dd/mm/yyyy

Nông thôn Tây Bắc: Phong trào nông dân 5 năm qua ở Mường Chà

Ngày 15/10, Hội Nông dân huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở vùng Nông thôn Tây Bắc này.

Hôm nay, trên vùng Nông thôn Tây Bắc, Hội Nông dân huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững lần thứ VI, giai đoạn 2016 - 2021, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2026.

Tưng bừng một vùng Nông thôn Tây Bắc

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện Mường Chà lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Không khí hội nghị tưng bừng cả một vùng Nông thôn Tây Bắc này.

Nông thôn Tây Bắc: Hội Nông dân huyện Mường Chà Tổng kết 5 năm thực hiện Phong trào nông dân SXKDG lần thứ VI - Ảnh 1.

Bà Lò Thị Bua, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) phát biểu khai mạc Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững lần thứ VI giai đoạn 2016 - 2021. (Ảnh: Thu Hường).

Dự hội nghị có các đồng chí: Lù Văn Thanh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Điện Biên; Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư huyện uỷ Mường Chà; Chủ tịch Hội nông dân các xã, thị trấn cùng các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện.

Giai đoạn 2016 - 2021, Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" được Hội Nông dân huyện Mường Chà triển khai đạt kết quả tích cực. Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp, duy trì và phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả kinh tế, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Bình quân hàng năm số lượng hội viên nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp luôn được giữ vững và tăng đều. Toàn huyện có 173 hộ nông dân SXKD giỏi tăng 24 hộ so với đầu nhiệm kỳ  (trong đó cấp TW 1 hộ, cấp tỉnh 8 hộ, cấp huyện 60 hộ,  cấp cơ sở 104 hộ). Hộ nông dân SXKD giỏi đã và đang phát triển với mức thu nhập từ bình quân 50-100 triệu đồng/ năm, có những hộ đạt mức thu nhập 150-200 triệu đồng/năm.

Điển hình trong phong trào có các hộ: gia đình ông Đinh Tiến Thắng, Nguyễn Quý Thủy (xã Sa Lông), ông Quàng Văn Choi,  ông Lý A Hành (Bản Na Sang, xã Na Sang), Ông Lò Văn Lâm, ông Lò Văn Thiện (xã Nậm Nèn)....

Nông thôn Tây Bắc: Hội Nông dân huyện Mường Chà Tổng kết 5 năm thực hiện Phong trào nông dân SXKDG lần thứ VI - Ảnh 3.

Lãnh đạo Huyện uỷ tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích trong Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững lần thứ VI giai đoạn 2016 - 2021. (Ảnh: Thu Hường).

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới, đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau giảm nghèo tại địa phương, đồng thời góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Tích cực góp phần phát triển Nông thôn Tây Bắc

Đến nay, toàn huyện Mường Chà có 6.101 hội viên sinh hoạt tại 110 chi hội, vai trò của tổ chức Hội ngày càng được nâng lên, thu hút được đông đảo hội viên vào tổ chức hội. Hội viên luôn đoàn kết, gắn bó chặt chẽ giúp nhau vượt khó xóa đói giảm nghèo góp phần quan trọng vào phong trào nông dân thi đua sản xuất phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, nâng cao đời sống nông dân và xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và UBND huyện đã biểu dương những kết quả mà các cấp Hội Nông dân huyện đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; vừa quan tâm phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển sản xuất.

Ngay sau hội nghị lần thứ V (2011 – 2016),  BTV Hội Nông dân huyện Mường Chà đã phát động các đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước như: kỷ niệm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ, ngày thành lập Đảng CSVN, Ngày thành lập HND Việt Nam đồng thời ký giao ước thi đua, giao chỉ tiêu thi đua theo các năm cho các cơ sở hội.

Nông thôn Tây Bắc: Hội Nông dân huyện Mường Chà Tổng kết 5 năm thực hiện Phong trào nông dân SXKDG lần thứ VI - Ảnh 4.

Lãnh đạo Huyện uỷ tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững lần thứ VI giai đoạn 2016 - 2021. (Ảnh: Thu Hường).

Trong 5 năm qua Hội đã bình xét đề nghị UBND huyện khen 20 lượt tập thể; 30 cá nhân; huyện hội khen 55 lượt tập thể và 155 lượt cá nhân, đề nghị UBND tỉnh khen 4 cá nhân; tỉnh hội khen 10 tập thể và 21 cá nhân. HNDVN khen 10 tâp thể và 13 cá nhân.

Những kết quả trên là sự phấn đấu không ngừng của các cấp hội và hội viên nông dân trong toàn huyện đã góp phần củng cố công tác hội và phong trào SXKDG huyện nhà ngày càng phát triển.

Vinh Duy