Mỹ Tho đại phố - đô thị 340 năm tuổi được công nhận hoàn thành nông thôn mới

Trần Đáng Thứ năm, ngày 18/06/2020 16:31 PM (GMT+7)
Mỹ Tho đại phố (TP. Mỹ Tho, Tiền Giang hiện nay), được thành lập năm 1679 tại làng Mỹ Chánh, vừa được công nhận TP hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).
Bình luận 0

Ngày 17/6, UBND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức buổi lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP.Mỹ Tho hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đây là một trong số ít các đô thị vùng ĐBSCL sớm hoàn thành nhiệm vụ này.

Đô thị 340 năm hoàn thành nông thôn mới - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.Mỹ Tho đón nhận quyết định công nhận TP hoàn thành chương trình NTM.

Năm 2011, TP.Mỹ Tho bắt đầu triển khai chương trình xây dựng NTM với xuất phát điểm khá thấp. Sản xuất nông nghiệp chủ yếu quy mô hộ gia đình, nhỏ, lẻ, hiệu quả kinh tế thấp và bấp bênh; hạ tầng chưa đồng bộ.

Tuy nhiên, đến nay, diện maọ nông thôn của TP.Mỹ Tho đã thật sự khởi sắc. Đường sá các làng quê đã được cứng hoá, bê tông hoá giúp giao thông thuận tiện hơn, cảnh quan môi trường sạch đẹp hơn.

Trong 10 năm xây dựng NTM (2011 - 2020), TP.Mỹ Tho đã huy động các nguồn lực được gần 1.500 tỉ đồng để thực hiện chương trình. Trong đó, hơn 300 tỉ đồng do nhân dân đóng góp.

Người dân tự nguyện hiến hơn 65.000 m2 đất có giá trị hàng trăm tỉ đồng để phát triển giao thông nông thôn.

Ông Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Mỹ Chánh chia sẻ, hưởng ứng Chương trình xây dựng NTM, nông dân trong xã hiến trên 10.000m2 đất, trị giá trên 4,2 tỷ đồng để xây dựng các tuyến đường giao thông trên địa bàn, tổng chiều dài trên 15km.

Đô thị 340 năm hoàn thành nông thôn mới - Ảnh 2.

Ông Dương Văn Thố, xã Tân Mỹ Chánh thu hoạch bưởi da xanh.

Đến nay, TP.Mỹ Tho  đã có 100% số xã xây dựng nhà văn hóa đạt chuẩn. Lao động có việc làm hơn 87%, gấp đôi so với xuất phát điểm.

Thu nhập bình quân đầu người của khu vực nông thôn TP.Mỹ Tho năm 2019 đạt 53 triệu đồng/người/năm, gấp 4,6 lần so với thời điểm năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, chỉ còn 0,9%,..

Đời sống người dân nông thôn TP.Mỹ Tho đã thật sự có nhiều thay đổi. TP. Mỹ Tho đạt mục tiêu tiếp tục giữ vùng và phát huy những thành quả đạt được. Đồng thời, phấn đấu đến năm 2025, tất cả các xã của TP đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tại buổi lễ công bố quyết định TP hoàn thành NTM, ông Nguyễn Thành Công, Chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho chia sẻ, việc hoàn thành này có sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị và người dân TP.Mỹ Tho.

Ông cho biết thêm, thời gian tới, trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, TP sẽ gắn liền với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

"Sẽ thực hiện tốt chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vục nông nghiệp nông thôn. Đồng thời, nhân rộng các mô hình liên kết giữa doanh nghệp và nông hộ nhằm giải quyết thị trường đầu ra cho nông sản, thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân", ông Công thổ lộ.

Đô thị 340 năm hoàn thành nông thôn mới - Ảnh 3.

Khách du lịch tham quan Cồn Thới Sơn (TP.Mỹ Tho)

Hiện, TP.Mỹ Tho nằm bên bờ sông Tiền, là đô thị trung tâm tỉnh Tiền Giang và đô thị loại I trực thuộc tỉnh được công nhận đầu tiên của ĐBSCL.

TP.Mỹ Tho có 11 phường và 6 xã ven với diện tích tự nhiên 8.154 ha, dân số gần 230.000 người. Khu vực nông thôn chiếm trên 78% diện tích và khoảng trên 40% dân số đang sinh sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem