Người mua bán cây hoa lan đột biến hàng chục tỷ đồng phải đóng thuế?

L.Đ.V Thứ năm, ngày 16/07/2020 14:36 PM (GMT+7)
Thời gian gần đây, liên tiếp xuất hiện thông tin về những cuộc mua bán cây hoa lan đột biến, trị giá hàng chục tỷ đồng. Nhiều người bày tỏ sự băn khoăn và đặt ra hàng loạt câu hỏi về vấn đề này.
Bình luận 0

Ngày 2/7 vừa qua, cộng đồng chơi hoa lan đột biến xôn xao trước thương vụ chuyển nhượng một kie (mầm con phát triển từ mắt của cây mẹ) từ chậu lan đột biến có tên gọi Huyền Thoại Bướm Đại Ngàn đã được bán thành công với giá 15 tỷ đồng, mức giá cao kỷ lục từ trước tới nay.

Mua bán lan đột biến hàng chục tỷ đồng, người chơi có phải đóng thuế? - Ảnh 1.

Cây lan đột biến có tên Vọng Xưa vừa được giao dịch ở Hà Nội vào ngày 7/6. Theo thông tin từ người trong cuộc, cây lan có giá 5 tỷ đồng. Ảnh: HP

Trước đó không lâu, giao dịch chuyển nhượng 3 cây lan đột biến ở Bình Phước gồm: Bảo Duy 5 cánh trắng giá 12 tỷ đồng, một cây Bảo Duy 5 cánh trắng khác giá 9,9 tỷ đồng và một cây Da Vàng 10 tỷ đồng...

Cũng trong tháng 6, một thương vụ chuyển nhượng lan đột biến giữa nhà vườn Tấn Phong (Hà Nội) và anh Huy Tuyến (quận Hà Đông, Hà Nội) cũng khiến giới chơi lan xôn xao. 

Được biết, giò lan có tên là "5 Cánh Trắng Vọng Xưa" với 4 ngọn, có tổng chiều dài 1,2 m được chuyển nhượng với giá 5 tỷ đồng.

Mới đây nhất, cộng đồng chơi lan rầm rộ chia sẻ hình ảnh một chậu hoa lan Juliet với độ dài chừng 20-30 cm được công bố giao dịch với giá 83 tỷ đồng. Đến nay mọi thông tin về giao dịch và chủ nhân của chậu lan này vẫn trong vòng bí ẩn. Thực hư giá trị của những cây lan bạc tỷ cũng vẫn là một câu hỏi với nhiều người chơi "ngoại đạo". 

Thậm chí, không ít người trong giới chơi lan cho rằng, giá trị của cây lan đột biến rất đắt, nhưng nếu lên đến hàng chục tỷ đồng cũng "không biết đâu mà lần". Ngoài ra, nhiều người còn đặt câu hỏi, nếu những giao dịch lan trên đây là thật, vậy người chơi có phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập?

Về vấn đề này, trao đổi với Dân Việt, luật sư Đặng Văn Cường (đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, có lẽ sẽ rất nhiều người không tin rằng giao dịch mầm lan đột biến như ngọn rau muống lên đến vài chục tỷ đồng.

Mua bán lan đột biến hàng chục tỷ đồng, người chơi có phải đóng thuế? - Ảnh 3.

Một mầm tách từ chậu lan đột biến "Huyền Thoại Bướm Đại Ngàn" vừa được bán với giá 15 tỷ đồng. Ảnh: Chính Trương

"Trong điều kiện kinh tế còn khó khăn như hiện nay, số tiền đó bằng cả một gia tài đồ sộ, có nhiều gia đình mấy đời tích cóp cũng không có được số tiền lớn như vậy... Chính vì vậy nhiều người đã không tin về những giao dịch tiền hàng chục tỷ đồng với ngọn lan mảnh dẻ như vậy" – vị luật sư nói.

Dưới góc độ pháp luật, luật sư Đặng Văn Cường thông tin, theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân, các thu nhập từ việc mua bán tài sản phải chịu thuế.

Cụ thể, theo khoản 2, điều 1, Thông tư 92/2015/TT-BTC, cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Theo điều 1, Thông tư 92/2015/TT-BTC cá nhân kinh doanh là tên gọi chung của cá nhân cư trú gồm: Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh bao gồm cả một số trường hợp sau: Hành nghề độc lập trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật; Làm đại lý bán đúng giá đối với đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp của cá nhân trực tiếp ký hợp đồng với công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp; Hợp tác kinh doanh với tổ chức; Sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản không đáp ứng điều kiện được miễn thuế.

Như vậy việc trồng và bán lan đột biến sẽ được xác định là sản xuất, kinh doanh nông nghiệp nên thu nhập từ hoạt động này sẽ phải nộp thuế theo quy định của pháp luật. Người có thu nhập có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế.

Như vậy cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh làm rõ các giao dịch mua bán với số tiền rất lớn như vậy có thật hay không và có kê khai nộp thuế theo quy định hay không. Trường hợp có vi phạm phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Việc chậm nộp thuế, không kê khai nộp thuế sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, Trong trường hợp hành vi trốn thuế đến mức nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Lãnh đạo vụ Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế (Tổng Cục thuế) cho biết, với những hình ảnh, video trên mạng xã hội về giao dịch giò lan có giá tới hàng chục tỷ đồng thì phải xác định cụ thể những chủ thể để làm rõ có phải nộp thuế hay không?

"Trường hợp chủ cây lan đấy là cá nhân kinh doanh thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Trường hợp người bán là người nông dân, giò lan đáp ứng đủ điều kiện là sản phẩm nông nghiệp không qua sơ chế, chế biến sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Còn trường hợp nữa, nếu xác định đó là tài sản, người bán tài sản (ở đây không phải là bất động sản) thì không phải chịu thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác.

Một trường hợp khác nữa, nếu nhà vườn đăng ký kinh doanh là doanh nghiệp, đương nhiên phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem