Mưa trắng trời, TP.Vinh và TP.Hà Tĩnh ngập khủng khiếp, có nơi nước gần tới mái nhà

Ngân Khánh Thứ sáu, ngày 30/10/2020 12:32 PM (GMT+7)
Hôm nay, hai thành phố Vinh (Nghệ An) và Hà Tĩnh mưa trắng trời, nhiều tuyến đường bị cô lập vì ngập sâu trong nước, xe chết máy hàng loạt, nhiều nhà ngập đến mái.
Bình luận 0

img

Tại Hà Tĩnh, mưa xối xả trong nhiều giờ liền đã khiến nhiều tuyến đường TP Hà Tĩnh ngập sâu, xe chết máy hàng loạt. Người dân lội nước thu dọn tài sản để “chạy lũ” lần thứ 2 trong vòng 10 ngày qua.

img

Nước ngập sâu tại các tuyến đường như: Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du, Hải Thượng Lãn Ông, Lý Tự Trọng... Có những vị trí ngập sâu 1m.

img

Xe cứu hộ phải hoạt động liên tục do nhiều ô tô bị chết máy, ngập sâu trong nước.

img

  Nước ngập tràn vào nhà dân gây ảnh hưởng đến cuộc sống. Nhiều người nhận định đợt ngập lụt này cao hơn đợt lũ lịch sử lần trước.

img

Tuyến đường Nguyễn Công Trứ ngập sâu, nhiều người phải lội bộ để về nhà sau giờ tan làm.

img

img

Người dân đang hối hả dọn đồ “chạy lũ” khi nước ngập nhà.

img

Mưa lớn nhiều ngày không ngớt đã khiến trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An) ngập sâu trong nước lũ. Nhiều nơi, nước đã ngập đến mái nhà.

img

Trưa 30/10, ông Nguyễn Xuân Huân - Chủ tịch UBND phường Bến Thủy (TP. Vinh) cho biết, mưa lớn nhiều ngày đã khiến nhiều khu dân cư ở địa bàn phường này ngập sâu trong nước lũ. Nhiều khu dân cư ở phường Bến Thủy đã ngập nặng, có nơi ngập gần đến mái nhà dân. Các tuyến đường vào các khu dân cư ở phường Bến Thủy đã bị ngập sâu từ 1-1,5m, có nơi ngập sâu 2m.

img

Không chỉ tại Bến Thủy, nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh đã bị ngập sâu trong nước khiến giao thông bị chia cắt. Tại các tuyến đường chính ở thành phố Vinh như Minh Khai, Hồng Bàng, Quang Trung, Nguyễn Văn Cừ, Đại lộ Lenin… nước cũng đã ngập sâu, các phương tiện “bơi” trong biển nước.

img

img

img

Trong sáng 30/10, phường Bến Thủy đã chia ra làm 3 tổ công tác chèo thuyền phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC cứu hộ cứu nạn Công an Nghệ An đến các nhà dân bị ngập sâu để giải cứu người dân ra khỏi vùng ngập .

img

"Tổ của tôi sáng nay đã giải cứu được hơn 100 hộ và đang tiếp tục giải cứu người dân bị mắc kẹt ra ngoài. Các tổ khác cũng đang tiếp tục đến từng nhà để giải cứu. Nước đã ngập sâu hơn nửa nhà, có nhà đến mái", Chủ tịch UBND phường Bến Thủy thông tin và cho biết, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt nên nước càng ngập sâu.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem