Nông dân Thanh Hóa đóng góp hơn 176 tỷ đồng xây dựng NTM

Vũ Thượng Thứ tư, ngày 15/01/2020 04:50 AM (GMT+7)
Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN), Chủ tịch Thào Xuân Sùng vừa ký ban hành Chỉ thị số 01 -CT/HNDTW về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN (14/10/1930 - 14/10/2020).
Bình luận 0

Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị lần thứ 5 và tổng kết công tác hội năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Báo cáo do lãnh đạo Hội ND tỉnh Thanh Hóa trình bày tại hội nghị nêu rõ, với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống Hội và hội viên, nông dân trong toàn tỉnh 15/15 chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Các cấp Hội ND trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, tư vấn, dịch vụ và dạy nghề cho hội viên, nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Về vốn, các cấp Hội đã tín chấp và ủy thác với các ngân hàng, tổ chức tín dụng cho các hộ hội viên, nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh với mức dư nợ trên 10.331 tỷ đồng; phối hợp tổ chức dạy nghề cho 9.732 hội viên, nông dân...

img

Trao khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân tỉnh Thanh Hóa năm 2019.  Ảnh: V.T

Bà Hà Thị Lan Hương-Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh cho biết: “Trong năm 2019, các đơn vị trong tỉnh đã kết nạp được 8.959 hội viên mới; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho 7.823 cán bộ hội; cấp và đổi thẻ cho 30.386 hội viên; phát triển thêm hơn 5,2 tỷ đồng Quỹ hội. Việc quản lý và sử dụng Quỹ hội đảm bảo chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích...”.

Cũng trong năm 2019, các chương trình phối hợp giữa Hội ND tỉnh Thanh Hóa với các sở, ban, ngành doanh nghiệp được tăng cường. Theo đó, góp phần cho hoạt động hỗ trợ nông dân của các cấp Hội được triển khai có hiệu quả.

Các cấp Hội ND tỉnh Thanh Hóa tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Nông dân trong tỉnh đóng góp hơn 176,3 tỷ đồng, 88.562 ngày công, tu sửa và làm mới 1.229 km đường nông thôn, kênh mương và 457 công trình các loại.

Ngoài ra, các cấp Hội đã thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra giám sát của Trung ương Hội ND Việt Nam và tổ chức được 3.357 cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác hội; tuyên truyền, phổ biến giáo dục, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho 372.780 lượt người, tiếp 5.182 lượt nông dân.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao những kết quả mà Hội ND tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong năm 2019. Những kết quả này đã đóng góp vào thành tích phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa giáo dục, đảm bảo an ninh quốc phòng chung của toàn tỉnh. Trong năm 2020, Hội ND tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục tập trung công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức vận động nông dân; tiếp tục đổi mới hình thức và nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi...

Hội ND tỉnh cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu 95% trở lên hội viên nông dân được tuyên truyền kịp thời chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; kết nạp thêm 8.500 hội viên trở lên, 100 % hội viên được phát thẻ; tham gia thực hiện chương trình dạy nghề cho 3.000 nông dân…

Hội ND tỉnh đã phát động cán bộ, hội viên, nông dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, tổ chức các đợt thi dua để góp phần thành lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội ND Việt Nam, 14/10/1930-14/10/2020…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem