dd/mm/yyyy

Nhờ chỉ đạo thấu tình đạt lý, tranh chấp bãi ngao Hoằng Phụ chấm dứt, hàng trăm ngư dân vui vẻ cùng khai thác

Đó là chỉ đạo của ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trong việc giải quyết tranh chấp tại khu vực bãi ngao xã Hoằng Phụ giữa ngư dân Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hoá và phường Quảng Cư, TP. Sầm Sơn.

Ngày 6/2, ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo các sở ngành có liên quan của tỉnh Thanh Hóa, cấp uỷ, chính quyền các địa phương huyện Hoằng Hoá và TP. Sầm Sơn đã có mặt tại khu vực bãi ngao xã Hoằng Phụ, trực tiếp chỉ đạo, đảm bảo an ninh trật tự tại đây.

Ngày 6/2, sau khi các hộ nuôi ngao của xã Hoằng Phụ đã thu hoạch xong số ngao đã được nuôi trồng, UBND tỉnh Thanh Hóa đã cho phép người dân trong khu vực được phép khai thác nguồn lợi thuỷ hải sản theo đúng quy định của pháp luật.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Trang Trại Việt trong ngày đầu tiên (6/2/2021) được phép khai thác, hàng trăm người dân của xã Hoằng Phụ (huyện Hoằng Hoá) và phường Quảng Cư (TP. Sầm Sơn) đã tập trung tại bãi ngao xã Hoằng Phụ để tiến hành khai thác ngao một cách vui vẻ, trật tự.

Phải bảo đảm hài hòa lợi ích của ngư dân - Ảnh 1.

Ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu giải quyết việc tranh chấp khai thác bãi ngao giữa bà con ngư dân xã Hoằng Phụ (huyện Hoằng Hóa) và ngư dân phường Quảng Cư (TP. Sầm Sơn) phải bảo đảm hài hòa lợi ích.

Nhờ sự chỉ đạo trực tiếp, rõ ràng, quyết liệt của ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, việc truyền tải tinh thần chỉ đạo nhất quán của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa và sự phối hợp của các lực lượng, tình hình an ninh trật tự đã được đảm bảo. Mọi người dân được tự do khai thác mà không xảy ra bất kỳ tranh chấp nào dù là nhỏ nhất.

Phải bảo đảm hài hòa lợi ích của ngư dân - Ảnh 2.

Ngày 6/2, bà con ngư dân của huyện Hoằng Hóa và TP. Sầm Sơn đã cùng nhau khai thác.

Trên cơ sở đó, ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các lực lượng Công an, Biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền các địa phương liên quan cử lực lượng, thường xuyên có mặt tại hiện trường để đảm bảo an ninh - trật tự. Đồng thời, chính quyền xã Hoằng Phụ (huyện Hoằng Hoá) huy động ngay lực lượng và phương tiện để tháo dỡ, cắt các cọc đăng đáy, trả lại luồng lạch thông thoáng cho tàu thuyền của ngư dân ra vào thuận tiện.

Với sự giải quyết thấu tình, đạt lý, đảm bảo quyền lợi của người nuôi ngao và người dân trong khu vực của UBND tỉnh Thanh Hóa và các cấp ngành có liên quan, những mâu thuẫn, tranh chấp tại khu vực bãi ngao xã Hoằng Phụ (huyện Hoằng Hoá) đã được giải quyết triệt để, đảm bảo lợi ích hài hòa cho bà con ngư dân.

Phải bảo đảm hài hòa lợi ích của ngư dân - Ảnh 3.

Ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các lực lượng chức năng bảo đảm tình hình an ninh - trật tự để mọi người dân được tự do khai thác mà không xảy ra bất kỳ tranh chấp nào.

Trước đó, tại bãi ngao hơn 6,56 ha này được UBND xã Hoằng Phụ (Hoằng Hoá) giao khoán cho một số hộ dân để nuôi ngao. Tuy nhiên, trong quá trình nuôi, các hộ đã tự ý mở rộng diện tích và ngăn cản hoạt động của ngư dân khác trong khu vực, gây ra mâu thuẫn giữa các ngư dân của xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hoá và phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn.

Tháng 9/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các hộ dân đã được giao khoán bàn giao lại bãi ngao cho UBND xã Hoằng Phụ quản lý. Tuy nhiên, thời điểm này, số ngao mà các hộ vừa xuống giống chưa đến thời điểm khai thác.

Tới tháng 11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo, cho đến khi các cơ quan chức năng thông báo được phép khai thác, ngư dân của TP Sầm Sơn không được vào bãi nuôi ngao 6,56 ha khai thác bằng bất kỳ hình thức nào.

Ngoài khu vực 6,56ha, ngư dân các địa phương được khai thác nguồn lợi hải sản bình thường nhưng phải chấp hành quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn về phương tiện, con người.

Trang Trại Việt sẽ thông tin thêm về hiệu quả nuôi trồng, khai thác từ bãi ngao này...

Hữu Dụng (VPBMT)