Nối lại xuất khẩu hơn 17.000 tấn gạo tồn ở cảng

25/04/2020 05:52 GMT+7
17.000 tấn gạo được xuất khẩu lại từ 0h ngày 25/4 mới chỉ bằng một phần nhỏ lượng gạo đang tồn ở cảng.

Tổng cục Hải quan vừa cho biết, 14 doanh nghiệp sẽ được đăng ký tờ khai từ 0h ngày 25/4 để xuất khẩu gần 17.400 tấn gạo đã vào cảng trước ngày 24/3. Đây chủ yếu là gạo tẻ, đang được tập trung tại các cảng TP HCM, An Giang, Cần Thơ, Long An và Đồng Tháp. 

Tuy nhiên, số lượng gạo được xuất khẩu lại đợt này bằng gần 20% hạn ngạch 100.000 tấn của tháng 5 được Chính phủ ứng trước và rất nhỏ so với lượng gạo đang tồn ở các cảng. Hồi giữa tháng này, Hiệp hội Lương thực Việt Nam ước tính có hơn 200.000 tấn gạo nằm trên cảng.

Nối lại xuất khẩu hơn 17.000 tấn gạo tồn ở cảng - Ảnh 1.

Nối lại xuất khẩu hơn 17.000 tấn gạo tồn ở cảng

Với những doanh nghiệp đã đưa gạo vào cảng trước 24/3 nhưng chưa được xuất, hải quan yêu cầu gửi thông tin chi tiết để được cập nhật vào hệ thống.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng cho biết sẽ huỷ toàn bộ tờ khai của doanh nghiệp đã đăng ký (trong hạn ngạch 400.000 tấn từ 12/3), nếu quá 15 ngày không xuất trình được gạo để kiểm tra.

Trên cơ sở này, Tổng cục Hải quan sẽ thông báo công khai hạn ngạch được hồi lại của tháng 4. Sau đó, từ 0h ngày 28/4, hải quan mở hệ thống để doanh nghiệp tiếp tục đăng ký tờ khai xuất khẩu.

Tính đến 21h ngày 24/4, mới có hơn 150.000 tấn được thông quan, tương đương khoảng 37,5% hạn ngạch đã đăng ký trong tháng 4.

Anh Tú/Vnexpress
Cùng chuyên mục