dd/mm/yyyy

Nông thôn Tây Bắc: Điện Biên đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã chủ động triển khai các biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh với các loại tội phạm. Trong đó, Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được xem là giải pháp quan trọng hàng đầu.

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới quốc gia dài 455,573 km với 02 tuyến biên giới (Việt Nam - Trung Quốc dài 40,861 km; Việt Nam - Lào dài 414,712 km). Địa bàn gồm 29 xã, thuộc 04 huyện (Điện Biên, Mường Chà, Nậm Pồ và Mường Nhé); 299 thôn (bản), 03 cụm dân cư với tổng dân số là 25.737 hộ/127.129 khẩu, 16 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, Dân tộc Mông chiếm 48,5%, còn lại là các dân tộc khác.

Điện Biên: Đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới    - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa (xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) làm nhiệm vụ tại các chốt chặn khu vực biên giới nâng cao chất lượng công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh qua biên giới. Ảnh: Vinh Duy

Nâng cao chất lượng hoạt động Phong trào: "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới",  BĐBP tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đặc biệt là huyện ủy, UBND, ủy ban MTTQ 4 huyện biên giới đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

Năm 2021, BĐBP tỉnh Điện Biên đã tổ chức tuyên truyền quần chúng nhân dân không tin, không nghe theo kẻ xấu với 1.056 buổi/50.924 lượt người nghe. Tuyên truyền vận động 126 hộ/841 khẩu không di cư­­ tự do, ổn định cuộc sống, làm ăn sản xuất...

Phối hợp tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được 145 buổi/4.586 lượt người nghe; tuyên truyền trên loa truyền thanh của các xã, bản biên giới mỗi ngày 03 tiếng (sáng từ 5h30' đến 7h và tối từ 19h30' đến 21h)...

Thông qua công tác tuyên truyền, học tập, nhận thức về vai trò, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới của nhân dân các dân tộc được nâng lên rõ rệt. Qua đó, nhân dân tự giác, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Điện Biên: Đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới    - Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) cùng người dân trên địa bàn khắc phục sự cố sạt lở đất, đá tại tuyến đường từ Trạm Kiểm soát A Pa Chải lên mốc KM0 (ngã 3 biên giới). Ảnh: Vinh Duy

Điển hình là năm qua, người dân khu vực biên giới tích cực tham gia ký cam kết, thực hiện các nội dung tự quản đường biên, mốc giới. Hiện nay, trên địa bàn biên giới có 96 tập thể và 3.458 hộ/11.183 người đăng ký tự quản 415,22 km/455,573 km đường biên giới; 89 tập thể và 3.277 hộ/7.211 người đăng ký tự quản 136 mốc; 274 tổ/2.184 thành viên tự quản an ninh trật tự thôn, bản.

Ngoài ra, người dân còn tích cực tham gia Phong trào Tố giác tội phạm. Thông qua "Hòm thư tố giác xuất, nhập cảnh trái phép", Nhân dân đã cung cấp 232 tin, trong đó 138 tin có giá trị, làm cơ sở đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Năm 2021, BĐBP cùng nhân dân các dân tộc trên địa bàn tiến hành 535 đợt tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc với 4.419 lượt người tham gia; tham gia giải quyết 28 vụ việc phức tạp, vận động nhân dân tố giác tội phạm 62 vụ/78 đối tượng; phát hiện bắt giữ xử lý 44 vụ/150 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; vận động nhân dân giao nộp, thu giữ 150 khẩu súng tự chế các loại bàn giao cơ quan chức năng xử lý.

Điện Biên: Đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới    - Ảnh 4.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai nhiều mô hình sản xuất nhằm nâng cao kỹ năng sản xuất cho người dân khu vực biên giới. Ảnh: Vinh Duy

Trong đấu tranh với tội phạm ma túy, BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp bắt giữ 183 vụ/214 đối tượng (trong đó có 17 chuyên án). Tang vật thu giữ: 95,071 kg hêrôin, 2315.237 viên MTTH, 4,337 kg thuốc phiện, 24,006 kg ma túy đá, 01 ô tô, 29 xe máy, 37 điệ thoại di động.

Năm 2021, BĐBP tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập mới 27 chi bộ; bồi dưỡng kết nạp 196 đảng viên, củng cố 309 tổ chức Đảng, 73 các tổ chức chính trị - xã hội khác... góp phần củng cố và phát huy tốt vai trò lãnh đạo, quản lý điều hành của cơ sở chính trị các xã biên giới.

Giúp dân phát triển kinh tế cũng được BĐBP tỉnh quan tâm thực hiện. Ở nội dung này, BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, bộ phận trực thuộc tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân mở rộng diện tích khai hoang, phục hóa; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt; thâm canh tăng vụ; tham gia các mô hình trình diễn; đưa các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất...

Năm 2021, BĐBP  tỉnh đã tổ chức 1.568 ngày công giúp dân lao động sản xuất; phối hợp làm và sửa 95 km đường thôn, bản; tu sửa 6 km kênh mương thủy lợi; trồng rừng, khai hoang phục hóa 72 ha; thu hoạch và chăm sóc hoa màu 16,4 ha; giúp dân sửa chữa và làm mới 27 căn nhà, giúp 189 hộ gia đình xóa đói, giảm nghèo; huy động 358 lượt cán bộ, chiến sỹ với 429 công, 23 lượt phương tiện tham gia giúp dân phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, di dời 8 căn nhà, 23 người đến nơi an toàn, ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai 14,3 triệu đồng...

Điện Biên: Đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới    - Ảnh 5.

Năm 2021, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã tổ chức 1.568 ngày công giúp dân lao động phát triển sản xuất. Ảnh: Vinh Duy

Hiện nay, BĐBP tỉnh còn phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai trên 100 mô hình sản xuất nhằm nâng cao kỹ năng sản xuất của người dân khu vực biên giới. Một số mô hình có hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình nuôi gà xương đen ở bản Tân Hưng, xã Si Pa Phìn; mô hình nuôi gà lai chọi tại bản Đệ Tinh 2, xã Phìn Hồ; mô hình trồng cây Sa nhân tại xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ; mô hình trồng các loại cây ăn quả như: Cam, chanh, sa nhân... tại xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ đã và đang giúp người dân địa phương nâng cao sản lượng, gia tăng giá trị trên cùng diện tích canh tác. Qua đó, tường bước xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Vinh Duy