dd/mm/yyyy

Nông thôn mới Sơn La: Khi hội viên nông dân vào cuộc

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn nhưng các hội viên nông dân huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La luôn có tinh thần đổi mới, sẵn sàng hiến đất, đóng góp công sức cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng và phát triển quê hương.

Những năm qua, cán bộ, hội viên nông dân huyện Yên Châu không chỉ phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế, ổn định đời sống mà còn tích cực tham gia XDNTM. Ngay từ khi triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân Yên Châu đã tuyên truyền, vận động hội viên hưởng ứng, tham gia bằng cả tinh thần, vật chất, góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Khi hội viên nông dân góp công, hiến đất làm đường nông thôn mới   - Ảnh 1.

Hội viên nông dân Yên Châu tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Thực hiện phong trào thi đua "cả nước chung sức XDNTM", Hội Nông dân Yên Châu đã tích cực vận động cán bộ, hội viên phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, đóng góp tiền, ngày công chung sức xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh các hình thức tuyên truyền như thông qua sinh hoạt chi hội, tổ hội, tổ chức sân khấu hóa hội thi, hội diễn, hoạt động văn hóa, văn nghệ, Hội Nông dân huyện còn cấp phát tài liệu cho cơ sở hội sinh hoạt, tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, trực tiếp triển khai các mô hình, như: Chi hội nông dân tự quản đoạn đường sáng - xanh - sạch - đẹp, thu gom rác thải làm sạch môi trường, phát triển mô hình kinh tế...

Khi hội viên nông dân góp công, hiến đất làm đường nông thôn mới   - Ảnh 2.

Nhờ công tác tuyên truyền vận động tốt của Hội Nông dân Yên Châu, các hội viên đã hiến hàng trăm m2 đất làm đường giao thông nông thôn.

Là 1 trong những hộ tham gia hiến đất làm đường giao thông nông thôn, chị Lò Thị Tâm, bản Vũng Mo (xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu), bảo: "Trước đây cứ vào mùa mưa đường vào bản bị trơn trượt, sình lầy, người dân đi lại và buôn bán hàng hóa khó khăn lắm. Thấy cán bộ xã xuống tuyên truyền tầm quan trọng và lợi ích của XDNTM, nên tôi đã hiến 100m2 đất vườn làm đường giao thông cho bà con trong bản đi lại thuận tiện. Việc làm của tôi tuy nhỏ bé, nhưng tôi nghĩ mỗi người dân chúng ta cần chung tay cùng chính quyền địa phương, để vùng nông thôn ngày càng khởi sắc và phát triển hơn nữa".

Khi hội viên nông dân góp công, hiến đất làm đường nông thôn mới   - Ảnh 3.

Mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng các hội viên nông dân huyện Yên Châu luôn có tinh thần đổi mới, sẵn sàng hiến đất, đóng góp công sức chung tay cùng chính quyền xây dựng nông thôn mới.

Với phương châm ''nhà nước và nhân dân cùng làm'', hội viên nông dân tích cực tham gia hiến đất làm đường, vận động nhân dân đồng thuận, không trông chờ, ỷ lại vào nhà nước. Bên cạnh đó, các cấp Hội  Nông dân Yên Châu cũng tích cực vận động, khuyến khích hội viên thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương để tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp có khả năng cạnh tranh cao, mang lại giá trị kinh tế và thu nhập cho hội viên, nông dân.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Trần Sỹ Hứng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Châu, cho biết: "Mặc dù đời sống của người dân tại các xã, thị trấn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đa số các hội viên đều tích cực tham gia đóng góp XDNTM, ủng hộ các quỹ do Hội phát động. Để đẩy mạnh phong trào thi đua XDNTM, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đặc biệt là tham gia làm đường giao thông nông thôn, kênh mương và rãnh thoát nước các khu dân cư, góp phần chung tay cùng huyện đưa xã Chiềng Khoi về đích đúng lộ trình vào cuối năm 2020".

Khi hội viên nông dân góp công, hiến đất làm đường nông thôn mới   - Ảnh 4.

Đường giao thông nội bản được hội viên nông dân Yên Châu góp công xây dựng, tạo điều kiện cho việc đi lại thuận tiện.

Ngay đầu năm 2020, Ban thường vụ Hội Nông dân huyện đã ban hành kế hoạch tuyên truyền triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, phối hợp với các cơ quan đơn vị tham gia chuyên mục "Yên Châu chung tay xây dựng nông thôn mới" trên sóng phát thanh của đài truyền thanh – truyền hình huyện vào thứ 4 và thứ 6 hàng tuần bằng 2 thứ tiếng (tiếng phổ thông và tiềng thái). Thông qua việc tổ chức hội thi tìm hiểu chương trình nông thôn mới,Hội còn đẩy mạnh việc sinh hoạt hội, chương trình nông thôn và đẩy mạnh phong trào "toàn dân, đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư".

Theo ông Trần Sỹ Hứng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Châu: "Thời gian qua các hội viên đã tham gia đóng góp hơn 1.000 ngày công lao động trong XDNTM, đóng góp tiền mặt gần 700 triệu. Đồng thời, hiến hàng trăm m2 đất xây dựng hạ tầng nông thôn, trong đó số km đường được xây dựng mới là 19.352 km, số km đường sửa chữa 190.352 km. Chúng tôi đã xoá 4 nhà dột nát cho hội viên nông dân nghèo, với tổng số tiền đạt 100 triệu đồng. Xây dựng mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường, các hội viên luôn tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động phong trào của địa phương phát động về XDNTM. Nhờ vậy, diện mạo nông thôn mới của huyện Yên Châu đã đạt được nhiều thành tích cao và đổi thay rõ rệt".

Hà Hoàng