dd/mm/yyyy

Ngọc Chiến đưa nghị quyết vào cuộc sống (Bài 1): Đồng thuận cao từ cán bộ, đảng viên đến nhân dân

Để tháo gỡ những khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, sau nhiều cuộc họp bàn từ Thường trực Đảng ủy đến Ban Thường vụ, Ban Chấp hành… Đảng bộ xã Ngọc Chiến đã ban hành 18 chủ trương để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, du lịch, văn hóa - xã hội trên địa bàn.

Bước sang năm 2020, Ngọc Chiến vẫn là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Xã Ngọc Chiến nằm ở độ cao trung bình 1.400m so với mực nước biển, tổng diện tích tự nhiên là 21.639ha. Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp là 2.253ha, đất lâm nghiệp là 17.147ha, còn lại 2.239ha đất khác.

Bài 1: Ngọc Chiến bàn cách vượt khó - Ảnh 1.

Diện mạo nông thôn xã Ngọc Chiến đang từng ngày đổi thay.

Trước đây, xã Ngọc Chiến có 33 bản. Sau khi thực hiện Nghị quyết 119 của HĐND tỉnh Sơn La về việc sáp nhập, Ngọc Chiến còn lại 15 bản, 2.175 hộ dân, 11.366 nhân khẩu, 4 dân tộc (Thái, Mông, La Ha, Kinh) cùng sinh sống và phát triển. Hiện, tỷ lệ hộ nghèo ở Ngọc Chiến vẫn còn cao chiếm 28%, thu nhập bình quân đầu người thấp.

Nhìn vào những số liệu trên, bên cạnh những khó khăn của một xã khó khăn, Ngọc Chiến có những tiềm năng, thế mạnh về phát triển kinh tế, du lịch, văn hóa – xã hội.

Bài 1: Ngọc Chiến bàn cách vượt khó - Ảnh 2.

Với quyết tâm tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế, du lịch, văn hóa - xã hội, sau nhiều cuộc họp bàn, xã Ngọc Chiến đã ban hành 18 chủ trương để lãnh đạo, chỉ đạo.

Để tháo gỡ những khó khăn và khai phá có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế sẵn có phục vụ việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, du lịch, văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới, ngay từ đầu năm, Đảng bộ xã Ngọc Chiến đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn để lấy ý kiến nhân dân, già bản có uy tín, cán bộ, đảng viên "hiến kế" giúp xã nhà phát triển.

Ngày 5/12/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ngọc Chiến đã ban hành Nghị quyết số 65 về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, du lịch,  văn hóa – xã hội trên địa bàn xã với 18 chủ trương đi vào từng lĩnh vực cụ thể.

Các chủ trương đã được ban hành tại xã Ngọc Chiến

1. Thành lập đội văn nghệ xung kích của xã, số lượng tối thiểu là 150 – 200 người trở lên để phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ của xã.

2. Chọn một ngày trong tháng 11 hàng năm là ngày Hội Khuyến học, khuyến tài, gặp mặt học sinh, sinh viên các giáo viên, những người làm công tác giáo dục để động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời.

3. Thành lập các Tổ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, giải tỏa hành lang giao thông để mở rộng 6 tuyến đường lớn: Tuyến đường từ đỉnh Sam Síp đến hồ Nậm Hoi. Tuyến đường từ hồ Nậm Hoi đến gốc cây gạo bản Phày. Tuyến đường từ gốc cây gạo bản Phày đến mó nước nóng bản Lướt. Tuyến đường từ ngã ba vườn hoa HTX Thành Công đến gốc cây sa mu bản Nà Tây. Tuyến đường từ sân vận động lễ hội đến cây sa mu bản Nà Tâu và tuyến đường từ sân vận động lễ hội đến hang Đông Sinh.

5. Vận động nhân dân xã hội hóa để xây dựng các khu tâm linh phục vụ nhân dân gắn với phát triển du lịch trên địa bàn xã, như: Nhà thờ Đon Hó bản Mường Chiến, cây sa mu bản Nà Tâu, cây đôi Co Ke Lắc Mường bản Mường Chiến, cây đôi bản Lướt…

Bài 1: Ngọc Chiến bàn cách vượt khó - Ảnh 3.

Nhờ được lấy ý kiến rộng rãi, 18 chủ trương của Đảng bộ xã Ngọc Chiến đưa ra rất sát với thực tiễn nên nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của nhân dân.

Trao đổi với phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Bùi Tiến Sỹ - Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến, thông tin: "Lúc đầu, lên ý tưởng xây dựng chỉ có 6 – 7 chủ trương, nhưng sau khi triển khai thực tế ở cơ sở có nảy sinh thêm các sáng kiến của cán bộ, công chức, nhân dân mới tăng lên 18 chủ trương.

Để tạo được sự đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trước khi ban hành các chủ trương, xã đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn từ Thường trực Đảng ủy đến Ban Thương vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã và Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn xã. Nhờ vậy, 18 chủ trương đưa ra được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, nhân dân ủng hộ rất cao".

Bài 1: Ngọc Chiến bàn cách vượt khó - Ảnh 4.

Vào ngày thứ 7, tuần thứ 4 hàng tháng, 15 Tổ công tác tổ chức về với dân để cùng dân thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, du lịch, văn hóa, xã hội.

Các chủ trương đã được ban hành tại xã Ngọc Chiến

6. Giao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, mỗi năm hỗ trợ xây dựng từ 3 nhà trở lên. Tuyên truyền, vận động nhân dân vệ sinh môi trường, xây dựng công trình nhà vệ sinh tự hoại tại các bản trên địa bàn xã. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, thanh niên trồng hoa trên địa bàn xã. Vận động nhân dân tập trung phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình trồng nếp tan. Vận động nhân dân đưa gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn, tổ chức thu dọn vệ sinh môi trường, xây dựng mô hình nuôi trâu, bò nhốt chuồng.

7. Giao Công an, Quân sự xã tập trung công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đấu tranh với các tội phạm trộm cắp vặt, tội phạm liên quan về ma túy, cờ bạc công nghệ cao; tập trung giữ vững an ninh nông thôn, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt Luật An toàn giao thông.

8. Xây dựng phòng truyền thống để trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa truyền thống đặc sắc của nhân dân các dân tộc xã Ngọc Chiến.

9. Tập trung thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp.

10. Thành lập trang web của xã để quảng bá, giới thiệu hình ảnh, con người Ngọc Chiến gắn với công tác quảng bá phát triển du lịch cộng đồng của xã.

11. Tập trung kêu gọi nguồn lực để mở cửa hang động trên địa bàn xã (hang Đông Sinh, hang Bó Quan) để phục vụ nhân dân và công tác phát triển du lịch.

12. Tập trung kêu gọi nguồn lực để mở cửa hang động trên địa bàn xã xây dựng mỗi bản 1 sân vận động để phục vụ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của bản.

13. Vận động nhân dân hiến đất xây dựng chợ của xã

14. Mời nghệ nhân Cầm Vui khảo sát, sáng tác cho mỗi bản một bài hát về đời sống văn hóa, sinh hoạt của người dân, một bài hát chung về xã Ngọc Chiến.

15. Tuyên truyền, vận động nhân dân mở tuyến đường tránh từ từ bản Phày đi vùng kinh tế bản Lướt đi Nà Tâu, Mường Chiến.

16. Tuyên truyền, vận động nhân dân lưu giữ và bảo tồn mái nhà bằng tấm gỗ pơ mu.

17. Tuyên truyền, vận động nhân dân thắp sáng bản làng tại các trục đường chính và đường liên bản trên toàn xã.

18. Thành lập tổ công tác ngày thứ 7 với dân để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ lớn của xã.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ xã Ngọc Chiến đã ban hành Quyết định thành lập các Tổ công tác ngày thứ 7 với dân để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, trực tiếp cùng nhân dân thực hiện 18 chủ trương trên gắn với mục tiêu phát triển kinh tế, du lịch, văn hóa – xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Ông Lò Văn Pháng – Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến, cho biết: "15 Tổ công tác được thành lập tương ứng với 15 bản. Mỗi Tổ công tác gồm có 3 – 6 thành viên. Trong đó đồng chí Tổ trưởng là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Các thành viên còn lại là công chức, phó các ban, ngành, đoàn thể của xã và 1 số cán bộ không chuyên ở bản.

Các Tổ công tác có nhiệm vụ: Vào thứ 7, tuần thứ 4 hàng tháng, tổ chức về các bản Tổ mình phụ trách họp dân, nắm bắt tình hình, tham gia vận động nhân dân phát triển kinh tế, ổn định tình hình, giải quyết các khó khăn vướng mắc, tập trung tuyên truyền vận động thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm do Ban Chấp hành Đảng bộ xã quyết định".

Qua tìm hiểu thực tế được biết, từ lúc lên ý tưởng, đến việc ban hành, 18 chủ trương trên đều được lấy ý kiến rộng rãi theo nguyên tắc tập trung dân chủ nên bước đầu đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ rất cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong việc đưa các chủ trương trên thực sự đi vào cuộc sống…

Tuệ Linh