Tổng thống Nga Putin thề bắn hạ mọi chiến đấu cơ F-16 phương Tây cung cấp cho Ukraine

Phương Đăng (theo Euractiv) Thứ năm, ngày 28/03/2024 16:16 PM (GMT+7)
Nga không có kế hoạch nhắm vào bất kỳ quốc gia NATO nào và sẽ không tấn công Ba Lan, các nước Baltic hay Cộng hòa Séc, nhưng nếu phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine thì chúng sẽ bị lực lượng Nga bắn hạ, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh.
Bình luận 0
Tổng thống Nga Putin thề bắn hạ mọi chiến đấu cơ F-16 phương Tây cung cấp cho Ukraine- Ảnh 1.

Nga đã nhiều lần cảnh báo sẽ bắn hạ mọi chiến đấu cơ F-16 phương Tây cung cấp cho Ukraine. Ảnh EPA

Phát biểu với các phi công của lực lượng không quân Nga vào cuối ngày thứ Tư ( 27/3), Tổng thống Putin nhắc lại lập trường của Nga rằng, Moscow không có kế hoạch tấn công bất kỳ quốc gia NATO nào.

“Chúng tôi không có ý định gây hấn đối với các quốc gia này. Ý tưởng rằng chúng tôi sẽ tấn công một số quốc gia như Ba Lan, các nước vùng Baltic và Séc là hoàn toàn vô nghĩa. Chỉ là chuyện vớ vẩn thôi”, ông Putin nói, theo tuyên bố của Điện Kremlin công bố hôm thứ Năm 28/3.

Tuy nhiên, ông chủ Điện Kremlin cáo buộc Mỹ chống lại Nga bằng cách hỗ trợ Ukraine tiền bạc, vũ khí và thông tin tình báo và nhấn mạnh mối quan hệ giữa Moscow với Washington có lẽ chưa bao giờ tồi tệ hơn hiện tại.

Khi được hỏi về các máy bay chiến đấu F-16 mà phương Tây hứa sẽ gửi tới Ukraine, ông Putin nhấn mạnh, những chiếc máy bay như vậy sẽ không thay đổi tình hình ở Ukraine.

“Nếu họ cung cấp máy bay F-16 - thực tế họ đang nói về điều này và dường như đang đào tạo phi công (cho Ukraine) - thì điều này sẽ không thay đổi được tình hình trên chiến trường. Và chúng tôi sẽ phá hủy các máy bay này giống như chúng tôi đã phá hủy xe tăng, xe bọc thép và các thiết bị quân sự khác lâu nay", nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Putin cho rằng F-16 cũng có thể mang vũ khí hạt nhân và cho dù chiến đấu cơ này cất cánh từ các sân bay ở bên ngoài lãnh thổ Ukraine, Nga vẫn sẽ nhắm mục tiêu tấn công nó.

“Tất nhiên, nếu chúng (F-16) cất cánh từ các sân bay ở nước thứ ba, chúng vẫn sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của chúng tôi, bất kể chúng ở đâu”, ông Putin nói.

Cảnh báo của Putin được đưa ra trong bối cảnh trước đó Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố rằng chiến đấu cơ F-16 sẽ đến Ukraine trong những tháng tới.

Ukraine đã mong đợi các chiến đấu cơ F-16 tối tân trong nhiều tháng để tăng cường lực lượng phòng không của nước này.

Bỉ, Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan nằm trong số các quốc gia đã cam kết tặng F-16 cho Ukraine. Một liên minh các nước phương Tây đã hứa sẽ giúp đào tạo phi công Ukraine cách sử dụng F-16 nhưng đến nay quá trình đào tạo vẫn chưa kết thúc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem