Nhiều bệnh viện ở Mỹ lâm vào cảnh thiếu oxy

Thứ hai, ngày 30/08/2021 13:00 PM (GMT+7)
Các bệnh viện ở nhiều vùng miền Nam nước Mỹ đang cạn kiệt nguồn cung cấp oxy trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 và số ca nhập viện tiếp tục tăng vọt.
Bình luận 0

Theo các quan chức y tế bang, một số bệnh viện ở Florida, Nam Carolina, Texas và Louisiana đang phải vật lộn với tình trạng khan hiếm oxy.

"Số trường hợp mắc mới Covid-19 đang gia tăng liên tục khiến nhu cầu cung cấp oxy ngày càng nhiều, các bệnh viện không thể bắt kịp tốc độ để đáp ứng những nhu cầu đó," Donna Cross, Giám đốc cấp cao về cơ sở vật chất và xây dựng tại Premier, nói với CNN.

"Thông thường, một bình oxy sẽ đầy khoảng 90% và cần đổ khi chạm mốc 30 - 40% trong bình, đủ lượng cung cấp đệm từ ba đến năm ngày," Cross nói. "Tuy nhiên, hiện tại các bệnh viện đang giảm xuống khoảng 10-20%, tức là nguồn cung cấp sẵn có chỉ trong một đến hai ngày, trước khi chúng được lấp đầy trở lại."

"Ngay cả khi được đổ đầy, nó chỉ cung cấp một phần khoảng 50%," Cross nói. "Đó là một tình huống rất nguy cấp."

Theo dữ liệu từ các quan chức y tế liên bang và Đại học Johns Hopkins, Florida có tỷ lệ nhập viện do Covid-19 cao nhất cả nước, với 75 bệnh nhân trên 100.000 cư dân đang điều trị tại các bệnh viện nhiễm virus. Hôm 27/8, báo cáo ghi nhận 690,5 trường hợp nhiễm mới trên 100.000 người mỗi ngày từ ngày 20/8 đến ngày 26/8, theo dữ liệu của tiểu bang.

Nhiều bệnh viện ở Mỹ lâm vào cảnh thiếu oxy - Ảnh 1.

Bệnh nhân Covid-19 được điều trị trong ICU của Hệ thống Chăm sóc Sức khỏe NCH vào ngày 9/8 tại Naples, Florida. Ảnh: CNN

Tiến sĩ Ahmed Elhaddad, một bác sĩ của đơn vị chăm sóc đặc biệt ở Florida, nói với Pamela Brown của CNN hôm 28/8 rằng ông rất thất vọng và cảm thấy mệt mỏi khi thấy mọi người chết vì không sử dụng vaccine.

Ông cho biết biến thể Delta đang "ăn" phổi của mọi người, khiến họ tử vong.

Elhaddad, giám đốc y tế ICU tại Trung tâm Y tế Jupiter cho biết: "Chúng tôi đang chứng kiến bệnh nhân chết nhanh hơn với biến thể Delta này."

"Bệnh nhân có xu hướng trẻ hơn - 30, 40, 50 tuổi - và họ đang đau đớn. Họ không có đủ oxy và sắp chết, "ông nói.

Chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm của chính phủ, Tiến sĩ Anthony Fauci, nói với Jake Tapper của CNN rằng Mỹ có thể chứng kiến thêm 100.000 ca tử vong do Covid-19 vào tháng 12, theo dự đoán của một mô hình từ Đại học Washington.

Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, cho biết: "Những gì đang diễn ra hiện nay là hoàn toàn có thể dự đoán và phòng ngừa được. Và bạn biết đấy, chúng ta cần vaccine để xoay chuyển tình thế".

Elhaddad lưu ý rằng ICU của ông không có một bệnh nhân Covid-19 nào được tiêm chủng, và ông cũng không thấy bất kỳ người nào được tiêm chủng chết vì Covid-19.

"Không có loại thuốc kì diệu nào cả... Điều duy nhất giúp chúng ta thoát khỏi cái chết chính là tiêm vaccine", Elhaddad nói.

Fauci chỉ ra 80 triệu người Mỹ đủ điều kiện tiêm vaccine nhưng chưa được tiêm chủng.

Florida đã tiêm chủng đầy đủ cho 52,4% tổng dân số của mình, dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết hôm 28/8. Trong khi đó, ít hơn 50% người dân ở Nam Carolina, Louisiana và Texas - nơi nguồn cung cấp oxy cũng thấp - được tiêm chủng đầy đủ.

Dữ liệu của CDC cho thấy vào ngày 28/8, trên toàn quốc, 52,1% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ.

Lê Phương (CNN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem