Xem làng ngư dân 380 tuổi ở Quảng Bình cưỡi thuyền, đạp sóng luyện tập hẹn ngày "giao tranh" tại Hội đua thuyền 2/9

Trần Anh Chủ nhật, ngày 27/08/2023 18:00 PM (GMT+7)
Ở xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), người dân tổ chức đua thuyền trên biển, mỗi đội một màu cờ riêng. Xã này đã có 380 năm tuổi và từng 2 lần được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Những ngày này, ngư dân nơi đây đang hăng say luyện tập chuẩn bị cho Hội đua thuyền 2/9 tới.
Bình luận 0

Ngư dân đua thuyền trên biển

Trò chuyện với PV Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc Tiếp – Chủ tịch Hội Nông dân xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Kỷ niệm 380 năm thành lập làng, chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, người dân trong xã mà nòng cốt là ngư dân đang hằng ngày hăng say tập luyện để thi đấu môn đua thuyền truyền thống".

Clip: Ông Nguyễn Ngọc Tiếp – Chủ tịch Hội Nông dân xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) chia sẻ về lễ hội đua thuyền trên biển

Theo ông Nguyễn Ngọc Tiếp, lễ hội đua thuyền của người dân Cảnh Dương được diễn ra trên biển. Theo chu kỳ 5 năm, địa phương này sẽ tổ chức đua thuyền 2 lần.

Trước khi diễn ra lễ hội khoảng 10 ngày, 9 thôn của xã đã tiến hành bốc thăm và chia thành 4 thuyền các màu xanh, đỏ, tím, vàng. Cụ thể, thôn Cảnh Thượng, Trung Vũ màu vàng; thôn Đông Cảng, Tân Cảnh màu xanh; thôn Liên Trung, Yên Hải màu tím; thôn Đông Tỉnh, Thượng Giang, Đông Dương màu đỏ.

Quảng Bình: Về làng 380 năm tuổi xem ngư dân đua thuyền trên biển, mỗi đội một màu cờ riêng - Ảnh 2.

Ngư dân xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đang tập luyện đua thuyền trên biển. Ảnh: Trần Anh

Lễ hội diễn ra chính thức trong một ngày nhưng suốt cả tháng trước lễ hội, những ngư phủ lão luyện đã tổ chức luyện tập. Cùng với sự nỗ lực của các trai bơi, hàng nghìn cổ động viên của các thuyền bơi cũng tiến hành tập dượt, chuẩn bị trang phục, cờ hoa để cổ vũ cho các đội bơi.

Tất cả các tuyến đường trong xã được trang trí bằng cờ, băng rôn, khẩu hiệu, đèn điện với sắc màu tương ứng của thuyền bơi các thôn.

Quảng Bình: Về làng 380 năm tuổi xem ngư dân đua thuyền trên biển, mỗi đội một màu cờ riêng - Ảnh 3.

Những ngày này, các ngã đường ở xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) rợp cờ hoa. Ảnh: Trần Anh

Ngư dân Dương Minh Quang (thôn Cảnh Thượng, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) chia sẻ: "Sau nhiều ngày vươn khơi đánh bắt cá, nay tôi về địa phương để tập luyện đua thuyền. Năm nay, đội nhà màu vàng nên toàn thôn nhuộm màu vàng rực rỡ. Tôi sẽ dành hết sức mình để đưa giải nhất về cho đội nhà".

Đua thuyền cầu tôm, cá đầy khoang

Theo ông Nguyễn Ngọc Tiếp – Chủ tịch Hội Nông dân xã Cảnh Dương, từ bao đời nay cuộc sống của bà con nơi đây phụ thuộc vào biển nên tổ chức lễ hội đua thuyền ở trên biển nhằm cầu mong thuận buồm xuôi gió, tàu thuyền ra khơi cá, tôm luôn đầy khoang.

Quảng Bình: Về làng 380 năm tuổi xem ngư dân đua thuyền trên biển, mỗi đội một màu cờ riêng - Ảnh 4.

Người dân xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) chuẩn bị thuyền để tham gia giải đua.

Ngày diễn ra lễ hội, con em Cảnh Dương trên khắp mọi miền đất nước đều thu xếp để về quê tham dự Lễ hội cũng thu hút đông đảo người dân các địa phương lân cận.

Sáng sớm, tại đình thờ Tổ và Ngư linh miếu, các cụ cao niên tiến hành dâng hương, mở màn cho chương trình lễ hội.

Trước khi các thuyền bơi xuất phát là màn "chạy thẻ". Các thôn sẽ lựa chọn 4 thanh niên khỏe mạnh, nhanh nhẹn tham gia "chạy thẻ" cho thuyền bơi của mình.

Quảng Bình: Về làng 380 năm tuổi xem ngư dân đua thuyền trên biển, mỗi đội một màu cờ riêng - Ảnh 5.

Những ngày này, người dân ở các thôn trên địa bàn xã Cảnh Dương mặc trang phục màu cờ của đội đi diễu hành quanh thôn vào buổi chiều để khuấy động không khí lễ hội.

Khi thẻ được mang đến tận thuyền bơi, thuyền mới được phép xuất phát. Nên cuộc đua gay cấn ngay từ thời điểm "chạy thẻ" trong tiếng trống giục, tiếng hò reo giữa rừng sắc màu rực rỡ của các cổ động viên.

Một thuyền bơi gồm có 29 người và 1 trọng tài giám sát rồi tham gia 4 lượt với chiều dài khoảng 1.000 m dọc theo bờ biển.

Trong khi những chiếc thuyền bơi lướt băng băng trên biển, dọc bờ biển, cả rừng cổ động viên trong trang phục, mũ, cờ… xanh, đỏ, tím, vàng cũng di chuyển theo thuyền bơi.

Quảng Bình: Về làng 380 năm tuổi xem ngư dân đua thuyền trên biển, mỗi đội một màu cờ riêng - Ảnh 6.

Làng biển Cảnh Dương đang từng ngày xây dựng nông thôn mới với nhiều cách làm hay, các con ngõ ở xã này được vẽ những bức tranh 3D phản ánh cuộc sống đời thường nơi đây. Ảnh Trần Anh

Khi kết thúc đua, thuyền về nhất 20 điểm, về nhì 16 điểm, về ba 12 điểm và về cuối 8 điểm. Chung cuộc, thứ hạng các đội đua thuyền được tính theo tổng điểm sau 4 lần đua.

Ông Cao Qúy Hà – Phó Chủ tịch UBND xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Lễ hội đua thuyền truyền thống trên biển ở Cảnh Dương năm nay diễn ra chính thức ngày 1/9 là hoạt động văn hóa truyền thống của người dân làng biển nơi đây. Lễ hội nhằm cầu mong những chuyến vươn khơi trời yên, biển lặng, trúng đậm luồng cá tôm để đầy khoang trở về".

Làng biển Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) có 380 năm hình thành và phát triển, rất giàu truyền thống khoa bảng, địa linh nhân kiệt, đồng thời là làng chiến đấu nổi tiếng thời chống Pháp với khẩu hiệu "rào làng chiến đấu", làng biển Cảnh Dương đã 2 lần được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Làng biển Cảnh Dương nổi tiếng với phong tục thờ Cá Ông (thờ Nam Hải Bồ Tát) với Linh Ngư Miếu, Lễ hội Cầu Ngư. Linh Ngư Miếu là nơi thờ 2 bộ xương cá Voi có chiều dài lớn nhất tại Việt Nam với chiều dài ước tính gần 27 m, rộng gần 10 m.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem