Hội nông dân Thủ đô vào cuộc tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Đức Thịnh - Đỗ Minh Thứ bảy, ngày 17/07/2021 16:09 PM (GMT+7)
Ông Lê Ngọc Thắng - Phó Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội chia sẻ, trước làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 này, Hội ND thành phố có nhiều hoạt động ý nghĩa tham gia tích cực vào việc tuyên truyền phòng chống dịch đến hội viên, nông dân.
Bình luận 0

 Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Thành ủy Hà Nội, các cấp Hội Nông dân Thành phố đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động, hướng dẫn hội viên nông dân thực hiện các biện phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố đã ban hành 49 văn bản chỉ đạo các cấp Hội tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia Tổ phòng chống dịch Covid cộng đồng.

Hội Nông dân các huyện, thị xã đã phối hợp tổ chức 4.725 buổi tuyên truyền lưu động, treo và dán 2.456 chiếc băng zôn; cử 4.925 cán bộ, hội viên tham gia trực tại các chốt phòng dịch; 5.232 cán bộ, hội viên tham gia hoạt động của các tổ giám sát Covid cộng đồng. Phối hợp duy trì 1.831 mô hình “xóm tự quản vùng xanh” trong phòng chống dịch. Ngoài ra, 1.560 cán bộ, hội viên tham gia công tác tuyên truyền qua các nhóm Zalo, Fanpage ở cơ sở; 3.652 cán bộ, hội viên tham gia các tổ tuần tra, giám sát ở các thôn, xóm.

Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố thành lập “Sở chỉ huy phòng chống dịch Covid-19” gồm 10 thành viên và tổ thư ký giúp việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch và có phương án ứng phó kịp thời với các tình huống diễn biến phức tạp khi dịch xảy ra.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 với số tiền 5.163.300.000 đồng; ủng hộ Quỹ vắc xin  5.895.560.000 đồng.

Tại huyện Ba Vì, từ đầu năm 2021 đến nay, khi dịch Covid-19 bùng phát tại nhiều địa phương, cán bộ, hội viên Hội ND 31/31 xã, thị trấn của huyện đã phối hợp Đài Truyền thanh xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền 2 lần/ngày; phối hợp phát 5.000 tờ rơi tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19… Ngoài ra, Hội ND huyện tặng 8.000 chiếc khẩu trang phòng, chống dịch cho Ủy ban Bầu cử các xã: Yên Bài, Vân Hòa và Tản Lĩnh.

Đặc biệt, để chủ động phòng, chống dịch, Hội ND 31/31 xã, thị trấn đã làm tốt công tác ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm vào thứ Bảy hàng tuần; hỗ trợ tích cực, tham gia các tổ Covid-19 cộng đồng, cùng chính quyền rà soát các trường hợp về từ vùng cách ly...

Nông dân Thủ đô chung tay phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Tháng 5 vừa qua, Hội ND huyện Gia Lâm trao ủng hộ khu cách ly Kim Sơn (huyện Gia Lâm) 1,5 tấn rau. Ảnh: G.L

Chủ tịch Hội ND huyện Gia Lâm Chu Anh Tuấn cho hay, khi dịch Covid-19 bùng phát, cùng với tăng cường tuyên truyền, chủ động tham gia các tổ Covid-19 cộng đồng, Hội ND huyện vận động ủng hộ 2 tấn rau cho khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố; đồng thời tuyên truyền, vận động các hội tham gia hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân tỉnh Hải Dương.

Tiếp đó, đợt 2, Hội ND các cấp huyện Gia Lâm cũng đã trực tiếp ủng hộ được hơn 135 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch của huyện; tặng 15.200 khẩu trang, gần 12 tấn rau, củ, quả hỗ trợ các điểm chống dịch...

Đặc biệt, Hội ND huyện đã thành lập trang Fanpage của Hội Nông dân huyện và chỉ đạo 31 cơ sở Hội thành lập trang Fanpage của Hội Nông dân xã, thị trấn, tích cực đăng tải, cập nhật thông tin về phòng, chống dịch Covid-19, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Ngoài Ba Vì, Gia Lâm, Hội ND các địa phương cũng tích cực vào cuộc tuyên truyền và giúp người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách phòng chống dịch của Đảng và Nhà nước. Không chỉ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các địa phương của Hà Nội, thực hiện chương trình phối hợp với Hội ND các tỉnh, thành, trong tháng 5 vừa qua, Hội ND TP.Hà Nội vận động ủng hộ và trao 6 tấn gạo cho 2 huyện Thuận Thành và Quế Võ của tỉnh Bắc Ninh trao 25 triệu đồng cho Hội ND tỉnh Bắc Giang mua gạo hỗ trợ các hộ hội viên, nông dân nghèo.

Mặc dù dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát trên địa bàn thành phố song những hội viên nông dân vẫn luôn duy trì hiệu quả công tác tuyên truyền việc tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; tích cực phát động, hưởng ứng phong trào ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19.

Qua các hoạt động chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với những việc làm cụ thể, thiết thực, nông dân Thủ đô đã và đang cùng các cấp Đảng, chính quyền đẩy lùi dịch bệnh.

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem