Nhà rông lớn nhất Tây Nguyên được dựng lên bởi kiến trúc sư không biết chữ

Trần Hiền Chủ nhật, ngày 27/06/2021 05:45 AM (GMT+7)
Được ví như "nóc nhà" của đại ngàn, nhà rông Kon Sơ Lăl (xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) được biết đến là nhà rông lớn nhất Tây Nguyên. Đây là ngôi nhà rông được huy động 4.000 ngày công của dân làng và được dựng lên bởi một kiến trúc sư không biết chữ.
Bình luận 0

Clip: Nhà rông lớn nhất Tây Nguyên ở xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Trong văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Tây Nguyên, nhà rông có vị trí đặc biệt quan trọng, là nơi tôn nghiêm nhất làng, mang ý nghĩa tâm linh, là nơi sinh hoạt văn hóa của người dân, nơi tổ chức lễ Tết, hội làng, cồng chiêng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem