Nông dân ngoại thành Hà Nội hối hả xuống đồng sản xuất vụ Xuân - Ảnh 1.

Không khí đón xuân vẫn còn dư âm ở các miền quê ngoại thành Thủ đô, tuy nhiên nhiều người đã tranh thủ thời tiết tạnh ráo của những ngày đầu xuân để xuống đồng làm đất, chuẩn bị gieo cấy vụ Xuân.

Trên khắp cánh đồng ở huyện Mỹ Đức, đâu đâu cũng thấy không khí nô nức, rộn ràng. Với nhà nông, tiết trời thuận lợi là dấu hiệu tốt lành cho một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu.


Nông dân ngoại thành Hà Nội hối hả xuống đồng sản xuất vụ Xuân 2022 - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Hoa (xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức), tranh thủ thời tiết nắng ấm đã ra thăm đồng, kiểm tra nước để cấy nốt 5 sào ruộng.

img
img

Mùng 10 Tết, trên nhiều cánh đồng của huyện Mỹ Đức nhiều nông dân đã ra đồng, người cấy lúa, người đi thăm đồng…

Video: Nông dân ngoại thành Hà Nội hối hả xuống đồng sản xuất vụ Xuân 2022.

Nông dân ngoại thành Hà Nội hối hả xuống đồng sản xuất vụ Xuân - Ảnh 5.

Ngay từ những ngày đầu xuân, nông dân các huyện đã khẩn trương ra đồng làm đất, chuẩn bị ruộng đồng để gieo cấy vụ Xuân. Ghi nhận tại cánh đồng thuộc xã Vạn Kim (huyện Mỹ Đức) những ngày sau Tết Nguyên đán, không khí lao động hết sức tấp nập.

Đang cuốc đất be bờ để lấy nước đổ ải, bà Nguyễn Thị Huệ ở thôn Kim Bôi (xã Vạn Kim) cho biết, gia đình dự kiến canh tác 4 sào lúa. "Trước đây, để hoàn thành thửa ruộng này, gia đình phải huy động khoảng 10 người cấy liên tục trong một buổi sáng. Thấy nhiều địa phương đưa máy móc vào làm nông nghiệp nhàn quá, chúng tôi vẫn ước ao bao giờ mình mới được như vậy. Hôm nay, tận mắt chứng kiến cả thửa ruộng lớn máy làm chưa tới 30 phút đã xong, chúng tôi ai cũng phấn khởi lắm", bà Huệ chia sẻ.


Nông dân ngoại thành Hà Nội hối hả xuống đồng sản xuất vụ Xuân 2022 - Ảnh 4.

Việc cơ giới hóa nông nghiệp đã giúp bà con đỡ vất vả hơn trong công tác cày đất để cấy lúa.

Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, để hỗ trợ sản xuất cho nông dân, Sở đã chỉ đạo đơn vị chức năng trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cán bộ khuyến nông các địa phương hướng dẫn bà con thực hiện tốt biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc mạ như che phủ nilon đúng kỹ thuật; điều tiết nước, bón phân, mật độ gieo… Cùng với đó, chủ động các phương án đối phó với thời tiết bất thuận có thể xảy ra như rét đậm, rét hại kéo dài.

Nhằm hạn chế ảnh hưởng của sâu bệnh hại đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây lúa, Sở NN&PTNT Hà Nội đã có khuyến cáo bà con nông dân cần thực hiện gieo cấy các giống lúa theo đúng cơ cấu giống của TP. Bên cạnh đó, thực hiện gieo cấy lúa cùng trà trên cùng một cánh đồng để đạt năng suất, chất lượng cao.


img
img
img
img

Bà con nông dân tiến hành đấp đất be bờ để lấy nước đổ ải và làm cỏ trong ruộng trước khi tiến hành cấy mạ.

img
img

Hệ thống đê cũng được cấp nước đầy đủ nhằm giúp bà con chủ động trong việc tưới tiêu.

Nông dân ngoại thành Hà Nội hối hả xuống đồng sản xuất vụ Xuân 2022 - Ảnh 7.

Sau khi có nước, bà con nông dân các địa phương của Hà Nội đã tích cực xuống đồng làm đất, đổ ải, gieo mạ và cấy lúa Xuân.

Nông dân ngoại thành Hà Nội hối hả xuống đồng sản xuất vụ Xuân - Ảnh 10.

Gia đình anh Lê Văn Vũ ở thôn Kim Bôi (xã Vạn Kim) cũng huy động 3 nhân lực nhổ mạ, đổ ải. Anh Vũ cho hay, dù âm hưởng của những ngày Tết chưa dứt nhưng từ ngày mùng 6 Tết, cánh đồng này đã nhộn nhịp. Đây đã là thói quen sản xuất trong hàng thế kỷ nên không ai bảo ai, nhà nào có ruộng đều rục rịch kéo ra đồng bắt tay vào sản xuất vụ Xuân.

“Vụ này gia đình tôi gieo cấy hơn 1 mẫu ruộng với giống lúa Nhật Bản J02. Để bảo đảm trong khung thời vụ tốt nhất, chúng tôi dự kiến thuê thêm 5 nhân công để hoàn thành gieo cấy trong 2 ngày tới...”, anh Vũ cho hay.


Nông dân ngoại thành Hà Nội hối hả xuống đồng sản xuất vụ Xuân 2022 - Ảnh 8.

Vợ chồng anh Vũ đang khẩn trương nhổ mạ để mang ra đồng cấy.

Cẩn thận vén tấm nilon trên luống mạ xanh non, bà Nguyễn Thị Huế ở thôn Kim Bôi (xã Vạn Kim) chia sẻ: “Từ ngày mồng Tết, chúng tôi đã ra đồng lấy nước, chăm mạ. Mặc dù mưa rét nhưng do che phủ nilon và chăm sóc đúng kỹ thuật nên cây mạ sinh trưởng, phát triển tốt. Lịch xuống đồng là ngày 10/2 nên chúng tôi mới gỡ bỏ hẳn nilon để đảm bảo mạ cứng cây, đanh rảnh, sạch sâu bệnh và đủ điều kiện trước gieo cấy”.


img
img
img

Những tấm nilon được che dùng để che phũ giúp cây mạ không bị ảnh hưởng của thời tiết đã được vén lên nhằm phục vụ việc nhổ mạ đi cấy.

img
img

Những cây mạ cứng cây, đanh rảnh, sạch sâu bệnh và đủ điều kiện trước gieo cấy.

Nông dân ngoại thành Hà Nội hối hả xuống đồng sản xuất vụ Xuân 2022 - Ảnh 12.

Những cây mạ mang theo nhiều hi vọng cho vụ mùa bội thu.

Nông dân ngoại thành Hà Nội hối hả xuống đồng sản xuất vụ Xuân - Ảnh 15.

"Vụ này gia đình tôi gieo cấy 1 mẫu ruộng. Để bảo đảm trong khung thời vụ tốt nhất, cả gia đình đã cùng xuống ruộng, 2 cháu nhỏ cũng tham gia để hoàn thành gieo cấy trong 3 ngày tới", chị Nguyễn Thị Lành (xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức) cho biết.


Nông dân ngoại thành Hà Nội hối hả xuống đồng sản xuất vụ Xuân 2022 - Ảnh 13.

Không khí khẩn trương trên các cánh đồng của xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức.

img
img
img

Gia đình chị Lành đang tiến hành cấy mạ trên ruộng nhà mình.

img
img

Được biết giống lúa nhà chị Lành đang cấy là giống cấy giống J02 của Nhật Bản.

Nông dân ngoại thành Hà Nội hối hả xuống đồng sản xuất vụ Xuân 2022 - Ảnh 16.

Ông Đỗ Duy Hiệu, thôn Kim Bôi (xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức) cho hay hệ thống tưới tiêu năm được quan tâm kỹ hơn vì thế bà con cũng an tâm trong việc gieo cấy.

Ông Đỗ Duy Hiệu, thôn Kim Bôi (xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức) cho hay, mấy năm gần đây hệ thống kênh mương được đầu tư, cải tạo, xây mới cộng thêm nhiều giống lúa chất lượng được đưa vào gieo cấy cho năng suất cao nên người nông dân làm nông nghiệp cũng đỡ vất vả hơn. "Tết năm nay, do dịch bệnh, con cái ở xa không về được, cộng thêm chính quyền địa phương tuyên truyền hạn chế tụ tập đông người nên từ sáng mùng 5 tết tôi đã ra thăm đồng, chuẩn bị sẵn sàng cho vụ sản xuất xuất mới", vị này nói thêm.


img
img
img

Những trẻ nhỏ cũng theo bố mẹ ra đồng để hỗ trợ cấy lúa.

img
img

Những dụng cụ dùng che mạ sau khi sử dụng xong được người dân mang về nhằm phục vụ cho vụ mùa sau.

Các địa phương trên địa bàn Hà Nội cũng đang tích cực vận động nông dân hoàn thành gieo cấy vụ Xuân trong tháng 2/2022. Đồng thời, phổ biến, hướng dẫn bà con thực hiện tốt các biện pháp kĩ thuật trong chăm sóc lúa để đảm bảo cho cây trồng bén dễ nhanh, sinh trưởng và phát triển tốt, giúp mang lại một vụ mùa bội thu.


Nông dân ngoại thành Hà Nội hối hả xuống đồng sản xuất vụ Xuân 2022 - Ảnh 19.

Mặc dù thời tiết năm nay thất thường hơn mọi năm, nhưng người dân vẫn tranh thủ những ngày nắng ấm để gieo trồng trong khung thời vụ tốt nhất, bảo đảm vụ xuân thắng lợi.

VIẾT NIỆM - HƯƠNG ANH
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem