Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo Kyiv Post, sau các vụ nổ dữ dội, một đám cháy quy mô lớn được cho là đã bùng phát tại sân bay quân sự Dzhankoi.
Một quan chức do Moscow bổ nhiệm ở Crimea sau đó đã tuyên bố đóng cửa đường cao tốc nối Dzhankoy với làng Pobiedne. Đường cao tốc nằm trong khu vực sân bay quân sự nói trên, các nguồn tin Nga viết trên kênh Telegram. Hiện chưa có báo cáo chính thức về hậu quả do các vụ nổ ở Dzhankoi gây ra.
Theo cơ sở dữ liệu hàng không trực tuyến, căn cứ không quân Dzhankoi của Hải quân Nga nằm ngay bên ngoài thị trấn Dzhankoi và trung đoàn trực thăng số 39 thuộc sư đoàn hàng không hỗn hợp số 27 của Nga đóng quân ở đó. Trung đoàn này được cho là sử dụng nhiều loại trực thăng tấn công khác nhau, bao gồm trực thăng tấn công Ka-52 Alligator, Mi-8, Mi-28N và Mi-35M.
Theo trang web Công nghệ Không quân, Ka-52 Alligator là biến thể hai chỗ ngồi được nâng cấp của trực thăng tấn công Ka-50 của Nga. Nó được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất bọc thép và không bọc thép, xe tăng, mục tiêu trên không tốc độ thấp và nhân sự của đối phương.
Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào Crimea, nhắm vào các tài sản quân sự của Nga trong và xung quanh Biển Đen.
Một nguồn tin tình báo quân sự nói với Kyiv Independent rằng, lực lượng Ukraine hôm 15/4 đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa vào một sở chỉ huy của Nga ở Crimea.
Trong khi đó, ở Ukraine, các quan chức địa phương cho biết, ít nhất 8 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong cuộc không kích dữ dội của Nga vào thành phố Chernihiv hôm 17/4.
“Có 8 người thiệt mạng và 18 người bị thương do vụ tấn công tên lửa của Nga vào Chernihiv. Có một cuộc tấn công trực tiếp vào một tòa nhà cơ sở hạ tầng dân sự. Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục”, thị trưởng thành phố Chernihiv Oleksandr Lomako cho biết trong một bài đăng trên Telegram.
Ông Vyacheslav Chaus, Thống đốc vùng Chernihiv cho biết cuộc tấn công của lực lượng Nga diễn ra sau khi cảnh báo không kích được ban bố vào lúc 8h50 (theo giờ địa phương) ngày 17/4.
Thành phố Chernihiv cách Kiev khoảng 145 km về phía bắc đã bị tấn công nhiều lần kể từ khi xe tăng Nga tràn vào Ukraine từ lãnh thổ Belarus gần đó vào tháng 2/2022.
Nga đã tăng cường mạnh mẽ các cuộc không kích vào Ukraine trong bối cảnh lực lượng của Kiev cạn kiệt hệ thống phòng không và đạn dược vì thiếu viện trợ của Mỹ.