Nông dân Sơn La trúng quả nhờ "mặc áo" cho hàng nghìn quả xoài

Văn Chiến Thứ ba, ngày 29/05/2018 06:40 AM (GMT+7)
Những năm gần đây, năm nào người trồng xoài ở Yên Châu (Sơn La) cũng trúng quả nhờ cách làm hay, đó là “mặc áo” cho xoài.
Bình luận 0

Về Yên Châu những ngày này, chạy dọc theo Quốc lộ 6 từ các xã: Chiềng Đông, Chiềng Pằn, Viêng Lán... đến Chiềng Hặc, Tú Nang trong huyện, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những vườn xoài trĩu quả. Những quả xoài to, dài, mũm mĩm được bao bọc bởi những chiếc túi trắng muốt.

img

Người trồng xoài ở Yên Châu đã ý thức hơn trong việc bảo vệ xoài khỏi bị các loài côn trùng có hại tấn công

Phong trào “mặc áo” cho xoài phát triển mạnh ở Yên Châu trong vài năm trở lại đây. Xuất phát từ thực tiễn bảo vệ trái xoài trong vườn của gia đình, nhiều hộ dân đã dùng túi bọc trái cây để buộc quả, ngăn ngừa sâu bệnh, côn trùng gây hại ngay từ lúc quả xoài còn nhỏ.

Ông Hà Văn Póng, dân bản Đông Khùa (xã Tú Nang, huyện Yên Châu) cho biết: Tôi gắn bó với cây xoài đã được hơn 20 năm. Trước đây, do giá xoài thấp nên tôi không chú ý lắm đến việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho xoài, vì thế vườn xoài nhà tôi thường bị ruồi vàng gây hại. Do đó, thu nhập từ trồng xoài không cao, năm được, năm mất. Ruồi vàng là “kẻ thù” số 1 của cây xoài. Chúng thường xuất hiện khi quả xoài gần hết tuổi lớn. Hễ quả xoài nào bị ruồi vàng châm là thối dần.

img

Một trong biện pháp phòng, chống ruồi vàng hại xoài hiệu quả nhất được người dân áp dụng là cho quả xoài vào túi vải khi quả còn xanh

“Cách đây 2 năm, tôi được cán bộ khuyến nông của xã hướng dẫn cách phòng chống ruồi vàng hại xoài, đó là dùng túi vải buộc quả xoài. Cách làm này rất hay và hiệu quả. Từ khi “mặc áo” cho xoài, vườn xoài hơn 300 gốc nhà tôi không bị ruồi vàng “tấn công” nữa. Cây nào, cây nấy cũng trĩu quả, cho thu nhập cao hơn. 2 năm nay, năm nào gia đình tôi cũng “trúng quả” nhờ “mặc áo” cho xoài. Mỗi năm, tôi lãi gần 100 triệu từ bán xoài ra thị trường” – ông Póng vui vẻ nói.

img

Những quả xoài to như bắp tay người lớn, dài hơn 20 cm được bao bọc bởi túi vải, ruồi vàng không thể châm được

Không chỉ có ông Póng mà nhiều hộ trồng xoài ở xã Tú Nang nói riêng, huyện Yên Châu nói chung cũng dùng túi buộc xoài. Thu nhập của các hộ trồng xoài cũng nhờ đó mà ổn định hơn.

Cũng theo ông Póng, cách phòng chống ruồi vàng bằng túi vải rất đơn giản. Khi quả xoài phát triển bằng cái chén thì mới lồng túi vải cho xoài, sau đó thắt nút rồi buộc vào cuống cho khỏi rơi. Túi vải phải đủ rộng, phù hợp với sự phát triển của xoài.

img

Xoài Yên Châu nổi tiếng với vị ngọt đậm đà, thơm ngon, được nhiều người lựa chọn

“Sử dụng túi vải không chỉ ngăn ngừa ruồi vàng gây hại mà còn góp phần bảo vệ cho xoài khỏi nắng mưa, bụi bẩn. Túi vải không đọng nước và rất thoáng. Xoài được bảo vệ nên chất lượng đảm bảo, thơm ngon và sạch hơn, giá bán cũng cao hơn...” – ông Póng cho hay.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Vũ Hải Yến – Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Yên Châu cho biết: Trạm Khuyến nông huyện khuyến cáo bà con không nên phun thuốc, mà dùng túi vải buộc xoài để phòng chống ruồi vàng gây hại từ nhiều năm trước. Lúc đầu, số người dân làm theo cách này không nhiều nhưng khi thấy những người tiên phong sử dụng túi đạt hiệu quả cao, nhiều người đã học theo.

img

Đa số người trồng xoài đã biết cách sử dụng túi vải ngăn ngừa ruồi vàng gây hại

“Phong trào buộc túi vải bảo vệ xoài giờ phát triển rộng khắp các xã, bản. Buộc túi vải cho xoài là biện pháp phòng chống ruồi vàng gây hại hữu hiệu nhất. Người trồng xoài kể như đã thành công một nửa khi ngăn ngừa được ruồi vàng gây hại. Cây xoài đã và đang trở thành “cây mũi nhọn” trong phát triển kinh tế ở Yên Châu. Nhiều gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu nhờ trồng xoài...” – ông Yến chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem