dd/mm/yyyy

Người dân Ngọc Chiến đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Những năm gần đây, nhờ có sự chung sức, đồng lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới, xã vùng cao Ngọc Chiến (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) đã hoàn toàn "lột xác" khi khoác lên mình "chiếc áo mới". Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nơi vùng cao này ngày một cải thiện và nâng cao.

Ngọc Chiến là xã vùng 3 của huyện Mường La, cách trung tâm huyện chừng 34km về phía Đông Bắc. Toàn xã có 15 bản với 2176 hộ, 11366 nhân khẩu, thuộc 4 dân tộc anh em cùng sinh sống.

Người dân Ngọc Chiến đồng lòng xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Ngọc Chiến gặp không ít khó khăn, trở ngại. Nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xã Ngọc Chiến đã từng bước vượt qua những rào cản, nỗ lực giành được những kết quả khả quan trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ có sự đầu tư của nhà nước và sự đóng góp của người dân, hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã từng bước được hoàn thiện.

Người dân Ngọc Chiến đồng lòng xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Nói như ông Bùi Tiến Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến: Nếu không có sự chung sức, đồng lòng của người dân, thì xã Ngọc Chiến khó có được diện mạo như ngày hôm nay. Người dân các bản của xã Ngọc Chiến luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Các chủ trương do Đảng ủy xã đề ra đều được người dân đồng tình và tích cực tham gia. Điển hình phải kể đến, đó là chủ trương làm cổng chào ở các bản. Trên cơ sở chủ trương của Đảng ủy xã, người dân các bản đóng góp tiền và công sức làm cổng chào. Đến nay, bản nào trong xã cũng đã xây dựng được cổng chào.

Người dân Ngọc Chiến đồng lòng xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3.

Về Ngọc Chiến hôm nay không còn thấy cảnh thả rông gia súc. Hầu hết các hộ chăn nuôi trâu, bò ở xã Ngọc Chiến đều tự giác làm chuồng trại nuôi nhốt xa nhà, hợp vệ sinh. Theo ông Lò Văn Pháng, nguyên Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến, hiện là Bí thư chi bộ bản Đông Suông, chủ trương nuôi trâu nhốt chuồng được thực hiện ở bản Đông Suông nói riêng, ở xã Ngọc Chiến nói chung từ mấy năm nay. Nuôi trâu nhốt chuồng đã trở thành phong trào và là mũi nhọn trong phát triển kinh tế của xã Ngọc Chiến. Nhiều hộ dân ở Ngọc Chiến có thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm nhờ nuôi trâu vỗ béo theo hình thức nhốt chuồng.

Người dân Ngọc Chiến đồng lòng xây dựng nông thôn mới - Ảnh 4.

Tham gia phong trào thi đua "Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới" người dân xã Ngọc Chiến không chỉ chủ động chỉnh trang, xây dựng nhà cửa, mà còn tích cực đóng góp ngày công lao động và hiến đất làm đường giao thông, nhà văn hóa bản.

Người dân Ngọc Chiến đồng lòng xây dựng nông thôn mới - Ảnh 5.

Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, xã Ngọc Chiến đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân ở các bản xây lò đốt rác mi ni tại gia. Đến nay, hầu hết các hộ dân trong xã đều đã xây dựng được lò đốt rác tại nhà. Người dân trong xã không chỉ giữ sạch nhà, sạch ngõ, mà còn tích cực tham gia dọn vệ sinh đường bản, ngõ bản.

Người dân Ngọc Chiến đồng lòng xây dựng nông thôn mới - Ảnh 6.

Không chỉ góp công, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, người dân xã Ngọc Chiến còn bỏ tiền đầu tư làm cột đèn chiếu sáng. Hầu như trước cửa nhà hộ dân nào ở Ngọc Chiến cũng có một cột đèn chiếu sáng. Người dân tự lắp đặt và tự vận hành, giúp cho các tuyến đường bản, ngõ bản sáng lung linh mỗi khi đêm về.

Thanh Ngân