Người già, trẻ nhỏ hóa tiên nữ, đại tướng trong lễ rước ở Bắc Giang

Thứ sáu, ngày 09/03/2018 09:09 AM (GMT+7)
Người dân làng Thổ Hà hóa trang thành các nhân vật như ông Phúc - Lộc - Thọ, tiên nữ... trong lễ hội hai năm mới có một lần ở làng Thổ Hà, huyện Việt Yên.
Bình luận 0

img

Từ sáng sớm 8.3 (21 tháng Giêng), tại một gia đình trong xóm 2, làng Thổ Hà, hàng chục người cả già trẻ lớn bé tất bật hoá trang chuẩn bị cho lễ rước hai năm mới có một lần.

img

Tất cả đều phải hoá trang kỹ để thật giống với nhân vật mình sẽ đóng trong lễ rước.

img

Lối hoá trang trong lễ hội làng Thổ Hà mang đậm phòng cách của tuồng cổ.

img

Đoàn rước bắt đầu vào lúc 10h sáng 8.3 (21 tháng Giêng).

img

Đi đầu là đại tướng với diện mạo uy phong lẫm liệt.

img

Ba ông Phúc - Lộc - Thọ, Ngọc Nữ mang trái đào, Tiểu Đồng mang rượu làng Vân đi trong đoàn rước.

img

Lễ hội làng Thổ Hà đã được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2012 và phải hai năm mới có một lần rước lớn.

img

Hội nhằm tưởng nhớ vị Thành Hoàng làng, tương truyền đã dạy cho người dân làm nghề gốm. 

img

Kiệu Chúa được chị em người làng tham gia rước.

img

Bò thui còn nguyên hình được rước vào đình.

img

Đoạn đường rước chỉ khoảng 500m, nhưng đoàn rước di chuyển mất 2 tiếng để về đến đình làng lúc 12h trưa.

Giang Huy (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem