dd/mm/yyyy

Ngắm vườn quýt hồng trĩu quả của nông dân Đồng Tháp

Vườn quýt hồng trăm triệu của nông dân ở huyện Lai Vung (Đồng Tháp) đang cho trái sum suê trĩu quả thu hút hàng trăm lượt khách du lịch, đặc biệt là giới trẻ đến tham quan mỗi ngày vào dịp Tết.

Thời điểm này, quýt hồng ở huyện Lai Vung đang vào mùa thu hoạch chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. 

Ngoài việc người dân trồng quýt bán cho thương lái để cung cấp cho thị trường TPHCM và nhiều tỉnh thành khác trên cả nước thì người dân còn mở cho khách đến tham quan.
Ngoài việc người dân trồng quýt bán cho thương lái để cung cấp cho thị trường TPHCM và nhiều tỉnh thành khác trên cả nước thì người dân còn mở cho khách đến tham quan.
Ông Đoàn Anh Kiệt ở ấp Long Khánh A, xã Long Hậu (Lai Vung) có 0,5 ha trồng quý hồng đang cho trái sum suê.
Ông Đoàn Anh Kiệt ở ấp Long Khánh A, xã Long Hậu (Lai Vung) có 0,5 ha trồng quý hồng đang cho trái sum suê.
Ông Kiệt cho biết, năm nay sản lượng khoảng 14 tấn, hiện nay giá dao động từ 23.000 – 27.000 đồng/kg, tuy nhiên tại vườn của ông hơn tháng nay mở phục vụ khách đến tham quan và bán cho khách.
Ông Kiệt cho biết, năm nay sản lượng khoảng 14 tấn, hiện nay giá dao động từ 23.000 – 27.000 đồng/kg, tuy nhiên tại vườn của ông hơn tháng nay mở phục vụ khách đến tham quan và bán cho khách.
Theo ông Kiệt, năm nay quýt chín sớm hơn mọi năm là do nhận 1 tháng nên phục vụ khách tham quan sớm hơn năm ngoái.
Theo ông Kiệt, năm nay quýt chín sớm hơn mọi năm là do nhận 1 tháng nên phục vụ khách tham quan sớm hơn năm ngoái.
“Trung bình mỗi ngày có khoảng vài trăm, đặc biệt là hai ngày cuối tuần có rất đông khách đến tham quan, nhất là các bạn trẻ rất thích thú chụp ảnh”, ông Kiệt nói.
“Trung bình mỗi ngày có khoảng vài trăm, đặc biệt là hai ngày cuối tuần có rất đông khách đến tham quan, nhất là các bạn trẻ rất thích thú chụp ảnh”, ông Kiệt nói.
Quýt hồng trong vườn có trái to và mọng rất đẹp.
Quýt hồng trong vườn có trái to và mọng rất đẹp.
Hòa Hội