Nông dân Việt Nam xuất sắc 2020: Cần hỗ trợ vốn để đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

M.Ngọc - N.Lực Thứ hai, ngày 12/10/2020 21:08 PM (GMT+7)
"Để phát triển sản xuất, cần nâng cấp hạ tầng, đường, điện...Các cấp chính quyền cần đầu tư thêm để tạo điều kiện để bà con thuận lợi trong sản xuất. Ngoài ra, cần có chính sách dạy nghề đối với những đối tượng không qua đào tạo. Bởi, khi áp dụng công nghệ cao vào sản xuất mọi người đều phải xử lý một cách thành thạo".
Bình luận 0

Chiều ngày 12/10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) tổ chức Gặp mặt và trao tặng bằng khen của Trung ương Hội cho các đại biểu nông dân xuất sắc năm 2020.

Phát biểu tại buổi gặp mặt 63 nông dân Việt Nam xuất sắc 2020, Phó Chủ tịch Hội NDVN Nguyễn Xuân Định khẳng định, 63 nông dân có mặt tại đây hôm nay là 63 bông hoa tươi thắm, tiêu biểu đại diện trên 3,3 triệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc.

Qua 8 năm tổ chức Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam đã tôn vinh gần 500 hội viên trong nông dân xuất sắc, tiêu biểu của cả nước. 

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2020: Cần hỗ trợ vốn để đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao - Ảnh 1.

Ông Lưu Quang Đinh, Tổng Biên tập Báo NTNN chia sể tại buôi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt nông dân Việt Nam xuất sắc 2020, ông Lưu Quang Định, Tổng Biên tập Báo NTNN cho biết, đây là năm thứ 8 liên tục báo NTNN được Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN đồng ý tổ chức Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam. Trọng tâm là bình chọn ra 63 nông dân xuất sắc, "Các nông dân ở đây hôm nay đều là đại biểu ưu tú nhất của nông dân Việt Nam".

Trong 63 nông dân Việt Nam xuất sắc 2020, có 55 nam và 8 nữ, người cao tuổi nhất sinh năm 1950 là 2 nông dân ở tỉnh Đồng Tháp và Lâm Đồng; người trẻ nhất sinh năm 1987 đến từ tỉnh Lạng Sơn.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, nông dân Việt Nam xuất sắc Phan Khắc Nhật Tiến, đến từ tỉnh Bạc Liêu cho biết, từ năm 1999 đến nay bản thân anh đã nuôi trồng nhiều đối tượng thủy sản. Năm 2003, anh nuôi tôm sú kém, nên đã chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng và đến năm 2018 đã chuyển hẳn sang nuôi kết hợp tôm sú, thả lươn và cá đặc sản.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2020: Cần hỗ trợ vốn để đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao - Ảnh 2.

Nông dân Phan Khắc Nhật Tiến chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Hiện anh Tiến có tổng diện tích đất trên 30ha, mỗi năm cho sản lượng 300 tấn. Anh Tiến cho rằng, để có được tài sản và nguồn thu nhập lớn như hiện nay, anh đã áp dụng công nghệ cao vào sản xuất.

Trong buổi gặp mặt, anh Tiến cũng đề xuất Trung ương Hội NDVN trong thời gian tới đây sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ người dân được dễ dàng tiếp tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng, đường, điện còn rất nhiều khó khăn, anh Tiến khuyến nghị cấp chính quyền cần đầu tư thêm để bà con thuận lợi trong sản xuất. Ngoài ra, cần có chính sách dạy nghề đối với những đối tượng không qua trường lớp. Bởi, khi sử dụng công nghệ cao mọi người đều phải xử lý một cách thành thạo.

Cũng tại buổi gặp mặt, nông dân xuất sắc Hoàng Thị Bướm, tỉnh Cao Bằng cũng chia sẻ, bà rất vinh dự được hôm nay được về Thủ đô tham dự Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam. 

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2020: Cần hỗ trợ vốn để đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao - Ảnh 3.

Nông dân Hoàng Thị Bướm chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Bà Bướm cho biết, Cao Bằng là tỉnh miền núi, giao thông đi lại khó khăn, sinh ra bố mẹ làm nông nghiệp, với quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, bà đã mạnh dạn vay vốn để sản xuất, xây dựng nhà hàng, khách sạn và phục vụ tiệc cưới. Bên cạnh đó, bà Bướm còn trồng rau sạch, nuôi lợn đen để phục vụ nhà hàng.

Tuy nhiên, bà Bướm cũng cho rằng, công việc kinh doanh và sản xuất bà vẫn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến thu nhập hàng tháng, nguyên nhân là do, chưa áp dụng triệt để khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tại buổi gặp mặt này, rất mong Trung ương Hội NDVN và các các cấp Hội hỗ trợ ưu đãi vốn vay quỹ hỗ trợ nông dân để phát triển kinh tế.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2020: Cần hỗ trợ vốn để đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao - Ảnh 4.

Nông dân Trần Bá Báu chia sẻ về mô hình trồng rừng tại buổi gặp mặt.

Nông dân Trần Bá Báu, đến từ tỉnh Quảng Ninh cũng chia sẻ nhiều khó khăn trong việc sản xuất, theo đó, 1989 đến nay, được các cấp Hội quan tâm, ông đẫ phát triển sản xuất giống cây lâm nghiệp, ương cây keo, sau đó, mở lớp ươm giống chè. Hàng nằm xuất ra trên 1 triệu cây chè cành, mang lại lợi ích cho người dân trồng chè.

Sở hữu 70ha rừng trồng keo, thu nhập trên 3 tỷ đồng mỗi năm, nhưng ông Báu vẫn trăn trở khi diện tích đất trồng keo lớn, nhưng thu nhập từ cây keo khá thấp. Ông mong muốn nhà nước nghiên cứu, phát triển những loại cây mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn để người dân nhân rộng.

Phó Chủ tịch Hội NDVN Nguyễn Xuân Định khẳng định: Nông dân Việt Nam, từ trẻ đến già, ở miền xuôi hay miền núi, biên giới và hải đảo luôn một lòng theo Đảng, cần cù, sáng tạo, đoàn kết góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm nên thắng lợi rất đỗi tự hào trong sản xuất nông nghiệp trong hơn 30 năm đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong mỗi bước tiến lên của đất nước đều in đậm, dấu chân, hình ảnh người nông dân.

"Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam ngày càng được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư và địa phương đánh giá cao, ghi nhận ý nghĩa thiết thực và nhận được hiệu ứng xã hội, truyền thông tốt".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem