Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Lào Cai ngập trong biển nước

Thứ hai, ngày 05/07/2021 17:15 PM (GMT+7)
Rạng sáng ngày 5/7, trên địa bàn thành phố Lào Cai xảy ra mưa lớn đã khiến cho hệ thống thoát nước tại thành phố bị tê liệt, nhiều tuyến phố ngập nặng khiến giao thông chia cắt. Nhiều gia đình không kịp ứng phó nên bị thiệt hại về tài sản, hư hỏng nhà cửa, ôtô ngập sâu trong nước.
Bình luận 0

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Lào Cai ngập trong biển nước

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Lào Cai ngập trong biển nước

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao nên từ đêm và sáng ngày 5/7, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to như tại: xã Tả Củ Tỷ (Bắc Hà) 30,2mm; xã Nậm Chảy (Mường Khương) 30,6mm; phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai) 32mm; xã Quang Kim (Bát Xát) 54,6mm; thị trấn Bát Xát 66,6mm.

Còn tại thành phố Lào Cai, hàng loạt tuyến đường như: Đường Hoàng Quốc Việt, đường Trần Phú, đường Trần Hưng Đạo bị ngập sâu trong nước, có chỗ ngập đến hàng mét. Mưa lớn diễn ra trong đêm và gây ngập úng nhanh khiến nhiều gia đình không kịp đối phó đã bị thiệt hại về tài sản và nhà cửa. Nhiều ôtô ngập sâu trong nước.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Lào Cai ngập trong biển nước - Ảnh 2.

Đường Lê Thanh ngập sâu từ 50-80cm. Ảnh: L.CAI

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Lào Cai ngập trong biển nước - Ảnh 3.

Nước dâng cao khiến ôtô trôi ra giữa đường Lê Thanh. Ảnh: L.CAI

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Lào Cai ngập trong biển nước - Ảnh 4.

Đường Trần Hưng Đạo và đường Lê Thanh (TP Lào Cai) . Ảnh: L.CAI

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Lào Cai ngập trong biển nước - Ảnh 5.

Nhiều tuyến đường tại thành phố Lào Cai biến thành sông sau trận mưa lớn rạng sáng ngày 5/7. Ảnh: Báo TNMT

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Lào Cai ngập trong biển nước - Ảnh 6.

Mưa lớn xảy ra trong đêm khiến người dân không kịp đối phó gây thiệt hại về tài sản và nhà cửa. Ảnh: Báo TNMT

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Lào Cai ngập trong biển nước - Ảnh 7.

Hiện mưa đã ngớt người dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả do trận mưa gây ra. Ảnh: Báo TNMT

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, lượng mưa đo được tại thành phố Lào Cai đạt 117mm và đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đầu năm tại thành phố này. Dự báo mưa còn kéo dài tới ngày 10/7. Trong khi đó, thời gian này mới chớm vào mùa mưa bão nên bà con nhân dân phải hết sức đề phòng, có biện pháp đảm bảo an toàn.

Hiện, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Lào Cai cho biết đang thống kê thiệt hại do mưa lớn và ngập úng gây ra.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua khu vực nam Đồng bằng Bắc Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m nên từ nay đến ngày 8/7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.



PV (t/h)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem