Nghi do mâu thuẫn trong lúc massage, bà chủ quán nước bị khách sát hại

P.V (th) Thứ năm, ngày 03/06/2021 09:25 AM (GMT+7)
Lê Minh Tá, 28 tuổi, bị bắt với cáo buộc dùng kéo giết bà chủ quán 40 tuổi, nghi do mâu thuẫn trong lúc massage.
Bình luận 0

Lê Minh Tá, 28 tuổi, bị bắt với cáo buộc dùng kéo giết bà chủ quán 40 tuổi, nghi do mâu thuẫn trong lúc massage.

Ngày 2/6, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Lê Minh Tá (28 tuổi) để điều tra hành vi Giết người.

Nạn nhân là bà Trần Thị Thanh Th. (40 tuổi, quê Sóc Trăng), chủ quán nước tại phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng.

Nghi do mâu thuẫn trong lúc massage, bà chủ quán nước bị khách sát hại - Ảnh 1.

Căn nhà xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Zing

Tại cơ quan công an, đối tượng Tá thừa nhận hành vi giết người của mình và cho biết, trước khi gây án, Tá đã có 2 lần đến chỗ nạn nhân mua dâm nên lúc 15 giờ ngày 25/5, Tá đi xe đạp đến quán nước của nạn nhân và hỏi uống nước nhưng nạn nhân nói “ở đây không bán cà phê, chỉ có massage....”. Do trong người chỉ mang theo 80 ngàn đồng nên Tá nói “không có tiền” thì nạn nhân nói “không có tiền thì cho thiếu, bữa nào trả” nên cả hai cùng nhau thực hiện việc “mua bán”.

Khi xong việc, nạn nhân kêu Tá trả tiền nên giữa hai người xảy ra cự cãi, xô xát nhau. Trong lúc gây gổ, Tá lấy ống tuýp sắt đánh, dùng tay bóp cổ nhưng nạn nhân chống trả và đồng thời kêu cứu. Lo sợ sự việc phát giác, Tá dùng kéo đâm nạn nhân chết tại chỗ.

Nghi do mâu thuẫn trong lúc massage, bà chủ quán nước bị khách sát hại - Ảnh 2.

Tá tại cơ quan điều tra. Ảnh: VNE

Được biết, chiều 5 hôm trước đó (ngày 26/5), người dân phường An Hòa phát hiện chị chủ quán nước ven đường chết trong tình trạng loã thể, có nhiều vết thương. Cảnh sát tìm thấy cây kéo, tuýp sắt - hung khí gây án, tại hiện trường. Camera xung quanh khu vực ghi hình nghi can là Tá.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem