Trong đó, số tiêm mũi 1 là 231.642; mũi 2 là 77.777; tỷ lệ bao phủ vắc xin mũi 1/số đối tượng trên 18 tuổi của tỉnh đạt 60,86%; mũi 2 đạt: 20,44%. Như vậy so với tổng số vắc-xin được cấp 393.794 liều thì hiện tại Điện Biên đã tiêm được 77% số vắc-xin đã tiếp nhận. Công tác tiêm phòng được đảm bảo đúng quy định, không trường hợp nào ở vùng Nông thôn Tây Bắc này biến chứng nặng, nguy hiểm sau tiêm.
Ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên, cho biết: từ ngày 12 đến 20/10 Điện Biên triển khai tiêm vắc-xin đợt thứ 15 cho gần 89 nghìn người. Trong đó có 77.925 người tiêm mũi 1; còn lại tiêm mũi 2.
Để đảm bảo tiêm chủng an toàn, đảm bảo các quy định phòng, chống dịch Sở Y tế Điện Biên đã chỉ đạo các cơ sở thực hiện tiêm chủng phải bố trí nhân lực và các bộ phận hỗ trợ làm việc toàn thời gian trong suốt thời gian tổ chức chiến dịch tiêm; không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi.
Tại các điểm tiêm chủng phải bố trí tổ cấp cứu lưu với đầy đủ trang, thiết bị cấp cứu sẵn sàng hỗ trợ các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm.
Được biết, đồng thời với chiến dịch triển khai tiêm vắc xin trên địa bàn, tỉnh Điện Biên luôn duy trì 4 chốt kiểm soát, phòng chống dịch tại các huyện: Điện Biên Đông, Tuần Giáo và thị xã Mường Lay; 100% người, phương tiện qua các chốt ở vùng Nông thôn Tây Bắc này đều được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo nghiêm các quy định phòng dịch.