Nga tung đòn vắt kiệt sức lực của quân đội Ukraine trước cuộc tấn công quy mô lớn

Minh Nhật (theo NR) Thứ sáu, ngày 19/04/2024 21:15 PM (GMT+7)
Quân đội Nga được cho là đang vắt kiệt sức lực của lực lượng Ukraine bằng các cuộc tấn công nhỏ hơn trước một chiến dịch tiến công quy mô lớn vào mùa hè tới, AP đưa tin.
Bình luận 0
Nga tung đòn vắt kiệt sức lực của quân đội Ukraine trước cuộc tấn công quy mô lớn- Ảnh 1.

Các binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh AFP

Quân đội Nga đang tăng áp lực lên các lực lượng Ukraine đang kiệt sức vì thiếu nhân lực và vũ khí để chuẩn bị chiếm thêm lãnh thổ trong cuộc tiến công quy mô lớn được dự kiến sẽ diễn ra vào mùa hè này khi mặt đất khô ráo, cho phép xe tăng, xe bọc thép và các thiết bị hạng nặng khác của Nga tràn tới các vị trí then chốt trên chiến trường.

Khi cuộc chiến ở Ukraine hiện bước sang năm thứ 3 và gói viện trợ quan trọng của chính quyền Biden dành cho Kiev vẫn bị đình chỉ tại Quốc hội Mỹ, Nga ngày càng tăng cường sử dụng bom bay dẫn đường bằng vệ tinh - cho phép máy bay thả chúng từ một khoảng cách an toàn - để tấn công lực lượng Ukraine đang khốn đốn vì bị bao vây, thiếu đạn dược, vũ khí trầm trọng.

Michael Kofman, một chuyên gia quân sự của Carnegie Endowment cảnh báo "nếu người Nga tiếp tục đẩy mạnh tiến công, cuối cùng họ có thể thiết lập được những mặt trận rộng mở hơn”.

Cuộc phản công mùa hè năm ngoái của Ukraine đã thất bại khi các đơn vị tiến công của Ukraine bị mắc kẹt tại các bãi mìn rộng lớn của Nga và bị tàn sát bởi pháo binh cũng như máy bay không người lái của Moscow. Người Nga không có lý do gì để phạm sai lầm tương tự.

Tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh cho lực lượng Ukraine xây dựng chiến hào, công sự và hầm trú ẩn phía sau chiến tuyến dài hơn 1.000 km nhưng các nhà phân tích cho rằng, công việc xây dựng này diễn ra quá chậm chạp, khiến nhiều khu vực trọng yếu không được bảo vệ, gây nguy hiểm cho quân đội Ukraine nếu Nga thực sự phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào mùa hè tới.

“Nếu các tuyến phòng thủ được xây dựng từ trước thì quân đội Ukraine đã không rút lui theo cách như vậy. Lẽ ra chúng ta phải đào chiến hào suốt mùa thu và điều đó sẽ cản trở bước tiến của quân Nga. Bây giờ mọi chuyện đã muộn, rất nguy hiểm", ông Kofman nhấn mạnh.

Sau khi chiếm được thành trì Avdiivka của Ukraine, quân đội Nga hiện đang tập trung vào thị trấn Chasiv Yar. Nếu chiếm được cao điểm này, người Nga sẽ rộng đường tiến về các thành phố trọng yếu của Ukraine ở Donetsk như Sloviansk và Kramatorsk. Nga hiện coi việc giành quyền kiểm soát toàn bộ Donetsk là ưu tiên hàng đầu.

Ngoài ra, các chuyên gia phân tích cũng cảnh báo rằng, Kiev hiện không có đủ sức mạnh phòng không để bảo vệ Kharkov và các thành phố khác khi Nga đang nhăm nhe tiến hành một cuộc tấn công để chiếm lấy thành phố lớn thứ 2 của Ukraine. Hiện các cuộc không kích liên tục nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng của Kharkov gần đây được cho là một phần trong chiến lược của Moscow để làm “nghẹt thở” thành phố và buộc người dân phải rời đi.

Trung tướng đã nghỉ hưu Andrei Gurulev, hiện là thành viên ủy ban quốc phòng của Hạ viện Nga tuyên bố rằng việc chiếm được Kharkov là một thách thức lớn và ông dự đoán quân đội Nga sẽ cố gắng bao vây thành phố này.

“Thành phố có thể bị bao vây và phong tỏa”, ông Gurulev nói đồng thời nói thêm rằng việc chiếm Kharkov sẽ mở đường cho quân Nga tiến sâu hơn vào Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem