dd/mm/yyyy

Nhà nông miền Bắc hối hả làm nông sản bán tết, chuẩn bị tung ra nhiều "siêu phẩm" độc đáo

Ghi nhận của phóng viên tại nhiều tỉnh, thành ở miền Bắc, thời điểm này nhiều nhà vườn trồng hoa, cây cảnh đã tung ra thị trường một số “siêu phẩm” cây chưng tết độc đáo. Bên cạnh đó, thị trường gà đặc sản tiến vua cũng đã vào mùa...

Xuất hiện siêu phẩm cây chưng tết độc đáo

Còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhưng thời điểm này, nhiều nhà vườn ở "thủ phủ" hoa, cây cảnh miền Bắc là huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã đón nhiều khách tới tham quan, đặt hàng.

Cũng như mọi năm, anh Phạm Văn Hoàn - chủ nhà vườn HKTS Garden ở xã Liên Nghĩa (Văn Giang) tiếp tục tạo bất ngờ khi "trình làng" siêu phẩm "Long vân mừng vũ hội" trị giá cả trăm triệu đồng. 

Chia sẻ về ý tưởng sáng tạo tác phẩm cây tết nghệ thuật này, anh Hoàn cho biết: "Đất nước vẫn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, từ những áp lực trong cuộc sống, đặc biệt là áp lực đối với nền kinh tế, tôi bắt đầu nhen nhóm ý tưởng làm một tác phẩm có tên là "Long vân mừng vũ hội". Tôi muốn truyền một thông điệp dù có dịch Covid-19 hay có vấn đề gì ảnh hưởng đến đất nước thì tinh thần Việt Nam chúng ta luôn vươn lên và chiến thắng. Tác phẩm thực hiện từ tháng 2/2020, đến giờ mới hoàn thành".

Nhà nông hối hả làm nông sản bán tết  - Ảnh 1.

Anh Phạm Văn Hoàn chăm sóc siêu phẩm cây tết "Long vân mừng vũ hội" tại nhà vườn của gia đình ở Văn Giang (Hưng Yên). Ảnh: T.Q

Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, diện tích sản xuất hoa trên địa bàn thành phố hiện nay là hơn 5.470ha. Trong đó, hoa hồng chiếm 33,33%; hoa cúc 17%; hoa đào 8,15%... Đặc biệt, diện tích trồng hoa lan, ly tăng nhanh, chiếm 5,14%. Với kinh nghiệm chăm sóc hoa có từ nhiều năm, không ít hộ dân đã chuyển sang trồng hoa theo hướng chất lượng cao nên giá trị thu nhập cũng tăng mạnh.

Ngoài sản phẩm này, anh Hoàn cũng có hàng chục sản phẩm chậu bưởi, quất cảnh bon sai... "Đến thời điểm này, tôi đã có khách đặt mua gần nửa vườn, đa số là các mặt hàng tầm trung có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi sản phẩm" - anh Hoàn tiết lộ.

Dự đoán về thị trường tiêu thụ cây chưng tết năm nay, anh Hoàn cho rằng: Dù điều kiện kinh tế năm nay khó khăn hơn mọi năm nhưng vào dịp tết đến, xuân về, mọi người vẫn trang trí nhà cửa, cơ quan mừng đón xuân mới. Khách hàng có điều kiện vẫn có nhu cầu mua, chơi cây chưng tết cao cấp. So với mọi năm, giá cây, hoa chưng tết năm nay sẽ giảm song chỉ giảm nhẹ.

Tại các nhà vườn trồng đào, quất ở Thủ đô cũng đang "nóng" dần, nhiều chủ vườn đã làm lều và ăn, ngủ tại vườn để chăm sóc cây, hoa bán tết. 

Ông Phạm Văn Nam - một chủ nhà vườn đào ở Nhật Tân (quận Tây Hồ) cho biết, thời điểm này thời tiết vẫn thuận lợi, các cây đào, quất phát triển tốt. "Mấy ngày nay, nhà vườn của tôi đã bắt đầu có khách gọi điện thoại và đến xem cây" - ông Nam nói.

Gà đặc sản tiến vua được giá cao

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đăng Chung - Chủ tịch Hội Chăn nuôi gà Hồ ở thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) khẳng định, hiện thị trường gà Hồ - hay còn gọi là gà đặc sản tiến vua chưa vào thời điểm giao dịch sôi động trong năm, nhưng đến giờ các mặt hàng gà cao cấp như gà làm quà biếu, gà lễ gần như đã "có chủ". Phần lớn khách mua gà đặc sản là khách thân, quen và họ đều đặt hàng trước.

Nhà nông hối hả làm nông sản bán tết  - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Văn Trường chăm sóc đàn gà đặc sản tiến vua của gia đình ở làng Lạc Thổ, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh). Ảnh: T.Q

Theo ông Chung, năm nay lượng gà thịt phục vụ các "thượng đế" giảm khá nhiều, trong đó, loại gà cao cấp chỉ có khoảng 150-200 con với giá trên dưới 500.000 đồng/kg; loại hàng tầm trung có khoảng trên dưới 200 con, giá bán từ 350.000 - 450.000 đồng/kg...

Cũng theo ông Chung, gà Hồ nuôi ở làng Hồ thường trên 1 năm tuổi, cho ăn thức ăn tự nhiên và thóc mầm bung chín nên có thịt rất chất lượng. Gà Hồ có da, thịt giòn, không dai cũng không bở, có vị ngọt và màu thịt sẫm. Chỉ cần ăn một lần, người dùng sẽ không thể quên được vì nó rất độc đáo và khác lạ, không giống bất kỳ loại gà nào.

Giống gà Đông Tảo (hay con gọi là gà Đông Cảo) không chỉ nổi tiếng bởi thịt thơm ngon, hình dáng kỳ dị từ đôi chân cho đến cái đầu, mà còn nổi danh với thương hiệu "gà tiến vua" từ thời xa xưa. Giống gà này mang lại hiệu quả cao về mặt kinh tế cho bà con nông dân ở các xã của huyện Khoái Châu (Hưng Yên).

Theo ông Phạm Tuấn - người nuôi gà đặc sản tiến vua lâu năm ở Khoái Châu, một con gà Đông Tảo trưởng thành thường có cân nặng từ 3 - 6kg; giá bán dao động từ 2 - 4 triệu đồng/con. Đối với những con gà nổi trội, có đôi chân to, bộ lông đẹp thường được các dân chơi gà xem là "hàng hiếm" thì sẽ có giá lên đến hàng chục triệu đồng.

Theo Phòng NNPTNT huyện Khoái Châu, hiện toàn huyện Khoái Châu có tổng đàn gà Đông Tảo lên đến trên 50.000 con, được nuôi tập trung ở các xã: Đông Tảo, Dạ Trạch, Bình Minh, Tân Dân, Bình Kiều... Dự kiến dịp Tết Nguyên đán năm nay, nông dân trong huyện sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 4.000 - 5.000 con gà Đông Tảo làm quà biếu và hàng trăm tấn gà thịt thương phẩm.  

 

  

Trần Quang