Ngắm đường hoa, pháo hoa Tết Kỷ Hợi lung linh nhất miền Tây

Trần Đáng Thứ hai, ngày 04/02/2019 13:00 PM (GMT+7)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Trần Thanh Đức vừa cho biết, chào mừng Tết Kỷ Hợi 2019, Tiền Giang sẽ trình làng đường hoa Tết mới và đồng loạt bắn pháo hoa tại 6 huyện, thị trên địa bàn.
Bình luận 0

img

Với chủ đề “Xuân bừng sáng”, đường hoa Xuân Kỷ Hợi TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) 2019 có nhiều đại cảnh, tiểu cảnh được sắp đặt khéo léo, mang nhiều sắc thái thể hiện đa dạng gồm 4 phân đoạn chính: Chào xuân, sông nước tình xuân, lộc xuân, hội nhập và cất cánh. Đường hoa có chiều dài 300m, chiều ngang 60m, tại Quảng trường Trung tâm tỉnh Tiền Giang.

img

Đường hoa năm nay sử dụng gần 10.000 giỏ hoa, với trên 30 chủng loại khác nhau. Các đại cảnh kết hợp với hệ thống nhạc nước sẽ tạo ra cảnh trí đẹp mắt, hiện đại và phù hợp với sự thay đổi của không khí những ngày xuân. Đây là một trong những điểm để người dân vui chơi, thưởng lãm trong những ngày xuân.

img

Đường hoa sẽ phục vụ nhân dân từ ngày 25 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến ngày 7 tháng Giêng năm Kỷ Hợi 2019.

img

Cùng với đường hoa Tết, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp Đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại 6 địa phương trong Đêm Giao thừa, gồm: TP. Mỹ Tho, TX. Gò Công, các huyện Cai Lậy, Chợ Gạo, Gò Công Tây và Tân Phú Đông. Theo đó, TP. Mỹ Tho tổ chức bắn pháo hoa có quy mô lớn nhất tỉnh với 120 giàn, ít nhất là huyện Tân Phú Đông với 40 giàn. Ảnh. Đông đảo người dân đến theo dõi màn bắn pháo hoa tết Mậu Tuất 2018 tại khu vực Sân lễ của Quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang.

img

Đây là số lượng địa phương tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa nhiều nhất từ trước đến nay của Tiền Giang. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức cho biết, thống nhất vào khoảng 23 giờ 45 phút đêm 30 Tết, các địa phương sẽ đồng loạt bắn pháo hoa để chào mừng năm mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem