Nga 'nổi giận' dọa tấn công các cơ sở quân sự Anh giữa lúc căng thẳng leo thang vì Ukraine

Phương Đăng (theo Irishexaminer) Thứ ba, ngày 07/05/2024 08:16 AM (GMT+7)
Nga đã đe dọa tấn công các cơ sở quân sự của Anh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trước những bình luận của các quan chức cấp cao phương Tây về khả năng can dự sâu hơn vào cuộc chiến ở Ukraine.
Bình luận 0
Nga 'nổi giận' dọa tấn công các cơ sở quân sự Anh giữa lúc căng thẳng leo thang vì Ukraine- Ảnh 1.

Các bệ phóng tên lửa Iskander của quân đội Nga. (Ảnh: Dịch vụ Báo chí Bộ Quốc phòng Nga/AP).

Sau khi triệu tập đại sứ Anh tại Bộ Ngoại giao Nga, Moscow cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Anh cung cấp có thể dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở và thiết bị quân sự của Anh trên đất Ukraine hoặc những nơi khác, Irish Examiner đưa tin.

Cảnh báo được đưa ra vào đêm trước lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 5 của Tổng thống Nga Vladimir Putin và trong tuần mà Moscow kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào thứ Năm (9/5). Đây là ngày lễ quan trọng nhất của nước này, đánh dấu sự thất bại của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai.

Cảnh báo của Nga được cho là một vòng leo thang căng thẳng mới. Đây là điều chưa từng có và cần có sự quan tâm đặc biệt cũng như các biện pháp đặc biệt để phòng ngừa, theo Irish Examiner.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết trong một tuyên bố rằng, Moscow sẽ tổ chức các cuộc tập trận mô phỏng việc sử dụng vũ khí hạt nhân trên chiến trường. Động thái này cũng là phản ứng của Moscow trước “những tuyên bố khiêu khích và đe dọa của một số quan chức phương Tây liên quan đến Liên bang Nga”.

Đây là lần đầu tiên Nga công khai công bố các cuộc tập trận liên quan đến vũ khí hạt nhân chiến thuật, mặc dù lực lượng hạt nhân chiến lược của nước này thường xuyên tổ chức tập trận. Vũ khí hạt nhân chiến thuật kém mạnh hơn vũ khí hạt nhân chiến lược - những đầu đạn khổng lồ trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và nhằm mục đích xóa sổ toàn bộ thành phố.

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric bày tỏ lo ngại rằng gần đây nhiều bên đã đề cập đến vũ khí hạt nhân. Ông nói: “Rủi ro hạt nhân hiện nay đang ở mức cao đáng báo động. Phải tránh mọi hành động có thể dẫn tới tính toán sai lầm, leo thang căng thẳng với hậu quả thảm khốc”.

Những động thái mới của Nga được cho là lời cảnh báo đối với các đồng minh phương Tây của Ukraine về việc can dự sâu hơn vào cuộc chiến đã kéo dài hơn 2 năm. Lực lượng của Điện Kremlin gần đây chiếm thế thượng phong trong bối cảnh Ukraine thiếu nhân lực và vũ khí.

Một số đối tác phương Tây của Ukraine trước đây đã bày tỏ lo ngại rằng cuộc xung đột có thể lan ra ngoài Ukraine và trở thành một cuộc chiến giữa NATO và Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem