dd/mm/yyyy

Nhóm đánh bạc dùng cách này qua mắt lực lượng chức năng nhưng vẫn không thoát

Nhóm đối tượng đánh bạc tại Lạng Sơn lập sới bạc ở các địa điểm khác nhau tại các khu vực đồi núi hẻo lánh nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Cụ thể, ngày 25/02/2021, tại địa bàn thôn Khun Đẩy (xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng), phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc với quy mô lớn, tổ chức tinh vi nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

đánh bạc.jpg

Hiện trường vụ đánh bạc trên đồi tại Lạng Sơn.

Lực lượng chức năng bắt giữ trên chiếu bạc 5 đối tượng gồm Nông Xuân Lăng (SN 1970), Lê Văn Hạnh (SN 1988), Lương Thị Thiết (SN 1967) đều trú tại thành phố Lạng Sơn, Đồng Thanh Toàn (SN 1992, trú tại phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng) và Hồ Thị Huệ (SN 1967, trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng).

đánh bạc 2.jpg

5 đối tượng bị bắt khi đang đánh bạc.

Nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, lực lượng chức năng thu giữ hơn 50 triệu đồng, 1 bộ bát đĩa sứ, 12 quân bài và một số tang vật liên quan.

Điều tra mở rộng vụ án, lực lượng chức năng xác định một người đàn ông đứng ra thành lập sới bạc và thuê Hoàng Việt Cường (SN 2000) và Bùi Văn Hậu (SN 1995) đều trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng đưa đón các con bạc và cảnh giới trong quá trình đánh bạc. 

đánh bạc 3.jpg

Đối tượng Hoàng Việt Cường (bên trái) và Bùi Văn Hậu (bên phải) tại cơ quan công an.

Hàng ngày nhóm đối tượng này lập sới bạc ở các địa điểm khác nhau tại các khu vực đồi núi hẻo lánh sau đó rủ rê, lôi kéo con bạc ở trong và ngoài tỉnh đến đánh bạc, thu phí 500.000đ/người. 

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Việt Sáng