Ninh Bình: Vì "con Covid", hàng ngàn tấn ngao đặc sản bán không ai mua, dân ngán ngẩm kêu trời

Phạm Quân Thứ tư, ngày 26/08/2020 06:37 AM (GMT+7)
Do ảnh hưởng dịch Covid-19 tái phát, hàng chục ngàn tấn ngao ở vùng bãi ngang huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) đã quá lứa xuất bán nhưng không có người mua. Nông dân nuôi ngao huyện Kim Sơn nhìn con đặc sản mình nuôi ra ế ẩm mà ngán ngẩm, kêu trời...
Bình luận 0

Nhiều năm trước, con ngao được ví như “con làm giàu, con tiền tỷ” của nông dân một số xã ven biển thuộc huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình). Tuy nhiên, khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, do dịch Covid-19 tái phát, nhiều người nuôi ngao đang chán nản, tuyệt vọng, bởi giá ngao xuống thấp nhưng vẫn không có người mua.

Ninh Bình: Con nuôi tiền tỷ bán không ai mua, dồn nông dân tới chân tường - Ảnh 1.

Hàng chục ngàn tấn ngao ở các bãi vùng ngang huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã quá lứa xuất nhưng không có người mua, nằm bất động dưới cát.

Phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN có mặt tại vùng nuôi ngao của huyện Kim Sơn (Ninh Bình), với diện tích lên tới hàng ngàn ha.

Nơi đây được coi là một trong những vùng nuôi ngao lớn nhất tỉnh Ninh Bình nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung. Đi đến đâu, chúng tôi cũng nghe người nuôi ngao than vãn vì ngao gọi bán không có ai mua, trên khuôn mặt ai cũng hiện rõ vẻ lo âu.

Bà con nuôi ngao cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến giá ngao liên tục giảm. Đặc biệt sau đợt dịch Covid-19 tái phát, giá ngao chạm đáy nhưng cũng không có người mua. 

Hiện vẫn còn hàng chục ngàn tấn ngao đã quá lứa đang nằm ở các bãi ven biển huyện Kim Sơn. Dù giá ngao đã giảm đáng kể, nhưng mỗi ngày thương lái cũng chỉ có thể tiêu thụ với số lượng ngao nhỏ giọt. Ngao đã quá lứa nên ngày nào cũng phải kiểm tra, ai cũng sốt ruột chờ đợi thương lái và chỉ mong ngao không lăn ra chết.

Ninh Bình: Con nuôi tiền tỷ bán không ai mua, dồn nông dân tới chân tường - Ảnh 2.

Hơn 1 tháng nay, hơn 1.000 tấn ngao của gia đình ông Phạm Văn Nghị, xã Kim Đông, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình vẫn chưa có người mua.

Gia đình ông Phạm Văn Nghị (47 tuổi) ở xã Kim Đông, huyện Kim Sơn hiện đang có khoảng 60 ha ngao đến thời kì thu hoạch. 

Hơn 1 tháng nay, ngày nào ông cũng gọi điện tứ phương tìm người mua ngao, nhưng hiện ông vẫn chưa bán được một kg ngao nào. Ước lượng hơn 1.000 tấn ngao quá lứa của gia đình ông Nghị vẫn nằm bất động dưới cát biển.

“Tôi gọi một số chỗ để bán ngao mà không thấy người ta đến, suốt ruột tôi cầm mẫu ngao đến cho họ xem và họ trả giá 12.000/kg, dù giá thấp tôi vẫn chấp nhận bán để lấy tiền trang trải chi phí đầu tư. Thỏa thuận giá cả xong xuôi nhưng mãi không thấy người ta bắt ngao cho, suốt ruột gọi điện lên xuống người ta cũng không xuống bắt, gọi các chỗ khác thì cũng trong tình trạng tương tự...Chắc là do "con Covid" nó hại dân nuôi ngao chúng tôi...”, ông Nghị lo lắng nói.

Theo ông Nghị, hiện. gia đình ông phải vay mượn để đầu tư vào nuôi ngao, chi phí để nuôi được 1.000 tấn ngao là vô cùng lớn. 

Ngao không bán được, dù có để nuôi thêm thì sản lượng cũng không tăng, trong khi đó tiền lãi hàng tháng vẫn phải đóng đều, tình trạng này mà cứ kéo dài thì năm nay coi như là thất thu, thậm chí nhiều người còn lỗ nặng...

“Hiện tại những người nuôi ngao như gia đình tôi đã cạn kiệt vốn và không thể tiếp tục sản xuất. Qua báo Dân Việt, tôi cũng rất mong các cơ quan chức năng quan tâm đến bà con nuôi ngao, hỗ trợ bà con tìm đầu ra để bà con nuôi ngao sớm ổn định sản xuất trở lại”, ông Nghị mong muốn.

Ninh Bình: Con nuôi tiền tỷ bán không ai mua, dồn nông dân tới chân tường - Ảnh 3.

Ngao biển-con nuôi từng mang lại tiền tỷ cho nhiều nông dân vùng bãi ngang ven biển huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình), nay lại dồn họ tới chân tường bởi không bán được ngao do dịch Covid-19 tái phát.

Cũng trong tình trạng tương tự, gia đình ông Lê Văn Tiến ở xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn cũng đang có hơn 6.00 tấn ngao quá lứa nhưng không ai mua. Ông cũng như bao nhiêu hộ nuôi ngao khác cũng chỉ biết chờ đợi trong vô vọng. Ai cũng chỉ mong bán được ngao dù vẫn biết với giá thu mua ngao thấp, người nuôi không có lãi và thậm chí còn lỗ.

“Tôi nuôi ngao mấy chục năm nay, chưa bao giờ rơi vào tình cảnh éo le như thế này. Bao nhiêu chi phí đầu tư chỉ trông chờ vào ngày bán ngao để lấy tiền trả nợ. Thế nhưng đến lúc ngáo đến thời kỳ bán lại không có người mua. Dịch Covid nó hại người nuôi ngao chúng tôi rồi”, ông Tiến buồn bã nói.

Ninh Bình: Con nuôi tiền tỷ bán không ai mua, dồn nông dân tới chân tường - Ảnh 4.

Trước tình cảnh ngao không bán được, nhiều hộ nuôi ngao ở huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) chỉ biết chờ đợi trong tuyệt vọng.

Ông Tiến cho hay, giờ chỉ có loại ngao (size dưới 70 con) là còn nhúc nhắc có người mua. Mọi năm loại ngao này có giá khoảng 20.000 đồng/kg, nhưng giờ họ chỉ thu mua khoảng 14.000 đồng/kg, sức mua rất chậm, mỗi ngày cả huyện Kim Sơn cũng chỉ bán được 5 - 10 tấn.

“Như vậy, phải tầm hơn 1 năm nữa mới thu hoạch hết ngao được, mà hầu như ngao ở đây đều đã quá tuổi 1 - 2 năm. Nếu có nuôi thêm thì sản lượng cũng không tăng, thậm chí còn giảm đi vì có con sẽ chết. Đấy là còn chưa kể mùa bão gió đang cận kề, rủi ro là không thể tránh khỏi” , ông Tiến lo lắng nói.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN, ông Trần Văn Hiệp – chủ một cơ sở phân loại ngao trên địa bàn huyện Kim Sơn cho biết, hiện tại do dịch Covid – 19 nên cơ sở của ông chỉ hoạt động ở mức cầm chừng, công suất phân loại ngao giảm hơn 80% so với trước khi dịch.

“Hiện tại mỗi ngày cơ sở ngân loại ngao của tôi chỉ sàng, phân loại cho bà con được dưới 20 tấn. Trước kia, bình thường cơ sở phân loại ngao với công suất trên 100 tấn/ngày, có khi lên tới 150 tấn. Nếu như trước kia chỉ cần size ngao dưới con 90 con/kg là thương lái, đầu mối thu gom đã mua, nhưng hiện tại thương lái họ chỉ mua cho bà con loại ngao dưới 70 con/kg, giá cũng rất thấp và số lượng lại hạn chế”, ông Trần Văn Hiệp chia sẻ thêm.

Ninh Bình: Con nuôi tiền tỷ bán không ai mua, dồn nông dân tới chân tường - Ảnh 5.

Nhiều tháng nay, cơ sở phân loại của ông Trần Văn Hiệp, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình phải làm việc cầm chừng vì không có hàng.

Nói về nguyên nhân ngao ùn ứ không bán được, một thương lái chuyên thu mua ngao với quy mô lớn trên địa bàn huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) tiết lộ, thị trường xuất khẩu ngao lớn nhất là Trung Quốc, nhưng do dịch Covid – 19 nên không thế xuất sang thị trường này được. Hiện ngao chỉ có tiêu thụ cho thị trường nội địa, nhưng sức mua hạn chế nên ngao nuôi của bà con nông dân bị ùn ứ...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem