Người dân Tây Tựu tất bật thu hoạch hoa loa kèn nở sớm

28/03/2019 10:15 GMT+7
Mặc dù đầu tháng 4 mới chính vụ, nhưng trên cánh đồng xã Hạ Mỗ (huyện Đạn Phượng, (Hà Nội), người trồng hoa Tây Tựu đã tất bật thu hoạch hoa loa kèn nở sớm.

Trước đây, hoa loa kèn được trồng ở cánh đồng Tây Tựu, nhưng vài năm gần đây, người trồng hoa Tây Tựu thuê đất ở xã Hạ Mỗ (huyện Đan Phượng) để thay đổi môi trường canh tác, cho hoa phát triển tốt hơn.
 

Giá hoa loa kèn mua tại vườn dao động từ 150.000 đến 200.000 đồng/100 bông, tùy theo chất lượng bông, cành.

Mỗi ngày, gia đình anh Tỵ thu hoạch khoảng 2.000 bông, đợt thu hoạch kéo dài trong 1 tuần. Thu hoạch xong, củ loa kèn được để trong đất đến tháng 7 người trồng sẽ đào lên, chuẩn bị cho vụ tiếp theo.

Những nụ hoa đã chuyển từ màu xanh sang trắng, có kích thước lớn sẽ được người trồng thu hoạch trước.

Những cành hoa loa kèn sau khi thu hoạch được phân loại, bó chặt…

…và cắm vào thùng nước để giữ hoa tươi trước khi chuyển ra chợ bán.

Hoa loa kèn hay huệ tây, ở Đà Lạt gọi là hoa Ly hay bách hợp, là một loài thực vật có hoa thuộc chi Lilium, họ Loa kèn. Đây là loài cây bản địa của quần đảo Ryukyu, phía nam Nhật Bản và Đài Loan. Từ lúc mọc mầm đến khi ra nụ khoảng 60-75 ngày tùy từng thời vụ, từ ra nụ đến ra hoa từ 25-35 ngày, từ nở hoa đến tạo quả từ 8-12 ngày.

Với cái tên bách hợp nhẹ nhàng đơn giản, người ta muốn nói lên rằng hoa loa kèn mang ý nghĩa của sự đoàn tụ, mang lời chúc chúng ta sẽ mãi hòa hợp cho dù thời gian có trôi đi mãi mãi. Hoa bách hợp còn mang lời chúc tốt lành mang tấm lòng của người tặng đến người được tặng với mong muốn người ấy sẽ gặp những điều tốt lành, hạnh phúc trong cuộc sống và thành đạt trong việc làm ăn.

(Dân Việt)
Cùng chuyên mục