà Mau ở cấp 7. Do kết hợp với không khí lạnh nên ngay trước khi bão vào bờ sẽ gây gió rất mạnh trên vùng biển từ Bình Định tới Ninh Thuận, trên đất liền có thể đạt cấp 9.

Ông Đinh La Thăng tiếp tục hầu toà

Ông Đinh La Thăng bị đề nghị 10 - 11 năm tù giam tại phiên toà.

Ngày 18/12, tại phiên tòa xét xử vụ sai phạm trong thu phí đường cao tốc TP HCM- Trung Lương gây thiệt hại hơn 725 tỉ đồng, đại diện cơ quan công tố đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT), Đinh Ngọc Hệ (nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng) cùng đồng phạm.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX phạt bị cáo Đinh La Thăng từ 10-11 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Cùng tội danh trên, đại diện cơ quan công tố đề nghị từ 6- 7 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Hồng Trường (nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT). Cùng trong nhóm tội này, 5 bị cáo khác (nguyên lãnh đạo, cán bộ cơ quan nhà nước) bị đề nghị mức án từ 3- 6 năm tù.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ bị đề nghị mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", từ 13- 14 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Đối với những bị cáo còn lại trong vụ án, đại diện cơ quan công tố đề nghị từ 2- 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Phía VKS xác định bị cáo Đinh La Thăng chịu trách nhiệm người đứng đầu Bộ GTVT trong những sai phạm xảy ra tại cao tốc TPHCM- Trung Lương. Quá trình công tác, bị cáo Thăng có nhiều đóng góp, nhận nhiều bằng khen, giấy khen nên đại diện VKSND TP đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Ông Tất Thành Cang bị đình chỉ chức vụ

Ông Tất Thành Cang bị đình chỉ chức vụ Phó trưởng ban chỉ đạo công trình lịch sử TP.HCM.

Sáng 20/12, Ban thường vụ Thành ủy TPHCM đã có quyết định đình chỉ chức vụ Phó trưởng ban chỉ đạo công trình lịch sử TPHCM đối với ông Tất Thành Cang.

Việc đình chỉ chức vụ đối với ông Tất Thành Cang là nhằm phục vụ công tác điều tra. Trước đó vào ngày 16/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tất Thành Cang về tội 'vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí'.

Cũng ngày, Thường trực HĐND TPHCM đã ra quyết định tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Tất Thành Cang.

Tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không lĩnh 7 năm 6 tháng tù

Bị cáo Phong tại phiên toà.

Chiều 16/12, HĐXX TAND quận Phú Nhuận, TPHCM  tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) 7 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Phong là người lái xe Mercedes tông chết ông Lê Mạnh Thường (tài xế xe Grab Bike) và làm chị Nguyễn Thị Bích Hường (tiếp viên Vietnam Airlines) mang thương tật 79%. 

Theo cáo trạng, ngày 30/1, Phong lái chiếc xe Mercedes do không làm chủ tốc độ, tông trực diện vào xe máy của ông Lê Mạnh Thường (tài xế GrabBike), chở chị Hường. Ông Thường tử vong, chị Hường bị thương nặng.  Kết quả kiểm tra sau tai nạn cho thấy Phong dương tính với chất ma túy. 

Kết quả điều tra xác định, nguyên nhân dẫn đến tai nạn do Phong điều khiển ô tô khi không có giấy phép lái xe, lưu thông với tốc độ 84km/h (vượt tốc độ cho phép 50km/h), không làm chủ tay lái lấn trái đường tông vào xe máy.

Phạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự lĩnh án

Triệu Quân Sự lĩnh thêm 6 năm tù, tổng hình phạt là chung thân.

Ngày 18/12, tại trại giam Quân khu 5 đóng ở TP Đà Nẵng, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Triệu Quân Sự (SN 1991, trú huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) về 2 tội "Trốn khỏi nơi giam" và "Trộm cắp tài sản".

Tại phiên tòa, bị cáo Sự khai việc trốn trại là do "áp lực từ công việc, quy định của trại giam". Bị cáo cho rằng "trại giam quá khắt khe".

Khi được chủ tọa cho nói lời sau cùng, bị cáo Sự cho hay bản thân đã chấp hành thụ án được 8 năm. Trong lần trốn trại này, bị cáo không có mục đích trốn thoát mà dự định sau một thời gian ra ngoài sẽ bắt taxi để quay về trại giam.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 3 năm tù về tội "Trốn khỏi nơi giam", 3 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản", tổng hình phạt chung cho 2 tội là 6 năm tù. Áp dụng bản án chung thân do Tòa án Quân sự Quân khu 5 xét xử vào tháng 6-2016, HĐXX buộc bị cáo Sự chịu hình phạt chung là tù chung thân.

Đức Sơn