Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đây là cây hoa gạo được đặt trong một ang đôn nơi khuôn viên xã Tân Triều (huyện Thanh Trì, Hà Nội). Một lãnh đạo xã cho biết, cây gạo này được xã mua về từ năm 2014 và mùa hoa năm 2014 cũng đã “bói” hoa, nhưng không nhiều hoa như năm nay. Cũng theo vị lãnh đạo này, cây gạo bắt đầu ra nụ từ giữa tháng Ba, đến đầu tháng Tư thì bắt đầu lác đác vài bông nở và thời điểm này là nở rộ nhất.
Cây gạo bonsai với thế "thác đổ" có giá trị không nhỏ này được đặt trên một kệ ang rất đẹp.
Giới chơi cây cảnh bonsai cho biết, cây hoa gạo bonsai rất hiếm bởi để tạo thế cây rất khó. Cái khó nhất là làm sao để cây có thể ra hoa, đậu quả bởi cây gạo phải có tuổi đời hàng chục năm thì mới bắt đầu cho hoa.
Mặc dù tuổi của cây hoa gạo bonsai này không được tiết lộ, song nhìn gốc cây xù xì rêu phong xanh rì, nhiều người đoán cây gạo này có tuổi đời không dưới vài chục năm tuổi.
Mời bạn đọc Dân Việt cùng chiêm ngưỡng cây hoa gạo bonsai độc đáo này.
Hoa gạo có sắc đỏ tươi rất đẹp nên được rất nhiều người yêu thích.
Thế “thác đổ” càng tạo cho cây vẻ bề thế, cổ kính, uy nghi.
Cây có nhiều nhánh và đặc biệt có rất nhiều hoa, nụ.
Dưới gốc cây đã lác đác vài bông hoa tàn rụng...