Nga nói về mức độ bảo vệ ông Putin sau vụ ám sát Thủ tướng Slovakia Fico

V.N (Theo RT) Thứ bảy, ngày 18/05/2024 19:46 PM (GMT+7)
Người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết các biện pháp đảm bảo an toàn cho Tổng thống Nga vẫn ở mức tương tự.
Bình luận 0
Nga nói về mức độ bảo vệ ông Putin sau vụ ám sát Thủ tướng Slovakia Fico- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ đặt vòng hoa tại Mộ Chiến sĩ Vô danh ở Vườn Alexander vào Ngày Chiến thắng. Ảnh: Sputnik.

Hôm 17/5, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga chưa đưa ra bất kỳ biện pháp an ninh bổ sung nào để bảo vệ Tổng thống Vladimir Putin sau vụ ám sát Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

Ông Fico đã bị bắn nhiều phát hôm 16/5 khi ông chào đón những người ủng hộ mình ở thị trấn nhỏ Handlova, cách thủ đô Bratislava khoảng 150km về phía đông. Chính quyền địa phương cho biết thủ tướng có thể sẽ sống sót sau vụ tấn công mặc dù bị thương nặng. Hai ngày sau khi bị bắn ở cự ly gần, tình trạng của ông Fico đã ổn định song vẫn nghiêm trọng.

Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Matuss Sutaj Estok tuyên bố rằng thủ phạm, trước đó được truyền thông địa phương xác định là Juraj Cintula, 71 tuổi, rất phản đối một số chính sách của Fico, bao gồm cả quyết định ngừng vận chuyển vũ khí đến Ukraine. Bộ trưởng cũng mô tả nghi phạm, hiện phải đối mặt với mức án 25 năm tù, đã hành động một mình.

Vụ ám sát đã gây ra làn sóng lên án từ khắp nơi trên thế giới, trong đó Putin nói rằng ông "phẫn nộ" khi biết về vụ việc "tàn ác" này. Ông cũng bày tỏ hy vọng lòng dũng cảm và tinh thần mạnh mẽ của Fico "sẽ giúp ông chống chọi được với hoàn cảnh khó khăn này".

Bình luận về các biện pháp phòng ngừa an ninh xung quanh Putin, Peskov nói với kênh Shot Telegram rằng chúng "vẫn ở mức tương tự". Ông nói thêm: "Các biện pháp phải được thực hiện để đảm bảo an toàn cho tổng thống đã được thực hiện".

Tổng thống Nga được Cơ quan Bảo vệ Liên bang (FSO) bí mật bảo vệ trực tiếp. Trong 20 năm nắm quyền, ông Putin đã trở thành mục tiêu của nhiều âm mưu ám sát, nhưng không có âm mưu nào gần thành hiện thực. Hầu hết chúng đều có từ đầu những năm 2000 và do những kẻ khủng bố Chechnya chủ mưu.

Năm 2012, các cơ quan đặc biệt của Nga và Ukraine đã bắt giữ một nhóm cực đoan ở Odessa, thủ phạm được cho là đang chuẩn bị đánh bom nhằm vào Putin, người khi đó đang giữ chức thủ tướng. Vụ việc xảy ra vào thời điểm trước cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn ở Kiev, khi Moscow và Kiev có mối quan hệ tương đối thân thiện.

Vào tháng 5/2023, sau khi bắt đầu xung đột Ukraine, Kiev đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Kremlin với sự tham gia của 2 UAV. Trong khi cả hai chiếc UAV đều bị bắn rơi, Moscow coi vụ tấn công là một vụ ám sát Tổng thống Nga. Theo Peskov, ông Putin không có mặt ở Điện Kremlin vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem