dd/mm/yyyy

Những thói quen sai lầm khi mặc quần lót dẫn đến vô sinh ở nam giới

Theo các nhà nghiên cứu, nam giới thường mặc quần lót quá chật có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, nhất là bộ phận sinh dục của họ. Thói quen mặc quần lót tưởng chừng như vô hại nhưng trên thực tế lại gây rất nhiều nguy hại đến sức khỏe sinh sản. Vậy những thói quen và sai lầm có thể gây bệnh cho


Trước đó, nhóm nhà khoa học Đại học Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ) do tiến sĩ Lidia Mínguez-Alarcón dẫn đầu đã nghiên cứu 656 đàn ông từ 18 đến 56 tuổi.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, so với người mặc quần lót tam giác, người mặc quần đùi có mật độ tinh trùng cao hơn 25%, tổng lượng tinh trùng nhiều hơn 17% và số tinh trùng di chuyển trong một lần xuất tinh cũng tăng 33%.

Đặc biệt, lượng hormone kích thích nang trứng (FSH) của nhóm mặc quần đùi thấp hơn nhóm mặc quần bó sát. Ở nam giới, FSH có tác dụng kích thích sản xuất tinh trùng nhưng khi lên quá cao lại báo hiệu tinh hoàn hoạt động kém.

Ngoài việc nam giới mặc quần lót quá chật có thể làm giảm lượng tinh trùng thì nó còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ như dưới đây.

- Gây ngứa ngáy

Không chỉ ở nữ giới mà đối với nam giới việc mặc quần lót quá chật cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng sức khỏe. Điều này đã được chứng minh cụ thể bằng những bằng chứng thực tế. Khi mặc quần lót quá chật sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến vùng kín, khiến nơi đó không được thông thoáng dẫn đến tình trạng bí bách. Điều này tạo cơ hội cho các vi khuẩn trong cơ thể đặc biệt tập trung ở vùng kín gây ra tình trạng ngứa ngáy khó chịu.

- Cậu nhỏ dễ bị viêm nhiễm: Mặc quần lót quá chật sẽ khiến "cậu bé" bí bức khó chịu gây ra hiện tượng viêm nhiễm và có mùi hôi.

- Bị xoắn tinh hoàn: mặc quần lót quá chật sẽ dẫn đến tình trạng xoắn tinh hoàn, làm cho tinh hoàn bị gắn “chặt” vào.

- Làm cản trở lưu thông máu và gây teo dương vật

Mặc quần áo hoặc đồ lót quá chật sẽ làm cản trở lưu thông máu ở "cậu nhỏ", khiến máu tĩnh mạch khó về tim để trao đổi oxy, lấy chất dinh dưỡng. Mô và tế bào sẽ thiếu máu nuôi, dẫn đến suy giảm chức năng, khó đàn hồi, bị xơ hóa, làm cho "cậu bé" không có không gian để thở. Nếu các mô không nhận đủ oxy từ lưu thông máu, có thể bị hoại tử mô.

Theo đó, nó còn có thể chèn ép lên dây thần kinh, làm tê, đau, nhức mỏi chân tay, khó thở. Dẫn đến tình trạng cản trở lưu thông máu lên dương vật. Lâu dần sẽ gây teo dương vật.

Những thói quen sai lầm khi mặc quần lót dẫn đến vô sinh ở nam giới - Ảnh 1.

Thường xuyên thay đổi lót để bảo vệ "cậu nhỏ". Ảnh: Internet

Bên cạnh những nguy cơ tiềm ẩn do mặc đồ lót quá chật thì những thói quen và sai lầm của nam giới khi mặc đồ lót cũng ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng của họ như sau.

1. Chất liệu đồ lót không đảm bảo

Nếu không biết cách lựa chọn đồ lót mà mua phải chất liệu cao su có thể khiến bộ phận sinh dục đổ mồ hôi, gây dị ứng, ngứa, rát. Hay nếu sử dụng đồ lót kém chất lượng sử dụng chất nhuộm vải PPD cũng có thể làm dương vật bị mẩn ngứa. Việc mua và sử dụng đồ lót là rất quan trọng. 

Nó không những tạo cảm giác dễ chịu cho người mặc mà còn tránh những bệnh lý không mong muốn, các đấng mày râu nên tham khảo các hãng đồ lót chất lượng bằng chất liệu cotton thoáng mát, thấm mồ hôi.

2. Không thay đồ lót thường xuyên

Việc thay quần lót thường xuyên là rất quan trọng, đặc biệt đối với những người hay vận động, chơi thể thao tiết ra nhiều mồ hôi. 

Do tiếp xúc gần với bộ phận sinh dục nếu không thay đồ lót thường xuyên sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn nấm mốc tích tụ. Nếu bạn không giặt giũ thường xuyên, nên có từ 7 đến 10 chiếc quần lót để thay mới hàng tuần.

3. Dùng đồ lót quá cũ

Dùng đồ lót quá cũ cũng là thói quen gây vô sinh ở nam giới. Theo các chuyên gia đồ lót nên được thay mới 6 tháng 1 lần. Vì những chiếc quần lót sử dụng lâu ngày thường là nơi tích tụ nhiều vi khuẩn và nấm mốc. 

Khi đồ lót có các lỗ thủng hoặc ố màu thì cần được vứt bỏ, thay thế bằng đồ mới. Trung bình, nam giới cần khoảng 30 - 40 chiếc quần lót/năm.

4. Mặc đồ lót ẩm ướt

Một trong những nguyên nhân khiến vùng kín bị ẩm ướt, tạo điều kiện phát triển cho các loại vi trùng, vi khuẩn, nấm gây bệnh lý nam khoa là mặc đồ lót còn ẩm. Các căn bệnh này ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày và thậm chí gây vô sinh nếu tình trạng kéo dài. 

Do đó khi sử dụng đồ lót nam giới nên có 7-10 cái để thay thế, đồ lót cần giặt sạch và phơi khô ráo rồi mới sử dụng.

5. Mặc đồ lót khi đi ngủ

Mặc đồ lót khi đi ngủ là một thói quen gây vô sinh ở nam giới. Khi đi ngủ các đấng mày râu không nên mặc đồ lót vì nếu đồ lót quá chật thì làm tăng nhiệt độ vùng bìu cản trở quá trình sản xuất tinh trùng. Không mang đồ lót khi ngủ giúp bộ phận sinh dục nam giới khô thoáng và thoải mái hơn.

6. Mặc đồ lót sai kích cỡ

Mặc quần lót quá chật được xem là thói quen gây vô sinh ở nam giới, bởi nó không chỉ gây ra cảm giác khó chịu, không thoải mái mà cản trở sự lưu thông máu tới dương vật. Do đó, cần chú ý lựa chọn đồ lót đúng kích cỡ để bảo vệ sức khỏe sinh sản.

Ngoài ra, quần lót quá chật làm vùng kín trở nên ẩm ướt, bí nên dẫn tới vùng kín bị dị ứng hoặc nấm làm nam giới ngứa ngáy khó chịu. Không những vậy tinh hoàn sẽ bị suy giảm chức năng vì khi bị đè nén áp chặt vào cơ thể vùng bìu sẽ nóng lên. 

Trong khi để tinh hoàn sản xuất tinh trùng hiệu quả thì vùng bìu cần có nhiệt độ thấp hơn thân nhiệt để đảm bảo hoạt động duy trì nòi giống. Nhiệt độ vùng bìu tăng cao sẽ ảnh hưởng tới chất lượng và quá trình trưởng thành của tinh trùng, tăng tỉ lệ tinh trùng dị dạng bất thường do đó nếu kéo dài quần lót quá chật có thể là thói quen gây vô sinh nam giới.

Để giữ lửa hôn nhân và hạnh phúc gia đình, ngoài những người phụ nữ chăm sóc cho mái ấm gia đình thì cánh đàn ông cũng phải tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân. Nam giới cần thay đổi những thói quen sinh hoạt không tốt của mình để không ảnh hưởng đến nửa kia cuộc đời. Ngoài ra, khi gặp trục trặc về các vấn đề sinh lý thì mọi người cần liên hệ ngay đến bác sĩ để được khám và tư vấn kịp thời trước những hậu quả xấu./.

Thảo Hiền