dd/mm/yyyy

Nông thôn Tây Bắc: Chào đón những người "chia lửa chống dịch Covid-19" trở về

Vào lúc 00h ngày 14/10, UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Sở Y tế La tổ chức đón Đoàn cán bộ y tế tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành nhiệm vụ trở về an toàn với vùng Nông thôn Tây Bắc.

An toàn trở về với quê hương - Nông thôn Tây Bắc

Tới dự đón Đoàn cán bộ y tế hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ phòng, phòng dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh, an toàn trở về với vùng Nông thôn Tây Bắc, có: Lãnh đạo UBND tỉnh; tập thể lãnh đạo Sở Y tế; Chủ tịch Công đoàn ngành y tế; lãnh đạo các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc sở; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (có viên chức tham gia đoàn công tác trên địa bàn thành phố).

Sơn La: Chào đón những người chia lửa chống dịch Covid-19 trở về  - Ảnh 1.

Nhân viên y tế phun thuốc khử khuẩn trước khi đón Đoàn công tác về cách ly tập trung, tại nhà khách UBND tỉnh Sơn La. Ảnh: Hà Hoàng.

Thực hiện Công văn số 8391/BYT-TCCB ngày 6/10/2021 của Bộ Y tế, về việc sắp xếp để nhân lực hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 được trở về địa phương. UBND tỉnh Sơn La đã ban hành kế hoạch đón Đoàn cán bộ y tế tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc tổ chức đón đoàn nhằm động viên kịp thời về tinh thần cho cán bộ, y tế tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về địa phương, đơn vị công tác.

Sơn La: Chào đón những người chia lửa chống dịch Covid-19 trở về  - Ảnh 2.

Xe chở Đoàn cán bộ y tế hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ phòng, phòng dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh về đến Khu cách ly tập trung tại nhà khách UBND tỉnh Sơn La là 00h. Ảnh: Hà Hoàng

Chung tay cùng thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch Covid-19, Đoàn cán bộ y tế của tỉnh Sơn La gồm có 30 người. Trong đó có 2 bác sỹ, 25 điều dưỡng, 3 kỹ thuật viên nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện số 12 từ ngày 28/7/2021 để hỗ trợ xét nghiệm diện rộng và thần tốc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho người dân cả ngày lẫn đêm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn y tế đã rất chủ động vào việc, các đội xét nghiệm, tiêm chủng được triển khai nhanh chóng và phối hợp nhịp nhàng với cơ sở để thực hiện nhiệm vụ. Tất cả y, bác sỹ trong đoàn đều khắc phục khó khăn, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đoàn kết, đồng lòng để hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo an toàn.

Sơn La: Chào đón những người chia lửa chống dịch Covid-19 trở về  - Ảnh 3.

Nhân viên y tế phun khử khuẩn xe ô tô, trước khi đoàn công tác xuống xe đến phòng cách ly tập trung. Ảnh Hà Hoàng.

Tính đến ngày 12/10/2021 khu ABC thuộc Bệnh viện số 12 do đoàn công tác tỉnh Sơn La cùng với đoàn Quảng Ninh đã tiếp nhận, thu dung điều trị 4.060 bệnh nhân, ra viện 3.810 bệnh nhân (chuyển viện 53, tử vong 1), hiện còn 197 bệnh nhân. Trong thời gian tham gia công tác và điều trị bệnh nhân Covid-19, đoàn công tác ghi nhận 2 trường hợp có xét nghiệp dương tính với SARS-CoV-2 có CT > 30. Kết quả xét nghiệm lại sau 3 ngày cho kết quả âm tính.

Sơn La: Chào đón những người chia lửa chống dịch Covid-19 trở về  - Ảnh 5.

Trước khi về tỉnh Sơn La các cán bộ, bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đều được mặc đồ bảo hộ và xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đúng quy định của Bộ Y tế. Ảnh: Hà Hoàng.

Là 1 trong những thành viên của đoàn công tác vào thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch Covid-19 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, an toàn trở về với vùng Nông thôn Tây Bắc - Sơn La, Bác sỹ chuyên khoa 1, Phạm Ngọc Thái, Phó giám đốc Bệnh viện y Dược cổ truyền tỉnh Sơn La cho biết: "Khi tôi trở về TP. Hồ Chí Minh tuyến nơi tâm dịch trở về đến Sơn La, tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi. Đặc biệt là khi thấy các đồng chí lãnh đạo, đồng nghiệp đã rất quan tâm đứng đón đoàn, tôi cảm thấy rất xúc động và thấy ấm lòng trước khi trở về nhà".

Sơn La: Chào đón những người chia lửa chống dịch Covid-19 trở về  - Ảnh 6.

Đến đón Đoàn cán bộ y tế hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ phòng, phòng dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh có, lãnh đạo UBND tỉnh; tập thể lãnh đạo Sở Y tế; Chủ tịch Công đoàn ngành y tế; lãnh đạo các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc sở Y tế Sơn La. Ảnh: Hà Hoàng.

Tiếp tục đảm bảo an toàn trên Nông thôn Tây Bắc

Sở Y tế đã tổ chức đón Đoàn và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đối với lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 trở về địa bàn tỉnh Sơn La theo đúng quy định.

Theo ông Trần Đắc Thắng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La chia sẻ, để đón đoàn công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng chống dịch trở về địa phương, sở đã phối họp chặt chẽ với Văn phòng Bộ Y tế, đặt vé máy bay cho đoàn công tác từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Liên hệ với Sở Giao thông vận tải, Công ty vận tải hành khách chuẩn bị phương tiện xe ô tô đón đoàn công tác từ sân bay quốc tế Nội Bài về thành phố Sơn La. Bên cạnh đó, Sở cũng liên hệ với Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh để phối hơp xét nghiệm SARS-Cov-2 bằng phương pháp Realtime RT- PCR trong vòng 72 giờ và hỗ trợ khi có tình huống khấn cấp về y tế trong quá trình di chuyển ra sân bay.

Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật cử cán bộ đón đoàn công tác, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định cho đoàn trong suốt quá trình di chuyển về địa phương. Trang bị quần áo bảo hộ cho các thành viên đoàn và lái xe tham gia đón đoàn; phun khử khuẩn cho toàn bộ phương tiện tham gia đón đoàn ngay sau khi kết thúc hành trình, thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Tính toán, lên kế hoạch phòng chống lây nhiễm Covid-19 giữa thành viên đoàn công tác và lái xe, người đi đón đoàn; việc theo dõi sức khỏe của đoàn công tác theo quy định của Bộ Y tế và của UBND tỉnh. Tổ chức đón đoàn và gặp mặt sau khi kết thúc thời gian cách ly y tế tập trung phòng chống dịch Covid-19.

Để thực hiện công tác phòng chống lây nhiễm Covid-19, các thành viên trong đoàn công tác, người tham gia đón đoàn, lái xe ô tô tham gia đón đoàn đã thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch Covid-19 (thực hiện 5K) trong suốt thời gian từ sân bay Nội bài về đến thành phố Sơn La.

Trao đổi với PV, ông Đặng Mạnh Hà, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết: "Đoàn cán bộ, bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng đi từ thành phố Hồ Hồ Chí Minh về hoàn thành nhiệm vụ công tác điều trị, cách ly y tế tại thành phố Hồ Chí Minh về sẽ được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, của thành phố cách ly tập trung tại nhà khách UBND tỉnh, với thời gian là 7 ngày. Sau đó, hoàn thiện thì được cách ly và theo dõi sức khoẻ tại nhà. Trong quá trình cách ly tập trung cũng như là cách ly tại nhà thì được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đúng quy định của Bộ Y tế".

Một số hình ảnh đón Đoàn cán bộ y tế tỉnh Sơn La hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh trở về:

Sơn La: Chào đón những người chia lửa chống dịch Covid-19 trở về  - Ảnh 9.

Ảnh: Hà Hoàng.

Sơn La: Chào đón những người chia lửa chống dịch Covid-19 trở về  - Ảnh 10.

Ảnh: Hà Hoàng.

Sơn La: Chào đón những người chia lửa chống dịch Covid-19 trở về  - Ảnh 11.

Ảnh: Hà Hoàng.

Sơn La: Chào đón những người chia lửa chống dịch Covid-19 trở về  - Ảnh 12.

Ảnh: Hà Hoàng.

Sơn La: Chào đón những người chia lửa chống dịch Covid-19 trở về  - Ảnh 13.

Ảnh: Hà Hoàng.

Sơn La: Chào đón những người chia lửa chống dịch Covid-19 trở về  - Ảnh 14.

Ảnh: Hà Hoàng.

Sơn La: Chào đón những người chia lửa chống dịch Covid-19 trở về  - Ảnh 15.

Ảnh: Hà Hoàng.

Sơn La: Chào đón những người chia lửa chống dịch Covid-19 trở về  - Ảnh 16.

Ảnh: Hà Hoàng.

Sơn La: Chào đón những người chia lửa chống dịch Covid-19 trở về  - Ảnh 17.

Ảnh: Hà Hoàng.

Sơn La: Chào đón những người chia lửa chống dịch Covid-19 trở về  - Ảnh 18.

Ảnh: Hà Hoàng.

Sơn La: Chào đón những người chia lửa chống dịch Covid-19 trở về  - Ảnh 19.

Ảnh: Hà Hoàng.

Sơn La: Chào đón những người chia lửa chống dịch Covid-19 trở về  - Ảnh 20.

Ảnh: Hà Hoàng.

Hà Hoàng