Nghề câu cá độc đáo “có một không hai” của ngư dân TQ từ thời nhà Tống

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ ba, ngày 17/12/2019 14:55 PM (GMT+7)
Đây là khoảnh khắc ngư dân có mối liên hệ mật thiết với chim cốc dùng con chim để bắt cá lớn, theo truyền thống tồn tại từ hơn một ngàn năm qua, từ thời nhà Tống.
Bình luận 0

img

Ngư dân Trung Quốc dùng chim cốc để bắt cá.

Theo Daily Mail, nhiếp ảnh gia Julia Wimmerlin, 42 tuổi, chụp lại những khoảnh khắc ngư dân Trung Quốc ngồi trên bè tre cùng một con chim cốc. Ngư dân này sau đó cầm gậy gỗ đưa con chim xuống gần mặt nước để nó bắt cá lớn trên sông Li ở Quế Lâm, Trung Quốc.

Chim cốc là loài bắt cá cừ khôi, có thể dễ dàng giúp ngư dân bắt được những con cá lớn mà lưới đánh cá không bắt được.

img

Nghề đánh bắt cá bằng chim cốc được ghi nhận từ nhà Tống.

Julia dùng camera đặt trong thiết bị chống nước để từ dưới nước chụp lại những khoảnh khắc đáng giá. Ngư dân Trung Quốc cũng mang theo lưới đánh cá lớn, dùng để bắt những con cá nhỏ bơi gần mặt nước.

Julia đến từ Kiev, Ukraine, nói: “Chứng kiến nghề câu cá truyền thống này thực sự là ấn tượng. Cảnh tượng đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác siêu thực”.

img

Cảnh tượng chân thực đến nỗi trông như tranh vẽ.

Julia nói nghề đánh cá bằng chim cốc đã xuất hiện ở Trung Quốc từ những năm 960, tức là ở thời nhà Tống. Nghề đánh cá này tưởng chừng thất truyền, ngày nay quay trở lại phục vụ du lịch.

Nhiều ngư dân có giấy phép đánh bắt, ra sông câu cá khi có khách du lịch tham quan. Ngư dân đôi khi buộc cổ chim cốc để đề phòng nó nuốt luôn con cá mới bắt được.

img

Đánh bắt cá bằng chim cốc ngày nay chủ yếu phục vụ du lịch.

Ngư dân cũng phải có mối liên hệ đặc biệt với chim cốc mới có thể dùng chính con chim để bắt cá. Mỗi khi bắt được cá, ngư dân lại đưa nó trở về thuyền để lấy chiến lợi phẩm.

Jualia, hiện đang sống ở Hong Kong, nói: “Nghề đánh cá bằng chim cốc từng rất phổ biến ở Trung Quốc, ngày nay chỉ còn một số ít ngư dân còn theo nghề, phục vụ khách du lịch”.

img

Hiện chỉ còn một số ít ngư dân Trung Quốc biết cách câu cá bằng chim cốc và tất cả đều đã ngoài 60.

“Kỹ năng đánh bắt cá như vậy được truyền từ đời này sang đời khác, nhưng hầu hết đã thất truyền”, Julia nói. “Đa số ngư dân còn biết đến nghề câu cá kiểu này đã ở tuổi 80 và trẻ nhất cũng ngoài 60”.

Lăng mộ bí hiểm bậc nhất Trung Hoa của hoàng đế khai quốc nhà Tống

Các hoàng đế Trung Hoa khi qua đời thường được chôn cất trong các ngôi mộ nguy nga với nhiều của cải, châu báu nên dễ...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem