dd/mm/yyyy

Ngắm vườn bưởi đại gia chưng Tết độc đáo ở Hưng Yên

Gọi là “bưởi đại gia” bởi lẽ các cây bưởi cảnh tại nhà vườn của ông Đỗ Mạnh Hà ở huyện Văn Giang (Hưng Yên) luôn có giá rất cao lên đến hàng chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng/cây.

Ông Hà cho biết, hàng năm cứ vào khoảng tháng 10 âm lịch, nhà vườn của ông đã có khách đến thăm quan, có người còn sẵn sàng “xuống” tiền đặt cọc trước bưởi để đưa về chơi Tết sớm.

Nắm được tâm lý khách hàng, Tết Nguyên đán năm nay, ông Hà trồng tăng thêm số lượng bưởi lên hàng trăm gốc. Riêng dòng bưởi cổ thụ nhà vườn của ông có khoảng 100 gốc, dòng nhỏ và vừa khoảng 400 gốc. “Đến cuối tháng 11 âm lịch, nhà vườn của tôi đã bán được 1/3 vườn cho khách đại gia tại các tỉnh, thành, trong đó khách ở Hà Nội là chủ yếu”, ông Hà nói.

Theo tiết lộ của ông Hà, để có được hàng cung cấp cho khách, hàng năm vào đầu tháng 4 âm lịch ông phải lên các tỉnh Tuyên Quang, Hòa Bình thửa mua các gốc bưởi cổ thụ và quả về ghép. Tại các vùng này bưởi được trồng đại trà nên giá thành rẻ, chủng loại phong phú, đa dạng. Trong số các loại bưởi, ông Hà luôn chọn mua gốc, quả bưởi Diễn bởi đặc tính thích nghi tốt, dễ sống, dễ chăm, dễ thành công.

“Giai đoạn khó nhất khi chăm bưởi cổ thụ là lúc chuyển cây từ vườn lên chậu. Chế độ dinh dưỡng, ánh sáng đều phải điều tiết lại và khắt khe hơn. Do đó mà nhiều khách chơi Tết xong thường có xu hướng gửi nhà vườn chăm sóc hoặc mua, thuê tạm thời sau đó bán lại khi nào có nhu cầu sẽ liên hệ tiếp”, ông Hà khẳng định

Ông Hà cố định các quả trên các cây bưởi cảnh trước khi đưa lên ô tô chở đi cho khách Hà Nội.
Ông Hà cố định các quả trên các cây bưởi cảnh trước khi đưa lên ô tô chở đi cho khách Hà Nội.
Công nhân chăm sóc cho các chậu bưởi trước khi xuất vườn.
Công nhân chăm sóc cho các chậu bưởi trước khi xuất vườn.
Chậu bưởi cảnh trị giá gần 100 triệu đồng tại nhà vườn của ông Hà.
Chậu bưởi cảnh trị giá gần 100 triệu đồng tại nhà vườn của ông Hà.
Bưởi cảnh cổ thụ thường có tuổi đời từ 25-50 năm, tuổi càng cao thì giá trị cây càng lớn.
Bưởi cảnh cổ thụ thường có tuổi đời từ 25-50 năm, tuổi càng cao thì giá trị cây càng lớn.
Giá mỗi chậu bưởi cảnh cổ thụ loại to dao động từ 15-60 triệu đồng, tùy loại to nhỏ và số lượng quả trên cây.
Giá mỗi chậu bưởi cảnh cổ thụ loại to dao động từ 15-60 triệu đồng, tùy loại to nhỏ và số lượng quả trên cây.
Do các chậu bưởi có trọng lượng lớn nên nhà vườn phải thuê máy cẩu mới đưa được cây lên các ô tô cho khách.
Do các chậu bưởi có trọng lượng lớn nên nhà vườn phải thuê máy cẩu mới đưa được cây lên các ô tô cho khách.
Khách từ các tỉnh, thành tìm về vườn của ông Hà để chọn hàng về chưng Tết.
Khách từ các tỉnh, thành tìm về vườn của ông Hà để chọn hàng về chưng Tết.
Thậm chí có chậu bưởi cảnh có tuổi đời lên đến trên 30 năm, được ông Hà tạo tán, chăm sóc rất kỳ công.
Thậm chí có chậu bưởi cảnh có tuổi đời lên đến trên 30 năm, được ông Hà tạo tán, chăm sóc rất kỳ công.
Bài, ảnh: Đăng Quang