Người trốn khỏi khu cách ly âm tính với virus corona

11/02/2020 21:34 GMT+7
Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân không bị viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, vào 17h53 ngày 11/2, trường hợp hướng dẫn viên bỏ trốn khi đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, sau đó đã quay trở lại điều trị tại Bệnh viện đã được làm xét nghiệm và có kết quả âm tính với virus corona.

Trước đó, 9h sáng 10/2, tại khu vực cách ly của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh có tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thế Hoàng (37 tuổi, trú tại phường Hồng Hải, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Bệnh nhân là hướng dẫn viên trên tàu Diamon Princess gồm 39 hành khách người Hồng Kông, Châu Âu, Mỹ. Trong quá trình tiếp xúc với hành khách bệnh nhân không đeo khẩu trang.

Quảng Ninh: Người trốn khỏi khu cách ly virus corona có kết quả âm tính - Ảnh 1.

Hướng dẫn viên trốn khỏi khu vực cách ly có kết quả âm tính với virus corona

Sau 12 ngày tiếp xúc với hành khách, đến ngày 9/2, bệnh nhân xuất hiện trình trạng ho khan và nhập viện để theo dõi. Tại đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành xét nghiệm và chuyển bệnh nhân đến khu vực cách ly để chẩn đoán và điều trị. Tuy nhiên, đến 11h trưa 10/2, nhân viên y tế phát hiện bệnh nhân đã bỏ trốn khỏi khu vực cách ly.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh ngay sau đó đã có văn bản báo cáo đến Sở Y tế, CDC tỉnh Quảng Ninh, Phòng Y tế và Trung tâm Y tế TP. Hạ Long biết và xác minh địa chỉ để tìm kiếm bệnh nhân.

Khoảng 13h40 ngày 11/2, bệnh nhân Hoàng đã quay trở lại bệnh viện. Nhân viên y tế đã tiến hành kiểm tra và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.

Bệnh nhân trước khi xuất viện sẽ được tuyên truyền về biện pháp phòng bệnh cho bản thân và cộng đồng, thực hiện sát khuẩn tay và phát khẩu trang, hướng dẫn sử dụng khẩu trang khi ra viện.

Minh Minh
Cùng chuyên mục