Nghệ An: Nhà nông tất bật chăm hoa, thắp đèn bắt cây "thức" cả đêm để làm gì?

Lê Thơ Chủ nhật, ngày 24/01/2021 06:06 AM (GMT+7)
Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề, những ngày này người trồng hoa ở Nghệ An đang tất bật ngày đêm chăm sóc hoa với hi vọng có một mùa hoa bội thu, bán đúng dịp Tết Nguyên đán.
Bình luận 0

Ăn ngủ cùng hoa

Để không gian xuân kịp đến với mỗi gia đình trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, thời điểm này, các hộ trồng hoa ở các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Nam Đàn… (tỉnh Nghệ An) đang đẩy mạnh công tác chăm sóc, tạo dáng cho các loại hoa, cây cảnh nhằm có những sản phẩm đẹp nhất kịp cung ứng ra thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Nông dân Nghệ An tất bật chăm sóc hoa Tết - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Văn An (trú tại thị trấn Yên Thành) đang tưới nước để cung cấp đủ chất giúp hoa phát triển tốt, nở đúng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021: Ảnh: PV

Anh Nguyễn Văn Hội, trú tại Khối 2, Thị trấn Yên Thành, có kinh nghiệm trồng hoa 15 năm, cho biết: "Diện tích trồng hoa của gia đình tôi là 8 sào, chủ yếu là các loại hoa cúc vàng, trắng và một số ít loại hoa cúc nhiều màu. Năm nay nhà tôi trồng thêm một số loại hoa cát tường, lay ơn…, giống nhập từ Đà Lạt và Hà Nội với giá trung bình 400 đồng /1 cây".

Theo anh Hội, thời gian sinh trưởng của hoa cúc phụ thuộc nhiều vào diễn biến của thời tiết, do đó ngoài việc lựa chọn những cây giống to, khỏe, bón phân và tưới tiêu đầy đủ thì cường độ ánh sáng, nhiệt độ là những yếu tố cực kỳ quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến việc sinh trưởng và phát triển của hoa. 

"Nhất là trong thời điểm này, tôi thường xuyên phải túc trực tại vườn để theo dõi, chăm sóc hoa một cách tỉ mỉ hơn, sao cho đảm bảo được việc hoa nở đúng vào dịp tết" - anh Hội nói.

Nông dân Nghệ An tất bật chăm sóc hoa Tết - Ảnh 2.

Thời tiết thuận lợi, các vườn hoa sẽ nở đúng dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: PV

Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề trồng hoa, năm nay gia đình ông Phạm Đức Bình (SN 1954) trú tại xóm Liên Mậu 3, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn khá hài lòng với sự phát triển của hoa trong mùa vụ lần này.

Được biết, trước đây gia đình ông chỉ trồng số lượng ít những loại hoa cúc, ly… để phục vụ thị trường ngày tết, nhưng do chưa nắm bắt được kỹ thuật, phương pháp chăm sóc phù hợp và ảnh hưởng của thời tiết nên chưa đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Nông dân Nghệ An tất bật chăm sóc hoa Tết - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Văn Hội, trú tại Khối 2, Thị trấn Yên Thành tưới nước cho hoa, hy vọng hoa nở đúng dịp Tết. Ảnh: PV

Năm nay, để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, gia đình ông đã nhập về hơn 3 vạn cây hoa cúc và 8.000 củ hoa ly. Ngoài ra, gia đình ông còn trồng thêm một số loại hoa như hướng dương, cúc họa mi, hoa cánh bướm, cẩm tú cầu… để phục vụ nhu cầu du lịch sinh thái trong dịp tết.

"Hoa ly là một loại hoa ưa lạnh, giống hoa được nhập hoàn toàn từ nước ngoài, chủ yếu là nhập từ Hà Lan, việc chăm sóc và bảo quản cũng đem lại nhiều khó khăn. Hoa ly phát triển tốt với nền nhiệt độ từ 18 - 25 độ, cường độ ánh sáng đạt từ 60% - 67%, nếu trường hợp thời tiết quá nóng, trên 25 độ thì phải che phủ, còn nếu quá lạnh thì phải cho hoa vào nhà nilon để không gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của hoa"- ông Bình bật mí cách cho hoa ly nở đẹp và đúng dịp.

Nông dân Nghệ An tất bật chăm sóc hoa Tết - Ảnh 4.

Năm nay các nhà vườn trồng hoa ở Nghệ An chú trọng trồng hoa ly hơn so với các loại hoa khác. Ảnh: PV

Ông Phan Quốc Nam trú tại Khối 4 Thị trấn Yên Thành cũng là một hộ dân có kinh nghiệm trong việc trồng hoa cúc lâu năm, cho biết: "Năm nay, ngoài trồng hơn 3 vạn cây hoa cúc với các màu chủ yếu là trắng, vàng và đỏ, gia đình còn trồng hơn 700 gốc hoa ly đỏ, 400 gốc hoa ly vàng, còn lại là hoa ly ngắn ngày".

"Lúc mới trồng, cứ một tuần chúng tôi phải phun thuốc một lần nhằm loại bỏ sâu bệnh, các loại nấm. Khi hoa đã phát triển phải tưới nước thường xuyên vào buổi sáng để cho sương không còn vương trên những cây hoa, điều này sẽ tránh được việc phát bệnh ở hoa, ngoài ra phải phun thuốc định kỳ 1 tháng 1 lần để phòng trừ triệt để các loại nấm gây hại cho hoa. 

Để kích thích cho sự phát triển của hoa được nhanh hơn tôi thường thắp điện vào buổi tối nhằm không cho cây ngủ" - ông Nam cho hay.

Được mùa, giá cao

Với sự dày công chăm sóc, thời tiết thuận lợi, người trồng hoa Tết ở Nghệ An hy vọng năm nay sẽ có mùa bội thu, cung ứng ra thị trường những cây hoa đẹp nhất vào đúng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ông Phan Quốc Nam trú tại Khối 4 Thị trấn Yên Thành cho hay: "Người trồng hoa như chúng tôi bị phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Năm nào ông trời ủng hộ thì cũng lãi lớn, còn không thì vừa đủ chi phí. Hiện thương lái đang nhập hoa cúc với giá 3.000 - 3.500 đồng/cây, sau khi trừ hết chi phí, trung bình mỗi hộ sẽ thu lại hơn 150 triệu đồng/1 vụ".

Nông dân Nghệ An tất bật chăm sóc hoa Tết - Ảnh 5.

Ông Phạm Đức Bình, trú tại xóm Liên Mậu 3, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn kiểm tra vườn hoa ly để cây nở như ý muốn vào dịp Tết. Ảnh: PV

Còn ông Phạm Đức Bình, trú tại xóm Liên Mậu 3, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn cho hay: "So với mọi năm, thời tiết thuận lợi, hoa ly phát triển tốt, búp nở đều và đẹp. Hiện giá hoa bán buôn hoa ly tại vườn đang dao động từ 200.000 - 250.000 đồng/1 chậu (5 cây), giá bán lẻ từ 250.000 - 300.000 đồng/1 chậu (5 cây).

Nông dân Nghệ An tất bật chăm sóc hoa Tết - Ảnh 6.

Hoa cúc được trồng nhiều bởi thị trường tiêu thụ lớn. Ảnh: PV

Theo ông Bình, thị trường giá bán lẻ hoa cúc năm nay dao động từ 2.000-3.000 đồng/1 cây, sau khi trừ hết mọi chi phí vườn hoa của gia đình ông Bình thu lãi hơn 300 triệu đồng/vụ.

Nông dân Nghệ An tất bật chăm sóc hoa Tết - Ảnh 7.

Hoa cúc đủ mà cũng được người trồng hoa năm nay trồng nhiều để đáp ứng nhu cầu Tết. Ảnh: PV

Được biết, năm 2020 gia đình ông Bình bắt đầu đẩy mạnh phát triển du lịch canh nông. Theo đó, đến vườn của ông, du khách có dịp trải nghiệm thực tế các khâu của nghề trồng hoa như xới đất, chăm hoa, hái hoa,... 
Với hướng đi mới, mỗi vụ trồng hoa, gia đình ông Bình thu hút hơn 1.000 lượt khách tham quan, mỗi vé tham quan dao động từ 50.000 - 60.000 đồng/người lớn. Năm 2021, gia đình ông Bình sẽ mở rộng thêm về mô hình này, và trồng nhiều loại hoa hơn nữa để phục vụ khách hàng.

Nông dân Nghệ An tất bật chăm sóc hoa Tết - Ảnh 8.

Người trồng hoa ở Nghệ An rất kỳ vọng vào vụ hoa Tết thắng lợi. Ảnh: PV

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Phan Văn Long – Chủ tịch UBND thị trấn Yên Thành, cho biết: "Nghề trồng hoa trên địa bàn chủ yếu là những mô hình do người dân tự phát, mặc dù vậy nhiều vườn hoa đang mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Chính quyền địa phương cũng đang khuyến khích người dân phát triển theo mô hình này, để cải thiện kinh tế. Lãnh đạo xã sẽ theo dõi về hoạt động trồng hoa để có những hỗ trợ khuyến khích bà con làm giàu".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem