Người nuôi ong “méo mặt” vì doanh nghiệp đột nhiên ngừng mua mật

Ngọc Tùng Thứ hai, ngày 16/04/2018 14:35 PM (GMT+7)
Trong khi mùa thu hoạch mật ong bước vào giai đoạn chính vụ, Công ty CP Ong mật Đắk Lắk bỗng nhiên lại ra thông báo ngừng thu mua mật vô thời hạn, khiến hàng nghìn người nuôi ong khắp cả nước không khỏi lo lắng.
Bình luận 0

Từ ngày 29.3, nhiều diễn đàn nuôi ong mật trên mạng xã hội facebook chia sẻ Công văn số 5/TB-OM của Công ty CP Ong mật Đắk Lắk (địa chỉ tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), thông báo tới người nuôi ong sẽ ngừng thu mua mật từ ngày 30.3.

img

Văn bản thông báo của Công ty CP Ong mật Đắk Lắk.

Văn bản do Tổng Giám đốc công ty Lê Thanh Vân ký, với lý do ngắn gọn là “nhằm đảm bảo hiệu quả việc kinh doanh của công ty”. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Lâm (cán bộ thuộc Phòng Hành chính Công ty CP Ong mật Đắk Lắk) xác nhận đây đúng là văn bản đơn vị đã ban hành.

Được biết, Công ty CP Ong mật Đắk Lắk là doanh nghiệp khá lớn trong lĩnh vực xuất khẩu mật ong, có mạng lưới thu mua khắp các vùng, miền trong cả nước. Do vậy, thông báo trên đã tạo tâm lý hoang mang với nhiều người nuôi ong.

Chị Bùi Thị T.V, chủ trại ong trên 800 đàn ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết, hiện nay ong mật đang vào vụ cao điểm thu hoạch, do vào vụ ra hoa của nhiều loại cây như: cao su, vải thiều, nhãn, xoài... Từ khi có thông báo trên, nhiều người nuôi ong mật đang rất bức xúc.

Theo chị T.V, mỗi năm, cứ vào mùa thu hoạch mật ong, giá mật ong thường xuống rất thấp. Trong khi đó, tiền thuê nhân công, di chuyển ong mật giữa các vùng hoa, mua vật tư... là rất lớn.

Để duy trì đàn ong này, gia đình chị phải đầu tư khoảng 1,1 tỷ đồng mỗi năm. Năm ngoái, giá mật ong xuống rất thấp, chính vụ rớt xuống còn 26/nghìn đồng/kg nên chị bị lỗ khoảng 300 triệu. Hiện tại, giá mật khoảng 27 nghìn/kg, nếu kéo dài cả vụ thì cũng coi như tiếp tục không có lãi.

img

Người nuôi ong rất khó khăn vì giá mật thấp, hạn chế đầu ra (ảnh minh họa)

Mặt khác, việc công ty Công ty CP Ong mật Đắk Lắk thông báo ngừng thu mua chắc chắn sẽ khiến các tư thương mặc sức ép giá người dân. Những người nuôi ong quy mô lớn sẽ thêm “chồng chất khó khăn”.

“Để có vốn xoay vòng sản xuất, người nuôi ong chúng tôi vẫn phải chấp nhận bán rẻ, bán lỗ cho tư thương”, chị T.V chia sẻ.

Thực tế, nhiều năm gần đây việc thu mua mật ong diễn ra rất thiếu lành mạnh. Vào chính vụ, các doanh nghiệp thu mua lớn thường liên kết với nhau, tung các chiêu trò để ép giá, khiến người dân thường xuyên lâm vào cảnh thua lỗ nặng.

img

Cộng đồng nuôi ong bày tỏ sự bức xúc trên mạng xã hội. 

PV đang tiếp tục liên hệ với lãnh đạo Công ty CP Ong mật Đắk Lắk để có thông tin cụ thể hơn về vấn đề này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem