dd/mm/yyyy

nguồn gốc xuất xứ

Truy xuất nguồn gốc nông sản: Nói thì dễ, làm vẫn rất khó

Việc phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với nông sản trên địa bàn Hà Nội vẫn tồn tại không ít khó khăn, đòi hỏi nỗ lực của các DN, hợp tác xã (HTX) cũng như sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ các sở, ngành, địa phương.


Thành phố Sơn La: Tăng cường các giải pháp phục vụ nhân dân đón tết Tân Sửu

Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đang cận kề, để đảm bảo cho nhân dân thành phố Sơn La vui Xuân, đón Tết, thành phố Sơn La đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.


Đột kích lò sản xuất mỡ bẩn tại Thanh Hóa

Mới đây, Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã bắt quả tang Đỗ Thị Lượt (sinh năm 1977 ở thị trấn Thọ Xuân) đang sản xuất một khối lượng lớn mỡ bẩn được nướng một cách thủ công từ thịt trâu, bò ôi thiu…


Vì sao gạo 'ngon nhất thế giới' của Việt Nam xuất khẩu vào EU chưa được hưởng thuế 0%?

Bộ NN&PTNT cho biết, theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam -EU (EVFTA), hiện Việt Nam có 9 giống lúa thơm được phép xuất khẩu sang EU được hưởng ưu đãi thuế suất 0%, trong khi đó, loại gạo thơm giống lúa ST25 được vinh danh "ngon nhất thế giới" mới được công nhận, nên sẽ được đề xuất bổ sung sau.


Thu giữ hàng nghìn áo phông thể thao giả nhãn hiệu các hãng thời trang nổi tiếng

Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương phát hiện hơn 6.000 chiếc áo phông thể thao nam cộc tay thành phẩm và hơn 2000 áo phông bán thành phẩm giả nhãn hiệu các hãng thời trang nổi tiếng như Adidas, Nike, Lacoste, Gucci được sản xuất gia công, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.


Bánh trung thu dát vàng 5 triệu đồng/hộp, hàng Trung Quốc 50.000 đồng/kg

Càng gần đến Tết Trung thu, thị trường bánh ngày càng sôi động. Bên cạnh những sản phẩm cao cấp giá vài triệu đồng thì mặt hàng bánh trung thu nhập lậu giá siêu rẻ cũng đang tràn về Việt Nam.


Sơn La: Lạ, vườn dưa lê chết khô, trái vẫn treo lủng lẳng vàng tươi

Lọt thỏm giữa những ruộng lúa xanh tốt ở bản Luông Mé (xã Chiềng Đông, Yên Châu, tỉnh Sơn La) là ruộng dưa lê "đặc biệt". Tất cả các cây dưa lê ở ruộng đã chết khô, nhưng trái dưa lê vẫn treo lủng lẳng vàng tươi.


Hà Nội đẩy mạnh kết nối, quản lý chất lượng nông sản

Để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, thời gian qua Hà Nội đã không ngừng tăng cường phối hợp, đẩy mạnh kết nối với các tỉnh, thành phố để phát triển chuỗi cung cấp nông sản an toàn. Tuy nhiên, công tác này còn nhiều vướng mắc, bất cập, cần sự nỗ lực từ rất nhiều phía…


Mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn tại Khu kinh tế Nghi Sơn

Để kiểm soát được nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm cung cấp cho các bữa ăn trong Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa), năm 2016 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai Đề án xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm an toàn phục vụ Khu kinh tế Nghi Sơn.


"Cơn sốt" đặc sản ngoại nhập trên mâm Tết Việt?

Nhiều món ăn chơi, mồi nhắm rượu bia của các nước trong khu vực đang được người tiêu dùng ưa chuộng dù giá cao, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác…