Thứ sáu, 29/03/2024

Nông dân miền Tây hối hả lên combo nông sản toàn đặc sản nhưng giá hợp lý chào hàng ở TP.HCM

04/09/2021 9:51 AM (GMT+7)

Lần đầu tiên, Bộ NNPTNT ra mắt diễn đàn thông tin kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản. Theo Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan, diễn đàn sẽ tạo không gian kết nối giữa người bán, người mua nông sản, đồng thời kích hoạt tư duy làm kinh tế nông nghiệp của người nông dân.

Từ sáng kiến combo nông sản

Được biết, diễn đàn thông tin kết nối và sản xuất tiêu thụ nông sản được hình thành trên cơ sở sáng kiến của Tổ công tác đặc biệt phía Nam của Bộ NNPTNT (Tổ công tác 970). 

Từ hơn 1.344 đầu mối kết nối cung – cầu nông sản, Tổ công tác 970 đã giúp kết nối giữa người bán với người mua, nhiều hợp đồng cung cấp nông sản đã được ký kết.

 Mới đây, Tổ công tác còn xây dựng các combo nông sản, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Theo thông tin từ Bộ NNPTNT, Tổ công tác đặc biệt 970 vừa xây dựng 15 combo nông sản từ bình dân đến cao cấp phục vụ nhu cầu ngày càng lớn của người dân TP.HCM. 

Cụ thể, combo nông sản có giá bình dân 100.000 đồng/túi 10kg được xây dựng bởi các hợp tác xã, doanh nghiệp của tỉnh An Giang với 5 loại rau củ như: Cải thìa, đậu bắp, củ cải trắng, bắp nếp hoặc khoai lang.

Ngoài ra, Hợp tác xã Cù lao Giêng của tỉnh An Giang còn xây dựng combo nông sản với giá 250.000 đồng/túi. Bên cạnh những loại rau, củ, combo này còn bổ sung thêm trứng, dưa muối, các loại khô, trái cây.

Kích hoạt tư duy làm kinh tế nông nghiệp của nông dân - Ảnh 1.

Công nhân Unifarm chuẩn bị trái cây cho combo nông sản cung cấp cho TP.HCM. Ảnh: Tổ công tác 970

Trong các ngày từ 30/8 đến 2/9/2021, qua kết nối từ Tổ công tác 970, mỗi ngày đã có trên 40.000 - 55.000 gói combo vận chuyển đến các điểm có thể giao hàng được tại các phường của TP.HCM.

Dự kiến số lượng đặt hàng sẽ tiếp tục tăng mạnh, có thể lên tới 150.000 combo/ngày.

Với lợi thế có sản lượng thủy sản lớn, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau xây dựng các combo thủy hải sản và rau củ với giá 350.000 đồng/túi 5kg với 1kg cá nục gai, 1kg cá ngừ, 1kg cá chỉ vàng và 2kg cà phổi, dưa leo. 

Một combo khác của tỉnh Cà Mau cũng có giá 350.000 đồng/kg với sự kết hợp của 4 loại cá: Nục gai, basa cắt khúc, cá ngừ, chỉ vàng. 

Đặc biệt, các hợp tác xã, doanh nghiệp của Cà Mau còn thiết kế một combo cao cấp trị giá 550.000 đồng/kg với 4kg thủy, hải sản các loại như: Tôm thẻ, mực ống, nục suông, diêu hồng.

Các hợp tác xã, doanh nghiệp của tỉnh Hậu Giang cũng xây dựng các combo nông sản với mức giá từ 300.000 - 350.000 đồng/combo, là sự kết hợp của nhiều loại nông sản như: Chả cá thát lát, cá lòng tong một nắng, dưa mắm, trứng, rau - củ; hay combo: Chả cá thát lát, khô, cá lóc đồng non tẩm sả ớt, trứng gà, thịt lợn nạc xay, rau - củ;... 

Tỉnh Bình Phước lại xây dựng combo gồm nhiều loại trái cây tươi ngon, đặc sản của tỉnh...

Trước nhu cầu rất lớn của người dân về túi combo nông sản, Tổ công tác 970 đã có văn bản đề nghị UBND TP.HCM ưu tiên triển khai chương trình này để việc đưa hàng đến các phường, khu phố, khu chung cư được thuận lợi.

Tại buổi làm việc mới đây của Quận ủy và UBND quận Bình Thạnh (TP.HCM) với Tổ công tác 970, lãnh đạo quận cho biết, việc đi chợ hộ người dân triển khai trên 20 phường toàn quận, số tiền khoảng 3,3 tỷ đồng/ngày, các phường đã nỗ lực tổ chức lực lượng để triển khai nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu.

"Vượt lên trên việc giúp nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp mua bán, kinh doanh nông sản, Diễn đàn thông tin kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản còn mở ra không gian phát triển cho chuỗi ngành hàng nông nghiệp, quan trọng hơn là kích hoạt sự thay đổi của bản thân mỗi nông dân"

Bộ trưởng Lê Minh Hoan

Tuy nhiên, ông Trịnh Y Nhã - Bí thư Đảng ủy phường 12 cho biết, việc đi chợ giúp dân của phường gần 10 ngày nay gặp những vấn đề như: Siêu thị không bán hàng theo combo, nên việc lựa chọn hàng theo đăng ký của người dân phường không đủ nhân lực thực hiện dẫn đến tình trạng ùn ứ đơn hàng của người dân, không kịp thời gian cung cấp vì đơn hàng quá nhiều. 

Mặt khác, vì phải lựa hàng, thủ tục thanh toán quá lâu nên khi chuyển hàng đến người dân không còn tươi ngon.

Chuyển sang tư duy kinh tế

Ngày 31/8, Bộ NNPTNT vừa chính thức ra mắt Diễn đàn thông tin kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản.

 Trao đổi với phóng viên, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Việc thành lập và ra mắt Diễn đàn thông tin kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản cũng là con đường để khẳng định đã đến lúc nền nông nghiệp phải chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, nghĩa là phải bắt đầu từ thị trường.

Khi đó thị trường sẽ quyết định người nông dân, doanh nghiệp phải sản xuất, kinh doanh nông sản như thế nào, ngày xưa người nông dân bán cái họ làm ra được, giờ phải bán cái thị trường cần.

Trên thực tế, từ trước đến nay, nền nông nghiệp đứt gãy bởi nhiều nguyên nhân, lâu lâu lặp lại có tính chất chu kỳ chứ không chỉ đợi đến dịch Covid-19 mới bộc lộ. 

Chính vì vậy, từ sáng kiến của Tổ công tác đặc biệt phía Nam của Bộ NNPTNT (Tổ công tác 970) với việc kết nối hơn 1.300 đầu mối cung ứng, tiêu thụ nông sản, Bộ NNPTNT đã quyết định thành lập diễn đàn thông tin kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản với kỳ vọng thông qua diễn đàn, người sản xuất, tiêu dùng gặp nhau trong không gian mạng mà không phải cần gặp trực tiếp. 

Diễn đàn sẽ là nơi khớp nối dữ liệu đầu cung và đầu cầu, giống như khớp lệnh của thị trường chứng khoán; là không gian giao dịch thương mại để kết nối hai đầu sản xuất, tiêu thụ" -Bộ trưởng Hoan nhấn mạnh.

Bên cạnh việc kết nối cung - cầu, theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, diễn đàn này còn hướng người nông dân phải đổi mới tư duy sản xuất. 

"Diễn đàn kết nối cung cầu, tiêu thụ nông sản của Tổ công tác 970 hay diễn đàn thông tin kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản Bộ NNPTNT vừa ra mắt sẽ giúp Bộ định hình lại chuỗi sản xuất từ đầu vào đến chăm sóc, thu hoạch, phân loại bảo quản, chế biến, logistics... từ đó điều chỉnh lại kế hoạch phát triển từng ngành hàng dựa trên những yêu cầu, đòi hỏi của thị trường. Quan trọng hơn là, thông qua diễn đàn này sẽ kích thích người nông dân đổi mới sản xuất theo hướng đáp ứng những thứ thị trường cần" - Bộ trưởng Bộ NNPTNT nói.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan lấy ví dụ, bà con muốn bán được nông sản thì phải xây dựng mã định danh vùng trồng, vùng nuôi, sản xuất chất lượng, liên kết với nhau để tăng tính cạnh tranh. Diễn đàn cũng kích thích các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản, kích thích du lịch nông thôn phát triển...

"Tóm lại, diễn đàn này vừa giống các sàn thương mại điện tử ở chỗ là nơi mua bán, tiêu thụ nông sản nhưng khác biệt ở chỗ còn là nơi phục vụ cho các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành từ bộ xuống các địa phương" - Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh. 


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Cục Hàng không tăng thêm nhiều slot tại sân bay Tân Sơn Nhất

Cục Hàng không tăng thêm nhiều slot tại sân bay Tân Sơn Nhất

Để phục vụ nhu cầu hành khách đi lại trong cao điểm 30/4 – 1/5 sắp tới, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tăng thêm slot tại sân bay Tân Sơn Nhất, giúp các hãng bổ sung hàng trăm chuyến bay.

Thủ đoạn giả danh cơ quan thuế để lừa đảo

Thủ đoạn giả danh cơ quan thuế để lừa đảo

Ngày 23/3, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) phát đi cảnh báo hành vi giả danh cán bộ thuế để lừa đảo dịp quyết toán thuế. Mục đích của bọn giả danh là chiếm đoạt tài sản. Tổng cục Thuế không ủy quyền cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào ngoài ngành thuế thu thuế hộ.

Vì sao máy phát điện có thể trở thành 'sát thủ thầm lặng' trong phòng kín?

Vì sao máy phát điện có thể trở thành 'sát thủ thầm lặng' trong phòng kín?

Nếu sử dụng trong phòng kín, không đúng khuyến cáo của nhà sản xuất, máy phát điện có thể trở thành "sát thủ thầm lặng" khiến nạn nhân bị ngộ độc khí, hôn mê, thậm chí tử vong.

TP.HCM yêu cầu AISVN đảm bảo quyền lợi học sinh, chấm dứt tình trạng giáo viên nghỉ đồng loạt

TP.HCM yêu cầu AISVN đảm bảo quyền lợi học sinh, chấm dứt tình trạng giáo viên nghỉ đồng loạt

Sở GDĐT TP.HCM yêu cầu Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) thực hiện các giải pháp duy trì, tổ chức dạy học đảm bảo quyền lợi học sinh. Đồng thời, nhanh chóng có giải pháp xử lý, chấm dứt tình trạng giáo viên xin nghỉ đồng loạt.

"Khu nhà giàu" Thảo Điền - TP.HCM lại có thêm trường nước ngoài

"Khu nhà giàu" Thảo Điền - TP.HCM lại có thêm trường nước ngoài

Daekyo, công ty Hàn Quốc chuyên về giáo dục trẻ em, vừa xây xong trường mẫu giáo quốc tế ELIS Kindergarten ở khu Thảo Điền, nơi thu hút giới nhà giàu và nhiều cộng đồng nước ngoài sống tại TP.HCM.

Lượng người siêu giàu ở Việt Nam tăng nhanh hơn Thái Lan 3 lần

Lượng người siêu giàu ở Việt Nam tăng nhanh hơn Thái Lan 3 lần

Số lượng người siêu giàu tại Việt Nam đang tăng nhanh với tốc độ đứng thứ năm châu Á - Thái Bình Dương. Ước tính Việt Nam có khoảng 752 người như vậy vào năm 2023, tăng 2,4% so với năm 2022 và mức tăng này cao gấp ba lần Thái Lan với chỉ 0,8%.