Nắng nóng cao điểm, nông dân soi đèn đi cấy đêm ở Hà Nội

Nguyễn Chương Thứ tư, ngày 24/06/2020 08:20 AM (GMT+7)
Những ngày vừa qua, Hà Nội trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt trung bình cao tới 39-40 độ C. Đây là thời kỳ cao điểm gieo cấy lúa vụ mùa. Để bảo đảm khung thời vụ, giảm tác động của nắng nóng đến sức khỏe, nhiều nơi, người nông dân đã phải thức đêm soi đèn để đi cấy lúa.
Bình luận 0

Nắng nóng cao điểm, nông dân soi đèn đi cấy đêm ở Hà Nội

Quảng Bình: Nắng nóng như đốt lò than, nông dân "trốn" ông trời đi chăm dưa hấu
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem