dd/mm/yyyy

nhà máy đường

Đường Quảng Ngãi báo lãi ròng gần 1.700 tỷ trong 10 tháng

Sản lượng đường RS bán ra tăng mạnh cũng như giá đường ở mức cao là nguyên nhân giúp Đường Quảng Ngãi báo lãi ròng tăng mạnh trong 10 tháng đầu năm.


Ngành mía đường Việt Nam - nguồn cung đường tỷ lệ nghịch với nhu cầu tiêu thụ

Ngành đường nội địa kỳ vọng tăng trưởng từ giá đường thế giới cao kỷ lục và kéo dài.


Văn phòng Chính phủ có công văn hỏa tốc về kiến nghị nhập 600.000 tấn đường

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ nghiên cứu xem xét kiến nghị, bảo đảm nguồn cung đường cho thị trường trong nước, hài hòa lợi ích của người trồng mía, doanh nghiệp và người tiêu dùng.


Ấn Độ có thể sẽ xem xét cấm xuất khẩu đường

Sau khi Chính phủ Ấn Độ ngày 20/7 cấm xuất khẩu một số loại gạo để kiểm soát giá trong nước, các thương nhân lo ngại một mặt hàng lương thực khác có thể dễ bị tổn thương, đó chính là đường.


25 nhà máy hoạt động thì 17 nhà máy thua lỗ, ngành mía đường đứng trước nguy cơ xóa sổ

Đường nhập lậu hoành hành trở lại các tháng đầu năm 2022 đã bịt đầu ra cho đường trong nước, ngành mía đường lại đứng trước nguy cơ bị xóa sổ


Ngành mía đường Việt Nam: "Trăm mối" ngổn ngang trước niên vụ mới

Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) cho biết, 2019-2020 là niên vụ có sản lượng mía tiêu thụ, đưa vào chế biến thấp nhất trong 19 vụ gần đây (tính từ khi bắt đầu ghi nhận số liệu sản xuất là vụ 1999-2000).


Niềm vui mía chục, nỗi lo mía nguyên liệu!

Những ngày này, người dân trồng mía chục (mía làm nước giải khát) ở Hậu Giang đang vào vụ thu hoạch rộ, với niềm vui phấn khởi. Trong khi đó, người trồng mía nguyên liệu thì lo lắng, vì giá bao tiêu của nhà máy đường đưa ra quá thấp. Có thể sẽ có thê


Thương lái vắng bóng 150 ha mía có nguy cơ chết khô

Theo người trồng mía, nguyên nhân vụ mía năm nay chưa thu hoạch dứt điểm là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thương lái không vào thu mua.


Nhà máy đường bị đóng cửa vì ô nhiễm, 28.000 tấn mía mắc kẹt

Sau khi Công ty CP Đường Bình Định (Bisuco) bị tỉnh Bình Định “tuýt còi”, yêu cầu tạm dừng hoạt động để khắc phục sự cố môi trường, người trồng mía ở địa phương cũng lâm cảnh lao đao. 28.000 tấn mía mắc kẹt trên đồng của nông dân đang chờ được giải cứu.