dd/mm/yyyy

Nhiều người vẫn chủ quan, lơ là việc đeo khẩu trang nơi công cộng

Trước nguy cơ bùng phát dịch trong nước, tại cuộc họp ngày 26/4/2021, Thủ tướng yêu cầu người dân tuyệt đối không lơ là và chủ quan, cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K, nhất là việc đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận người dân còn chủ quan, lơ là việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Nhiều người vẫn chủ quan, lơ là việc đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 1.

Người dân Hà Nội vẫn chủ quan trong việc phòng chống dịch. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Nhiều người vẫn chủ quan, lơ là việc đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 2.

Người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng dễ dẫn đến việc bùng phát dịch khi có ca lây nhiễm cộng đồng.

Nhiều người vẫn chủ quan, lơ là việc đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 3.

Nhiều người không đeo khẩu trang khi tập trung tại các quán nước vỉa hè. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Nhiều người vẫn chủ quan, lơ là việc đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 4.

Ngồi cà phê không chủ động phòng dịch đang là thói quen hiện hữu của người dân. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Nhiều người vẫn chủ quan, lơ là việc đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 5.

Đeo khẩu trang là một biện pháp phòng dịch hiệu quả trong thời điểm hiện tại. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Nhiều người vẫn chủ quan, lơ là việc đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 6.

Nhiều người dân không đeo khẩu trang tại các khu vực công cộng. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Nhiều người vẫn chủ quan, lơ là việc đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 7.

Nhiều người dân vẫn chưa nghiêm túc trong việc đeo khẩu trang. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Nhiều người vẫn chủ quan, lơ là việc đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 8.

Nhiều người còn chủ quan chưa nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Nhiều người vẫn chủ quan, lơ là việc đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 9.

Một bộ phận người tham gia giao thông còn chủ quan, lơ là việc thực hiện đeo khẩu trang. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN


TTXVN