Ngày 20/6, 3 tấn xoài tượng da xanh Sơn La chính thức sang Anh

Văn Chiến Thứ tư, ngày 19/06/2019 14:50 PM (GMT+7)
3 tấn xoài tượng da xanh ở Yên Châu (Sơn La) sẽ chính thức lên đường sang Vương quốc Anh vào ngày mai (20/6). Đây là lô xoài đầu tiên của Sơn La nói riêng và miền Bắc nói chung được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường khó tính là nước Anh.
Bình luận 0

Có mặt tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Châu (bản Sai, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu) vào sáng nay (19/6), phóng viên Dân Việt chứng kiến không khí lao động khẩn trương của các cán bộ nhân viên nơi đây. Hơn chục cán bộ, nhân viên của Trung tâm đang tất bật với công việc đóng gói sản phẩm xoài, để chuyển về Hà Nội làm thủ tục xuất khẩu sang thị trường Anh.

img

Lần đầu tiên Sơn La xuất khẩu sản phẩm xoài sang Anh Quốc

Những quả xoài tượng da xanh to hơn bắp tay người lớn, được các cán bộ, nhân viên nơi đây lau sạch sẽ, lồng vào túi xốp, sau đó nhẹ nhàng xếp vào thùng giấy...

Trò chuyện với chúng tôi, ông Vũ Hải Yến – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Châu, phấn khởi cho biết: Trung tâm tiến hành đóng gói sản phẩm xoài từ chiều qua và phấn đấu hoàn tất công việc này vào cuối giờ làm việc sáng nay. 3 tấn xoài xuất khẩu sang thị trường nước Anh lần này là của Hợp tác xã nông nghiệp an toàn Chiềng Hặc (xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu).

img

Sản phẩm xoài Sơn La đã được thị trường Anh Quốc chấp nhận.

“Những quả xoài tươi ngon, mẫu mã đẹp, chất lượng tốt đã được các thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp an toàn Chiềng Hặc thu hái, bảo quản theo đúng quy trình. Chiều nay, 3 tấn xoài sẽ được vận chuyển về Hà Nội để làm thủ tục xuất khẩu sang thị trường Anh. Việc xuất khẩu sản phẩm xoài sang Anh lần này có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao giá trị của sản phẩm xoài Yên Châu” – ông Yến nhấn mạnh.

img

Sản phẩm xoài được xuất khẩu phải đảm bảocác tiêu chí ngon, sạch, mẫu mã đẹp.

Theo ông Lường Trung Hiếu – Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu: Đây là lô xoài đầu tiên của Sơn La nói riêng, của cả miền Bắc nói chung xuất khẩu sang thị trường Anh. Trước đó, xoài tượng da xanh Yên Châu đã được xuất khẩu sang Trung Quốc, Australia...

“Mấy năm gần đây, được sự quan tâm tạo điều kiện của tỉnh, huyện Yên Châu đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, chào hàng các sản phẩm trái cây chủ lực trên địa bàn, trong đó có sản phẩm xoài. Xoài Yên Châu đã và đang ngày càng khẳng định được chất lượng, thương hiệu, chiếm lĩnh thị trường nhiều nước trên thế giới” – ông Hiếu nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem