dd/mm/yyyy

Nậm Pồ đồng hành cùng các sĩ tử vùng cao

Nậm Pồ, huyện biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên. Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020, huyện có 326 thí sinh dự thi. Tiếp sức mùa thi, đồng hành cùng các sĩ tử, Hội Chữ thập đỏ huyện Nậm Pồ phối hợp với Huyện đoàn Nậm Pồ đã kêu gọi ủng hộ để nấu trên 2.000 suất cơm cho các sĩ tử.

12 năm đèn sách, đã đến ngày hái quả. Đối với những học sinh vùng thuận lợi, thành phố thì có được sự quan tâm hết sức của các bậc phụ huynh. Nhất là những ngày thi, các sỹ tử được bố mẹ chăm sóc, đưa đón đến điểm thi. Chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, để làm sao con mình thi đạt được kết quả cao nhất.

Nậm Pồ: Tiếp sức mùa thi, đồng hành cùng các sĩ tử vùng cao - Ảnh 1.

Hơn 2.000 suất ăn miễn phí được phát cho 326 thí sinh dự thi trong hai ngày 9-10/8.

Nhưng niềm vui đó không phải sĩ tử nào cũng có được. Đối với hơn 300 em học sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia của huyện Nậm Pồ thì đó chỉ là giấc mơ. 12 năm theo học, các em chủ yếu là xa nhà, ở bán trú, cơm nhạt với rau rừng. Cuối tuần về nhà mang gạo, muối xuống trường, vài em tụm lại nấu ăn chung. Bữa cơm có thức ăn tươi để cải thiện đời sống là thứ xa xỉ, chứ đừng nói đến việc được bố mẹ chăm sóc những ngày đèn sách, thi cử.

Nậm Pồ: Tiếp sức mùa thi, đồng hành cùng các sĩ tử vùng cao - Ảnh 2.

Thực đơn thay đổi, đủ chất dnh dưỡng, đảm bảo cho các em ăn no, đủ sức khỏe trong hai ngày diễn ra kỳ thi.

Thương các em, vừa lo thi cử, vừa phải tự nấu ăn trong những ngày kỳ thi diễn ra. Để đảm bảo sức khỏe cho các thí sinh dự thi THPT Quốc gia, Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với Huyện đoàn, Nhóm Nụ cười trẻ thơ Hà Nội đã kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm trên mạng xã hội. Các cá nhân, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Pồ đóng góp kinh phí nấu hơn 2.000 suất ăn cho 326 thí dinh dự thi trong hai ngày 9-10/8.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Trần Thị Yến, Phó Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ huyện Nậm Pồ, cho biết: "Ngày trước mỗi lần mình tham gia các kỳ thi từ THCS, THPT đến thi đại học đều được bố mẹ quan tâm. Bây giờ thấy các cháu ở vùng sâu, vùng xa phải tự nấu ăn, ôn thi chúng tôi rất thương các cháu. Trời nắng, nóng như thế này, vừa ôn thi, vừa tự phục vụ sinh hoạt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, kết quả thi của các cháu". 

Đước biết, đây không phải năm đầu tiên chị Yến cùng mọi người kêu gọi để nấu cơm phục vụ các sỹ tử tham dự kỳ thi. Theo chị Yến thì đây là năm thứ 4 chị cùng mọi người nấu cơm phục vụ các sỹ tử tham dự kỳ thi THPT Quốc gia.

Với thực đơn được thay đổi từng bữa, nhưng vẫn đảm bảo, các sĩ tử được ăn ngon, đủ chất. Buổi sáng các em được ăn xôi và uống sữa. Buổi trưa và buổi tối mỗi em được phát một xuất cơm, canh cùng nước lọc. Mỗi suất cơm với thực đơn đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho các em trong hai ngày thi.

Nậm Pồ: Tiếp sức mùa thi, đồng hành cùng các sĩ tử vùng cao - Ảnh 4.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia tiếp sức mùa thi, giúp cho các em thí sinh những phần cơm đảm bảo dinh dưỡng.

"Kinh phí thì các nhà hảo tâm ủng hộ, chúng tôi huy động đoàn viên, thanh niên tham gia nấu cơm. Mỗi người một việc, từ đi chợ, chọn thực phẩm. Nấu cơm xong, chia suất đảm bảo buổi trưa, các cháu thi xong là có bữa ăn ngon, có thời gian nghỉ trưa, đảm bảo sức khỏe để tiếp tục tham dự thi môn buổi chiều", chị Yến chia sẻ thêm.

Để có được kinh phí, theo chị Yến thì các đơn vị, cơ quan trên toàn huyện Nậm Pồ, như: Chi đoàn thanh niên, công an, sở y tế, các thầy cô, các cán bộ đoàn xã... cùng nhau chung tay kêu gọi kinh phí, cùng nhau tham gia nấu và phát cơm cho các em thí sinh. Chương trình tiếp sức mùa thi như một hoạt động thường niên của huyện Nậm Pồ.

Nậm Pồ: Tiếp sức mùa thi, đồng hành cùng các sĩ tử vùng cao - Ảnh 5.

Chương trình tiếp sức mùa thi như một hoạt động thường niên của huyện Nậm Pồ.

Anh Tao Văn Thiệu, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ huyện Nậm Pồ, chia sẻ: "4 năm tôi tham gia vào Chương trình tiếp sức mùa thi, đồng hành cùng sĩ tử của huyện. Chương trình này thật ý nghĩa, nêu cao nét đẹp nhân văn, giúp các cháu đạt kết quả cao nhất trong các kỳ thi".

Em Thào A Dình, bản Nậm Nhừ 3, xã Nậm Nhừ tâm sự: "12 năm đến trường thì có đến 10 năm em ở nội trú, mọi sinh hoạt đều nhờ các thầy cô. Xem trên tivi những năm trước, các anh chị được bố mẹ đưa đến trường tham dự kỳ thi mà ước mơ mình cũng được một lần như thế. Nhưng nhà nghèo, bố mẹ còn phải đi làm nương thì lấy đâu ra tiền, thời gian để chăm sóc, đưa mình đi thi".

Nậm Pồ: Tiếp sức mùa thi, đồng hành cùng các sĩ tử vùng cao - Ảnh 6.

Các em thí sinh vui mừng khi nhận những suất cơm miễn phí trong hai ngày tham gia dự thi kỳ thi THPT Quốc gia năm nay.

Để những ước mơ nhỏ bé của Dình và các em học sinh vùng khó khăn thành hiện thực các chú, các bác và anh chị trong huyện nấu, phát cơm miễn phí. Dình và các bạn được nhận phần ăn sáng, ăn trưa và ăn tối kèm sữa với nước lọc. Mỗi suất cơm các em ăn no, rất ngon lại đủ chất dinh dưỡng. Để đáp lại những tình cảm mà thầy cô và những tình nguyện viên, Dình cùng các bạn sẽ cố gắng thi đạt kết quả tốt nhất.

Vinh Duy - Thu Hường